Microsoft phát triển giải pháp chống lạm dụng trẻ em trên Internet

(ICTPress) - Chính phủ New Zealand ngày 20/3 cho biết đã hợp tác với Microsoft để phát triển công nghệ xác định và gỡ các hình ảnh khai thác và đe dọa trẻ em trên Internet.

Ảnh: Microsoft

Công nghệ PhotoDNA sẽ giúp các nhà điều tra ở New Zealand và giải quyết mang tính quốc tế việc mua bán các bức ảnh lạm dụng tình dục trẻ em trên Internet, Bộ trưởng Bộ Nội địa New Zealand Amy Adams cho biết.

Phòng thuộc đơn vị tuân thủ kiểm duyệt nội vụ đã làm việc với Microsoft để phát triển “công nghệ tầm cỡ thế giới”, cho phép các điều tra viên kiểm tra và xử lý các hình ảnh không mấy thiện cảm hiệu quả hơn cũng như hậu kiểm các phương thức họ đã sử dụng để xem lại các hình ảnh.

"Việc kinh doanh các hình ảnh phản cảm của trẻ em đối với tôi thật đáng chê trách và phần lớn người dân New Zealand, và đối với một chính phủ chúng tôi đang thực hiện để có thể ngăn chặn”, Adams cho biết.

New Zealand là nước đầu tiên trên thế giới tiếp cận công nghệ này cho phép các điều tra viên có công cụ giá trị nữa để chống lại tệ nạn này. Hàng triệu bức ảnh phản cảm đang lan tràn trên Internet và PhotoDNA có thể cứu vớt các nạn nhân bị xâm phạm và truy tìm thủ phạm. Trong khi phân tích giám định kỹ một máy tính, Bộ phận tuân thủ kiểm duyệt sẽ xem hơn 100.000 tệp hình ảnh. Công nghệ này sẽ làm cho việc xử lý nhanh hơn. Điều này cũng cho phép một cấp độ chia sẻ thông tin lớn hơn với các đối tác quốc tế như nhiều hệ thống sẽ trực tuyến để sử dụng công nghệ này.

Hình thức hợp tác toàn cầu này có thể tác động to lớn đối với việc lạm dụng con người này. Kết quả đạt được là to lớn. Không chỉ công nghệ này làm cho việc theo dõi hình ảnh nhanh và dễ dàng hơn mà cũng trợ giúp cho việc xác định các nạn nhân là trẻ em do đó các nỗ lực có thể được thực hiện để tránh việc lạm dụng nhiều hơn, giám đốc Cảnh báo trẻ em ECPAT, Alla Bell cho biết.

Quang Minh

Theo Xinhua

Tin nổi bật