Việt Nam phải trả phí kết nối Internet cho Trung Quốc cao nhất

(ICTPress) - “Hiện nay khi kết nối với Internet quốc tế, lưu lượng VNPT mua vào Trung Quốc rất đắt, sau đó Nhật Bản, Hàn Quốc, trong khi thị trường mở như Mỹ rất rẻ”, bà Phạm Thị Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Viễn thông, Tập đoàn VNPT vừa cho biết tại Hội nghị Giao ban thành viên VNIX và kỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển (2003 - 2013) do Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) tổ chức.

Hội nghị Giao ban thành viên VNIX và kỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển

Bà Mai ví dụ kết nối với nhà mạng China Telecom nhưng khi lưu lượng vào China Telecom nhưng không thể kết nối được vào nhà mạng khác của Trung Quốc là China Unicom, bắt buộc VNPT phải mua cả lưu lượng của China Unicom. Mỹ hiện nay cũng có ý kiến về Trung Quốc nhưng không thể làm gì được về phần lưu lượng bên Trung Quốc. Mục tiêu Internet của chúng ta đưa Internet đến cấp xã phường để đảm bảo làm sao thông tin đến với mọi người vậy làm sao phải giảm giá thành, vậy ngoài việc thúc đẩy nội dung trong nước nhưng nội dung quốc tế rất nhiều. Nếu tổng cộng dung lượng quốc tế của Việt Nam hiện nay khoảng tầm trên 300 - 400 Gigabyte, tỷ lệ lưu lượng quốc tế của VNPT khoảng 70% - 80% trong nước.

“Bản thân VNPT cũng cố gắng phát triển nhưng hiện nay việc đi mua lưu lượng quốc tế bên ngoài nhiều, đặc biệt chi phí mua lưu lượng ở châu Á so với Mỹ. Nếu chúng ta luôn nghĩ cách giảm giá thành, có thể bên ngoài lợi dụng bên trong. Vậy VNNIC có thể nghiên cứu về tầm chiến lược quốc gia với nước ngoài. Từng doanh nghiệp hiện nay đều có những cách làm việc nhưng khó có sức mạnh quốc gia”, bà Mai cho biết thêm.

Ông Nguyễn Hồng Thắng, Phó Giám đốc VNNIC cho biết tháng 5/2013, tại Hội nghị Viễn thông quốc tế 2013 tại Thụy Sỹ, các quốc gia tham dự hội nghị đã thống nhất trong thời gian tới là tối ưu hóa lưu lượng trong nước, vùng và khu vực với nhau, là biện pháp hiệu quả để tăng cường nội dung trong nước, tránh tình trạng chi phí không cần thiết ra nước ngoài.

Đánh giá hoạt động của của VNNIX 10 năm qua, Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng cho biết VNIX đã đóng góp rất lớn cho sự phát triển của Internet Việt Nam. Điểm quan trọng nhất là giảm giá thành vì trước đây tất cả các kết nối phải đi vòng quốc tế chi phí rất là cao và chất lượng dịch vụ giảm. Sau này VNIX còn có phải đảm bảo an toàn thông tin và thúc đẩy IPv6.

Định hướng một số quan trọng đối với hoạt động của VNIX, Thứ trưởng Lê Nam Thắng cho biết chủ trương của Chính phủ đã được quy định trong Nghị định 72 là tiếp tục thiết lập VNIX để hỗ trợ các doanh nghiệp và Internet Việt Nam tiếp tục phát triển. Vì trong môi trường quốc tế hiện nay có những bất bình đẳng trong Internet, hiện nay như chúng ta biết kết nối mấy trăm Gigabyte ra ngoài không phải như thời điện thoại trước đây chỉ cần mấy Gigabyte là đủ lưu lượng quốc tế vì trước đây là tính đối xứng còn bây giờ là phi đối xứng các máy chủ đặt hết ở nước ngoài phần truy nhập hàng triệu người sử dụng các dịch vụ Google, Apple, Yahoo… và phần chi trả mấy trăm Gigabyte các doanh nghiệp phải trả đầy đủ (full-service). Đấy là bất bình đẳng trong Internet và hội nhập, toàn cầu hóa mà các nước đang phát triển phải chịu thiệt thòi cho nên các nước đang phát triển phải có chính sách hỗ trợ để Internet phát triển, thu hẹp khoảng cách thông tin giữa các nước phát triển và đang phát triển trong một thời gian nữa.  

HM

Tin nổi bật