FBI điều tra hình sự với ZTE của Trung Quốc

Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã chính thức điều tra hình sự đối với tập đoàn truyền thông Trung Quốc ZTE liên quan tới những thương vụ làm ăn với Iran.

Theo thông tin công bố, FBI đang điều tra xem ZTE có bán các thiết bị máy tính mà Mỹ cấm bán cho Iran hay không, cũng như cáo buộc ZTE che giấu và cản trở quá trình điều tra của Bộ Thương mại Mỹ.

Reuters cho biết đợt điều tra bắt nguồn từ một bản tin trên Reuters tháng 3-2012, rằng ZTE có trụ sở tại Thâm Quyến đã bán cho Iran hệ thống theo dõi mạnh nhất của mình, nhằm kiểm soát hoạt động truyền thông, điện thoại và Internet.

Reuters cho biết hợp đồng của ZTE trị giá 120 triệu USD ngày 24-7-2011 gồm cả phần cứng và phần mềm của một số công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ như Microsoft, Hewlett-Packard, Oracle, Cisco Systems Inc và Dell Inc. Việc bán các thiết bị như vậy là không được phép theo lệnh trừng phạt của Mỹ lên Iran.

Bộ Thương mại Mỹ đã gửi thông báo tới ZTE ngay sau khi bản tin được đăng tải, yêu cầu được cung cấp hợp đồng và danh sách hàng.

ZTE còn bị cáo buộc là có những công ty con chuyên mua các thiết bị liên lạc do Mỹ chế tạo để bán cho những nước nào bị cấm vận. Phát ngôn viên của ZTE, FBI và Bộ Tư pháp Mỹ đều từ chối đưa ra bình luận.

Cuộc điều tra của FBI cho thấy ZTE - tập đoàn đang mở rộng hoạt động ở Mỹ - sẽ còn gặp nhiều rắc rối. ZTE còn đang bị Ủy ban tình báo của Thượng viện Mỹ điều tra xem các thiết bị của hãng này có là mối đe dọa cho an ninh Mỹ hay không.

ZTE là nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn thứ 2 Trung Quốc và là nhà sản xuất điện thoại di động lớn thứ 4 thế giới, với 4,2% thị phần toàn cầu.

H.N

(Theo Tuổi trẻ/Reuters)

Tin nổi bật