EU: Huawei và ZTE nhận trợ cấp bất hợp pháp từ Trung Quốc để bán phá giá

(ICTPress) - Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị tiến hành một vụ kiện thương mại lớn đối với các nhà sản xuất thiết bị viễn thông hàng đầu Trung Quốc, với lập luận rằng các công ty này đã hưởng lợi từ trợ cấp bất hợp pháp của Chính phủ.

EU nói với các quốc gia thành viên rằng đã thu thập được bằng chứng cho vụ chống bán phá giá đối với Huawei và ZTE. Theo đó, các công ty này đã nhận trợ cấp bất hợp pháp từ Chính phủ và bán sản phẩm tại EU dưới giá thành - tờ Financial Times trích dẫn nguồn tin từ các quan chức EU cho biết.

Nếu EU xác định rằng Trung Quốc đã hành động bất hợp pháp, Huawei và ZTE - hai nhà sản xuất thiết bị viễn thông đang giữ vị trí thứ 2 và thứ 5 trên thế giới - có thể phải chịu sự trừng phạt về thuế quan tại EU.

ZTE từ chối bình luận về thông tin này, còn Huawei cũng chưa có phản hồi.

Huawei và ZTE nhận trợ cấp từ chính phủ để bán phá giá? Ảnh minh họa.

Huawei và ZTE hiện đang cạnh tranh trên toàn cầu trong mảng kinh doanh thiết bị viễn thông với các nhà sản xuất châu Âu như Ericsson, Alcatel-Lucent và Nokia-Siemens.

Trước đó, hồi tháng 5, Cao ủy Thương mại EU, Karel De Gucht cho biết, EU đang lập kế hoạch phòng vệ thương mại mới nhằm chống lại việc được trợ cấp và bán phá giá của các đối tác thương mại, chẳng hạn như Trung Quốc.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ hai của Liên minh châu Âu, sau Hoa Kỳ. Trong khi đó, EU là khách hàng lớn nhất của Trung Quốc, với kim ngạch thương mại giữa hai bên dự báo sẽ đạt kỉ lục 500 tỉ Euro (397 tỉ USD) trong năm nay.

Song mối quan hệ này hiện nay đang trở nên căng thẳng. De Gucht từng phàn nàn rằng Trung Quốc đã trợ cấp "gần như tất cả mọi thứ", khiến việc cạnh tranh trở nên rất khó khăn.

Bảo Lê

(Theo Reuteurs)

Tin nổi bật