Ứng dụng Gmail dễ bị tấn công không ngờ

(ICTPress) - Các nhà nghiên cứu tại Đại học Michigan và California, Riverside cho biết họ đã phát hiện ra một vụ tấn công điện thoại cho phép họ truy cập vào các tài khoản Gmail di động với tỷ lệ thành công 92%.

Đây chưa phải là tin tức xấu nhất với thư điện tử của smartphone của bạn, The Wire cho biết.

Ảnh: doi-toshin.com

Như CBS đưa tin:

Các nhà nghiên cứu đã chi tiết một loại tấn công mới, mà gọi là tấn công xuyên nhiễu trạng thái giao diện người sử dụng (UI). Một cuộc tấn công kiểu này đơn giản là tin tắc có thể chạy ứng dụng độc hại trên nền mà người sử dụng không hề biết.

Đầu tiên, là bạn sẽ phải tải một ứng dụng độc hại, mà cho rằng nó vô hại và sau đó mọi việc bắt đầu. Các nhà nghiên cứu cho biết ứng dụng này có thể cho phép tin tặc lấy đi mật khẩu người sử dụng và số an ninh xã hội, lướt thông tin một ứng dụng ngân hàng, hay lướt số thẻ tin dụng và các dữ liệu nhạy cảm khác.

Danh sách các ứng dụng lỗ hổng không thể không chú ý. Như BBC cho biết: Các ứng dụng khác đã bị tấn công gồm có H&R Block, Newegg, WebMD, Chase Bank, Hotels.com và Amazon.

Trong khi việc tấn công đã chỉ diễn ra trên điện thoại Android, như CNet chỉ ra “nhóm tin rằng phương thức này có thể được sử dụng trên cả ba hệ điều hành bởi vì cả ba chia sẻ một tính năng chung: các ứng dụng có thể truy cập một bộ nhớ chung của thiết bị.

 HY

Tin nổi bật