Đồng sáng lập Facebook từ bỏ công dân Mỹ để tránh đóng thuế

(ICTPress) - Eduardo Saverin, một trong 4 đồng sáng lập Facebook, vừa từ bỏ quyền công dân Mỹ, theo Cục doanh thu nội địa Mỹ (Internal Revenue Service).

Eduardo Saverin không còn là công dân Mỹ

Sự từ bỏ quốc tịch này, được Bloomberg thông báo đầu tiên, ngay trước khi công ty mạng xã hội này phát hành cổ phiếu ra công chúng (IPO) vào tuần sau.

Có khả năng sự từ bỏ này giúp cho Saverin thoát khỏi khoản thuế khá lớn mà Saverin phải trả cho cổ phần ở Facebook, mặc dùng cổ phần của Saverin chính xác là bao nhiêu thì không được biết.

Saverin sở hữu 5% cổ phần chính của công ty kể từ năm 2009, theo cuốn “The Facebook Effect” của David Kirkpatrick cho biết, nhưng Saverin đã bán đi một số cổ phần kể từ 2009. Saverin không nằm trong danh sách sở hữu 5% cổ phiếu Facebook trở lên trong hồ sơ pháp lý trước IPO của Facebook.

Nhà đồng sáng lập Facebook gốc Brazil này trở thành công dân Mỹ năm 1998 và đã sinh sống ở Singapore từ năm 2009, nhưng Mỹ yêu cầu các công dân của mình nộp thuế thu nhập dù họ sinh sống ở bất cứ nước nào. Saverin, có đóng góp tài chính lúc ban đầu cho Facebook, nhưng đã không còn đóng vai trò chính trong Facebook trong nhiều năm qua.

Nếu giá trị của Facebook cất cánh trong tuần sau, thì đây là một sự thay đổi đúng đắn - ít nhất là từ quan điểm đầu tư. Nếu Saverin vẫn giữ phần nào đó cổ phiếu Facebook, chính thức từ bỏ công dân Mỹ thì có thể làm giảm bớt việc đóng thuế trong tương lai.

Tom Goodman phát ngôn viên cho Saverin cho biết việc từ bỏ công dân Mỹ đã được thực hiện vì các lý do chính đáng “chứ không phải vì các lý do thuế”. Việc từ bỏ quốc tịch Mỹ đã hoàn thành vài tháng trước đây.

Saverin gần đây đã nhận thấy trở thành công dân Singapore là hợp lý hơn vì Saverin đã có kế hoạch sống ở đây lâu dài. Saverin vẫn có các quen hệ gần gũi với Brazil và vô cùng nhớ Brazil, là quê hương bản quán và nhớ cả nước Mỹ”, Tom Goodman cho biết thêm

Thực tế thì việc từ bỏ công dân Mỹ vẫn là trường hợp vô cùng hiếm gặp, đang trở nên phổ biến hơn: trong năm 2011 có 1.781 người Mỹ từ bỏ quốc tịch, tăng 16% so với năm 2010 và gần 8 lần số người từ bỏ trong năm 2008, theo Bộ Tài chính Mỹ.

Tiền thuế được cho là một phần bánh khá lớn của nhiều cổ đông Facebook.

CEO Mark Zuckerberg, người đồng sáng lập Facebook cùng với Saverin và hai người bạn cùng học ở Havard, đang bán 20,2 triệu cổ phiếu của công ty để tăng 1,1 tỷ USD giá trị. Zuckerberg dự định sử dụng phần lớn giá trị này để trả cho nước Mỹ và California về thuế mà Zuckerberg cho rằng sẽ phát sinh từ việc sử dụng một số lựa chọn cổ phiếu của mình.

Facebook cho biết trong hồ sơ pháp lý gần đây là nhiều nhân viên sẽ phải trả 45% thuế tương đương hàng triệu đô la một khi phát hành cổ phiếu. Trung bình 1,1 triệu USD tiền thuế/nhân viên.

Facebook hy vọng định giá IPO vào thứ 5 tới được dự bảo khoảng 28 đến 35 USD/cổ phiếu và bắt đầu bán ra công chúng vào thứ 6 ngày 18/5.

QM

Theo CNN

Tin nổi bật