FPT Telecom: “Không thay đổi không thể sống sót”

(ICTPress) - Tổng giám đốc FPT Telecom vừa chia sẻ về cơ hội để cho doanh nghiệp (DN) nhỏ tham gia thị trường viễn thông.

Tại Hội thảo chuyên đề “Thiết lập hệ sinh thái năng động, sáng tạo cho sự phát triển bền vững của hạ tầng băng rộng” do Bộ TT&TT tổ chức ngày 17/5 tại Hà Nội, đại diện của FPT Telecom đã chia sẻ câu chuyện về cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ tham gia thị trường viễn thông.

Mở đầu chia sẻ, Tổng giám đốc FPT Telecom Nguyễn Văn Khoa khẳng định các hệ thống hồ sơ pháp lý để DN tham gia vào thị trường viễn thông đã rất đầy đủ, chi tiết nhưng bước vào thị trường này cực kỳ khó khăn, tỷ lệ “sống” thấp.

Vậy, tham gia thị trường thì “chơi” như thế nào?  Theo Tổng giám đốc FPT Telecom để tham gia “cuộc chơi”, DN mới phải mang đến cho thị trường những cái mới, khác biệt, đi vào “ngách” thị trường nhưng những cái khác biệt, "ngách" thị trường mà vị đại diện thừa nhận là rất mất công để làm, xây dựng mà thị thị trường không lớn trong khi đối với DN viễn thông vùng phủ di động, cố định là yếu tố sống còn để DN “sống sót”.

Việc tham gia thị trường viễn thông được FPT Telecom khẳng định là có nhưng rất khốc liệt. Đại diện này nhớ lại thời kỳ đầu thành lập, DN viễn thông này phải đi thuê lại băng thông, triển khai hoạt động cực kỳ vất vả, khó khăn, rồi sau đó được cấp phép để được kết nối liên lạc quốc tế, hay muốn tham gia vào các dự án cáp quang biển chắc “vốn” nhẹ nhàng phải 10 triệu USD. Với doanh nghiệp lớn, vị đại diện này cho biết là bình thường nhưng với DN nhỏ mà đầu tư trong 2 – 3 năm chưa nhận được sản phẩm là rất “đau đầu” như dự án cáp quang biển APG mà FPT đầu tư đã vài năm chưa có thấy kết quả. “Có những cái không nằm trong chủ động. Đây là cuộc chơi quốc tế”, vị đại diện này chia sẻ.

Khó khăn tiếp theo hiện nay vị đại diện FPT chia sẻ là đến từ cuộc cách mạng công nghệ thứ 4. Các DN viễn thông truyền thống (telco), tài sản lớn nhất  là hạ tầng, trên đó cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng, mạng xã hội nhưng thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4, Google, Facebook đang đầu tư vào các dự án quang biển với dự án cung cấp Internet qua khinh khí cầu (ballooon)… vai trò của các telco làm hạ tầng dần sẽ mất bởi các DN như Google, Facebook đang “tận hưởng” hạ tầng đó thì đang đầu tư lại vào hạ tầng. Các trung tâm dữ liệu thuộc về các telco thì nay lại là Amazon, Facebook, Google những nơi đang sở hữu những hệ thống trung tâm dữ liệu cực kỳ lớn trên thế giới, thậm chí Comcast, Cable Wireless, AT&T phải thuê lại.

Vậy, DN viễn thông truyền thống hay chính các DN phần mềm sẽ phải làm gì trong 10 – 20 năm tới khi máy tính làm hết. Mọi thứ đang thay đổi. “Cá bơi chậm sẽ bị nuốt nếu không bơi nhanh mà có bơi cũng không dám ngoảnh lại xem điều gì diễn ra”, Tổng Giám đốc FPT Telecom hình tượng.

Tuy nhiên, người đứng đầu FPT Telecom khẳng định DN nhỏ thực sự ở VN vẫn có cách đi. Hiện, FPT đang theo đuổi cách đi đó. Ví dụ như, FPT đã được cấp phép thử nghiệm 4G LTE, FPT đang chuẩn bị đường đi, để gia nhập tham gia vào thị trường này.Vậy, thực sự FPT đi vào đâu khi thị trường SIM thẻ bát ngát, mỗi người 2 điện thoại. Nhưng tin rằng FPT với cuộc cách mạng đang diễn ra từng ngày, FPT nhìn thấy cánh cửa sáng tham gia vào với hình thức màu sắc, đó là hướng dịch vụ tới khách hàng, tính hiệu quả trong mọi công tác vận hành. Việc này không chứng minh giỏi, mà cho thấy mọi thứ “sát lưng”, không thay đổi thì không “sống sót”.

HM

Tin nổi bật