Công bố các quyết định tách MobiFone, PTIT khỏi VNPT

(ICTPress) - Sáng nay 30/6, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Hội nghị công bố công bố các  quyết định chuyển quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước với hai đơn vị Công ty Thông tin di động VMS và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông BCVT (PTIT) từ Tập đoàn BCVT Việt Nam về Bộ TT&TT.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son phát biểu tại Hội nghị

Theo đó, Quyết định số 877/QĐ-BTTTT ngày 27/6/2014 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quyết định chuyển quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại Công ty TNHH một thành viên Thông tin di động từ Tập đoàn BCVT Việt Nam về Bộ TT&TT. VMS có trách nhiệm vụ kế thừa quyền lợi, nhiệm vụ của công ty Thông tin di động trước đây. tên gọi, pháp nhân, vốn điều lệ, tổ chức bộ máy, ngành nghề kinh doanh, các công ty con, công ty liên kết được chuyển nguyên trạng.

Theo Quyết định số 878/QĐ-BTTTT ngày 27/6/2014 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quyết định chuyển Học viện công nghệ BCVT từ Tập đoàn BCVT VN về trực thuộc Bộ TT&TT từ 1/7/2014. Học viện sẽ là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ TT&TT. Học viện có trách nhiệm kế thừa quyền lợi và nghĩa vụ của Học viện trước đây. Về tài chính tài sản hai đơn vị này được chuyển nguyên trạng theo sổ sách kế toán từ 1/7/2014.

Cả hai quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành 27/6/2014.

Ông Mai Văn Bình, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VMS phát biểu tại Hội nghị cho biết VMS - MobiFone được thành lập ngày 1/4/1994 trực thuộc Tổng công ty BCVT Việt Nam, đến 25/10/1994 chuyển về trực thuộc Tổng cục Bưu điện, đến 9/9/1996 được chuyển về Tổng công ty BCVT Việt Nam và nay là Tập đoàn BCVT Việt Nam (VNPT). Trải qua 21 năm hình thành và phát triển, VMS - MobiFone đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cơ quan Đảng, Chính phủ, Tổng cục Bưu điện, Tổng công ty BCVT và Tập đoàn VNPT.

“Đứng trước cơ hội mới, một thị trường viễn thông cạnh tranh gay gắt, VMS - MobiFone nhận thấy đây vừa là một cơ hội và một thách thức lớn. VMS cần phải có một bước chuyển mình mạnh mẽ để xây dựng công ty trong thời gian sắp tới”, Ông Mai Văn Bình phát biểu khẳng định.

Thay mặt cho Học viện công nghệ BCVT, ông Hoàng Minh, Giám đốc Học viện phát biểu cho biết: “Hôm nay vinh dự được tiếp nhận là đơn vị trực thuộc Bộ TT&TT, Học viện xác định đây là nhiệm vụ vô cùng vinh quang nhưng cũng đầy trọng trách mà Chính phủ, Bộ trưởng Bộ TT&TT, Tập đoàn VNPT giao phó cho Học viện mở ra cho Học viện một sứ mệnh mới, vị thế, cơ hội mới, đưa Học viện lên một vị thế, tầm cao, làm nền tảng vững chắc để Học viện nhanh chóng hội nhập và cạnh tranh trong khu vực và thế giới”.

Ông Hoàng Minh phát biểu khẳng định Các thế hệ cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên, sinh viên của Học viện sẽ quyết tâm nghiêm túc vượt qua khó khăn, để đón nhận cơ hội, vận mệnh mới, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao xứng đáng với sự chăm sóc, đùm bọc, nuôi dưỡng của Tập đoàn trong thời gian qua, xứng đáng với sự quan tâm, ủng hộ của Chính phủ và của Bộ TT&TT, xứng đáng là một trong những đơn vị chủ lực của Ngành, là đơn vị nòng cốt để khẳng định chủ quyền, tiềm lực con người Việt Nam trên mặt trận khoa học công nghệ và giáo dục, và ngành TT&TT.

Ông Hoàng Minh cũng cho biết thêm sự phát triển của Học viện trong thời gian qua: Học viện sắp kỷ niệm 17 năm được thành lập, sự kiện vinh dự đại diện cho Tập đoàn VNPT chuyển về Bộ TT&TT thực hiện sứ mệnh mới là vô cùng có ý nghĩa đối với các thế hệ cán bộ, giảng viên của Học viện và đối với xã hội. Là một mô hình thí điểm trong 17 năm qua không có cơ chế đặc thù, đi lên từ một trường đào tạo Trung cấp nghèo nàn, cơ sở vật chất lạc hậu, đội ngũ mỏng và đuối sức, đến nay Học viện vừa làm vừa hoàn thiện các mặt vừa làm vừa vận động thuyết phục đã đạt được một số kết quả ban đầu. Học viện đã là một cơ sở giáo dục đại học có uy tín lớn của Việt Nam với quy mô 25.000 học sinh, sinh viên, có hình ảnh tốt và ấn tượng trong con mắt của bạn bè quốc tế, đã tạo được hình ảnh của một trường Đại học tiên tiến, năng động có cấu trúc chuẩn và cân bằng giữa các mặt hoạt động, tiệm cận được với các trường trong khu vực, tham gia nhiều tổ chức uy tín của quốc tế. Là trường đại học công lập đầu tiên tự chủ toàn bộ kinh phí thường xuyên và năm 2013 đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

Đại diện cho Tập đoàn VNPT, ông Phạm Long Trận, Chủ tịch Tập đoàn cho biết đây là thời khắc lịch sử, thay đổi lớn, là dấu mốc để hai đơn vị phát triển mạnh hơn. Khi có quyết định 888 của Thủ tướng Chính phủ, và Hội nghị của Bộ TT&TT ngày 17/6 để VNPT thực hiện Quyết định 888, VNPT cũng đã triển khai các công việc để thực hiện một cách tốt nhất và nhanh nhất các công việc, đặc biệt chỉ đạo các đơn vị được chuyển về Bộ, đảm bảo các yêu cầu của đề án tái cơ cấu và quy định của pháp luật và tạo điều kiện cho các đơn vị triển khai các công việc thường xuyên hài hòa, có kết quả tốt và trong tương lai phát triển tốt hơn. Hai đơn vị này thuộc VNPT có nhiều mối quan hệ, nhiệm vụ, trách nhiệm về con người, mạng lưới, VNPT sẽ chỉ đạo các đơn vị VNPT để tiếp tục hỗ trợ các đơn vị này phát triển tốt hơn. VNPT cũng xác định đây cũng là hình thức hợp tác cộng sinh để các đơn vị cùng phát triển vì sẽ tận dụng thế mạnh của các đơn vị, của VNPT.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son phát biểu tại Hội nghị cho biết tái cơ cấu VNPT được Bộ TT&TT xác định đây là một trong những nhiệm vụ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của năm nay và của nhiệm kỳ này của Bộ TT&TT để thực chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước đối với việc tái cơ cấu các Tập đoàn, Tổng công ty theo Quyết định 929 của Thủ tướng phê duyệt đề án tái cơ cấu phê duyệt đề án tái cơ cấu các Tập đoàn, Tổng công ty ngày ngày 17/7/2012 và quyết định số 99 ngày 15/12/2012 của Thủ tướng về giao nhiệm vụ phân cấp quản lý chủ sở hữu các doanh nghiệp về các Bộ, trong đó Bộ TT&TT là thành viên trực tiếp của VNPT từ 1/1/2013. Với tinh thần đó với sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị, các Bộ ngành, cơ quan đổi mới doanh nghiệp của Chính phủ, các cơ quan liên quan để xây dựng đề án tái cơ cấu VNPT.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khẳng định VNPT là một trong những tập đoàn nhà nước lớn của đất nước ta, một trong những tập đoàn hàng đầu của đất nước về Viễn thông, CNTT, là một trong những tập đoàn xây dựng được thương hiệu lớn của nhà nước, được đánh giá là tổ chức thành công mô hình đổi mới tổ chức tập đoàn, tổng công ty nhà nước, góp phần mang lại sức sống cho doanh nghiệp nhà nước và đóng góp chủ lực vào kinh tế chủ lực của nhà nước.

HM

Tin nổi bật