Không thể bỏ lỡ cơ hội từ CNTT một ngày

(ICTPress) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã khẳng định "CNTT là nhân tố không thể thiếu, động lực của mọi động lực”, tại Diễn đàn Cấp cao CNTT - Truyền thông Việt Nam ASOCIO 2014 (Vietnam - ASOCIO ICT Summit 2014) khai mạc sáng nay 29/10.

Thế giới đang thay đổi chóng mặt nhờ sự phát triển của công nghệ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, nếu như trước đây, các quốc gia có thể lỡ nhịp một năm với CNTT thì giờ đây, không thể bỏ lỡ một tháng, thậm chí là một ngày nếu không muốn bị tụt lại so với các nước khác.

Sự hội tụ tự nhiên, tất yếu của mạng xã hội, di động, đám mây và điện toán lớn (SMAC) chắc chắn sẽ tạo ra một nền tảng phát triển mới, ở đó mọi giá trị cá nhân sẽ được phát huy tối đa, từ người nông dân cho đến người làm khoa học, từ những người may mắn có điều kiện về giáo dục, vật chất cho đến những em bé bị khuyết tật. Tất cả đều có thể tìm thấy cơ hội nhờ CNTT. Các quốc gia rất nghèo đều có thể nhờ CNTT để tăng sức cạnh tranh, đóng góp nhiều hơn cho chuỗi giá trị toàn cầu", Phó Thủ tướng khẳng định.

"CNTT sẽ tạo ra sự liên kết không giới hạn về không gian và thời gian, tạo ra cơ hội cho những người trước nay luôn phải chịu thiệt thòi như người nông dân có thể vươn lên. Tất cả chúng ta đang sống cùng CNTT như một nhu cầu thường nhật”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thông điệp tại Diễn đàn.

Chủ đề của ASOCIO - ICT Summit năm nay là " Ứng dụng CNTT trong việc phát triển Nông nghiệp". Chia sẻ về chủ đề này, Phó Thủ tướng khẳng định đây là một "sáng kiến" thiết thực vì Việt Nam có nhiều lợi thế về sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, nền nông nghiệp Việt Nam chưa gắn nhiều với công nghệ và CNTT.

Khách mời danh dự của Diễn đàn, Cựu Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyaman cho biết Bộ Nông - Lâm - Ngư nghiệp Nhật Bản năm nay đã triển khai sáng kiến "Chiến lược chuỗi giá trị nông sản toàn cầu", đưa công nghệ Nhật Bản ra toàn thế giới. Việt Nam và Nhật Bản đang là đối tác chiến lược của nhau, do đó các doanh nghiệp Việt Nam có thể tiếp nhận, ứng dụng các CNTT tiên tiến của Nhật trong lĩnh vực nông nghiệp.

Chẳng hạn như từ tháng 4/2015, một trong những tập đoàn lớn của Nhật là Fujitsu sẽ xây dựng hai trung tâm thực nghiệm nông nghiệp 5 ha tại Gia Lâm (Hà Nội) và TP.HCM, ứng dụng các công nghệ tiên tiến Akisai như cảm biến, đám mây... để nâng cao năng suất nông nghiệp đối với các loại cây trồng. FPT sẽ là đầu mối để tiếp nhận việc chuyển giao công nghệ và ứng dụng công nghệ của Fujitsu vào lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch VINASA cho biết Vietnam - ASOCIO ICT Summit 2014 là cơ hội rất lớn cho nền kinh tế Việt Nam chứ không chỉ riêng của lĩnh vực CNTT – Truyền thông: “Đây là cơ hội để Việt Nam học hỏi kinh nghiệm thế giới, đưa CNTT thành nền tảng của phương thức phát triển mới, tạo đột phá trong phát triển kinh tế, xã hội, thay đổi mô hình phát triển nông nghiệp và nông thôn.”.

Ngoài chuyên đề “CNTT - Tái cấu trúc nông nghiệp”, hai chuyên đề khác bao gồm: CNTT - Phương thức phát triển mới nâng cao hiệu quả dịch vụ công và S.M.A.C - nền tảng công nghệ phát triển thông minh.

Trong phiên “CNTT- Phương thức phát triển mới nâng cao hiệu quả dịch vụ công”, dưới sự điều phối của ông Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam các đại biểu đến từ Nhật Bản, Đài Loan, VNPT, VCCI, cho biết dịch vụ công phải làm sao để nhiều doanh nghiệp làm, đây cũng là cơ hội lớn cho CNTT. CNTT không chỉ là công cụ, mà cần có bộ chính sách khuyến khích CNTT phát triển được. Chính quyền và doanh nghiệp phải “bắt tay” để phát triển CNTT. Ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước sẽ làm ngắn việc điều hành, giảm sự nhũng nhiễu, quan hệ người với người. Ứng dụng CNTT sẽ làm giảm tham nhũng, thời gian, tăng hiệu suất rất nhiều. Lãnh đạo tỉnh/thành cũng phải hiểu được vai trò của CNTT. Kết luận lại ông Trần Đình Thiên cho biết nên thực hiện theo hướng “Ước mơ to, khởi đầu đúng đắn”.

Tại phiên này, Microsoft đã thuyết trình “Phương thức phát triển mới nâng cao hiệu quả dịch vụ công”. Trong tham luận này, Ông Vũ Minh Trí, Tổng giám đốc Microsoft Việt Nam đã giới thiệu về giải pháp  “CityNext” của Microsoft, cung cấp tầm nhìn, nền tảng và công nghệ chính, tạo khả năng kết nối từ Cloud OS – giải pháp đám mây của Microsoft hỗ trợ các tổ chức và doanh nghiệp xây dựng và phát triển đám mây riêng, kết nối đám mây công cộng, xử lý và phân tích hệ thống siêu dữ liệu - đến các bộ sản phẩm năng suất cao và hợp tác tối ưu dành cho máy trạm (client). Đây chính là những điểm cốt yếu để có thể đưa ra những dịch vụ tốt nhất từ hệ thống hành chính nhằm hỗ trợ các tổ chức công giải quyết tốt những bài toán tại đơn vị hành chính.

Diễn đàn thu hút sự tham gia của hơn 700 đại biểu, trong đó có gần 200 đại biểu quốc tế là lãnh đạo các hiệp hội, các các tập đoàn CNTT hàng đầu của hơn 20 nền kinh tế thuộc châu Á, châu Đại Dương và một số quốc gia khác.

Diễn đàn năm nay sẽ tiếp tục thảo luận chuyên sâu vào 3 chuyên đề vào chiều nay 29/10.

Minh Anh

Tin nổi bật