VNPT thiếu vốn cho Vinasat-2

(ICTPress) - Quá trình đưa vệ tinh Vinasat-2 vào hoạt động đang được VNPT thúc đẩy. Tuy nhiên, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Quan hệ công chúng, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT), ông Bùi Quốc Việt trả lời báo Dân trí cho biết, đang gặp khó khăn với khoản vốn đầu tư khoảng 350 triệu USD.

Theo báo cáo, ngay từ cuối năm 2010 Vinasat- 1 đã đạt hiệu quả sử dụng 100%. Trong khi đó, các đơn đặt hàng của các cơ quan chức năng, doanh nghiệp, muốn thuê dịch vụ vệ tinh vẫn tiếp tục phát triển. Do đó, VNPT đang thúc đẩy quá trình đưa Vinasat- 2 vào hoạt động sớm. Theo ông Việt, hiện nay vấn đề vốn đầu tư cho Vinasat- 2 (khoảng 350 triệu USD) đang gặp khó khăn. Phía VNPT đã báo cáo lên chính phủ xin sớm nhận được sự hỗ trợ.

Trong chuyến thăm và làm việc mới đây của mình tại Việt Nam, Tổng thư ký Liên minh Viễn thông thế giới (ITU), Ông Nguyễn Hữu Khánh, Giám đốc Công ty VTI - doanh nghiệp được VNPT giao vận hành và kinh doanh Vinasat-1, cho biết, tính tới thời điểm này, Vinasat-1 đã không chỉ có các khách hàng trong nước mà có cả khách hàng nước ngoài.

"Chúng tôi đã đã bán được trên 80% dung lượng của vệ tinh Vinasat-1. Đây là một kết quả khả quan và đáng vui mừng, khẳng định uy tín và chất lượng dịch vụ của vệ tinh Vinasat-1. Các khách hàng lớn của Vinasat-1 có thể kể đến như: VTV, VTC, VOV, HTV, ngành dầu khí, các đơn vị kinh doanh viễn thông, Thaicom, Lao Telecom, WebsatMedia (Singapore)…”. Đại diện của VTI cũng nhận định, nếu không có gì thay đổi, toàn bộ băng tần còn lại của Vinasat-1 sẽ nhanh chóng được lấp đầy trong thời gian tới" - ông Khánh nói.

Vinasat- 2 được Lockheed Martin - đối tác cung cấp Vinasat-1, sản xuất trên nền tảng khung A2100 với công nghệ hiện đại, ổn định đã được trải nghiệm. Dự kiến, thời điểm bàn giao vệ tinh diễn ra trong tháng 4 hoặc tháng 5-2012. Vệ tinh này có vùng phủ sóng tại khu vực Đông Nam Á và một số nước lân cận, có tuổi thọ 15 năm.

ĐL

Tin nổi bật