Thư viện “đám mây” đầu tiên

(ICTPress) - BiblioTech là một thư viện kiểu mới ở Texas, Mỹ nhưng khá khác so với thư viện truyền thống. Đó là không có sách cứng như vẫn thường thấy ở các thư viện truyền thống.

BiblioTech, một thư viện chỉ có sách điện tử (e-book) và sách nghe nói (audio), được mở cửa hồi giữa tháng 9.

Các nhân viên tại BiblioTech của San Antonio cho biết đây là “thư viện không sách” đầu tiên. Và bên cạnh catalog gồm 10.000 sách điện tử, thư viện công nghệ này cũng cung cấp an toàn số cho thư viện không kinh phí thực sự cần thiết.

BiblioTech đã mở cửa ngày 14/9 ở phía Nam San Antonio, gần xóm Tây Ban Nha nơi mà 40% hộ gia đình không có máy tính và một nửa thiếu dịch vụ Internet băng rộng.

Mặc dù thư viện nay không có sách in - và người đọc có thể duy trì việc xem xét bằng cách kiểm tra sách điện tử trực tuyến - nhân viên của BiblioTech cho biết sự hiện diện vật lý của thư viện vẫn là điều cốt lõi để thành công.

“Chúng tôi đã nhận thấy các bạn đang muốn thay đổi một cách biến hóa. Thư viện của chúng tôi được lưu trên đám mây, do đó bạn không chỉ đến để mượn sách. Nhưng chúng tôi vẫn là một thư viện truyền thống mà ở đó thư viện bản thân là một không gian cộng đồng quan trọng”, Laura Cole, điều phối viên đặc biệt của dự án BiblioTech cho biết.

Không gian gần 1.500 m2 có nhiều điểm giống với một cửa hàng Apple hay một phòng nghỉ của Google hơn là một thư viện với những bức tường màu cam nóng, một khu vực chơi đa sắc màu cho trẻ em với những chiếc ghế nhung và những màn hình rực rỡ, cộng thêm nhiều thiết bị để sử dụng trong thư viện: 45 iPad, 40 máy tính xách tay và 48 máy tính để bàn.

Những người đến thư viện có thể xem 1 trong 10.000 cuốn sách điện tử được cung cấp qua dịch vụ thư viện đám mây của 3M - có thể mượn 1 trong 600 đầu đọc được trượt xuống hay 200 đầu đọc hiện đại được dành cho trẻ em. Thư viện cũng có sẵn các sách nghe tiếng và phần mềm giáo dục.

Những nỗ lực của BiblioTech đã thu hút hơn 7000 thành viên cho tới nay, và các nhân viên thích thú chia sẻ những câu chuyện khi đi qua những cánh cửa thư viện.

Ý tưởng làm thư viện này xuất phát từ luật sư quận Bexar Nelson Wolff, một người nghiện sách như tự mô tả đã cảm thấy thư viện đã không phát triển lên cùng công nghệ. Wolff đã tập hợp chưa đến 1 tá nhân viên, trong đó có Cole, để động não các ý tưởng về một thư viện giúp hàng xóm, vùng lân cận theo một cách thực sự hiện đại. Tháng 10/2012, nhóm bắt đầu nghiên cứu tìm ra các thư viện khác đã số hóa hoàn toàn nhưng không tìm thấy một thư viện nào.

“Không phải tất cả thư viện sẽ như thư viện này và chúng tôi hiểu điều đó. Nhưng chúng tôi hy vọng thư viện này sẽ thúc các thư viện hành động nhiều hơn để phát triển. Thế giới đang phát triển và các thư viện không thể duy trì như nhau. Nếu các thư viện muốn thức thời”, Wolff cho biết.

QM

Tin nổi bật