Chủ đề thi viết thư UPU 44: viết về thế giới các em muốn lớn lên

(ICTPress) - Cuộc thi viết thư quốc tế do Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) 43 đã kết thúc với việc công bố các giải thưởng cao nhất của cuộc thi.

Ảnh minh họa (Freedomsquare.co.kr)

Giải Nhất thuộc về em Nataša Miloševic, nữ sinh 13 tuổi từ Bosnia và Herzegovina và Giải Nhì, Giải Ba thuộc về các em học sinh của Trung Quốc, Phillipines. Em Phạm Phương Thảo, học sinh Việt Nam, giải Nhất cuộc thi viết thư quốc gia và đạt giải Khuyến khích quốc tế.

Lá thư của Miloševic kể về một câu chuyện lôi cuốn về một cây violin bị bỏ rơi tìm cách đến với một cậu bé tài năng và thôi thúc cậu bé trở thành một nhà soạn nhạc tài ba.

Ban giám khảo đã nhận xét như sau về bức thư của Miloševic: “Một lá thư được viết tuyệt vời, đầy màu sắc và thể hiện nhiều hình ảnh sinh động cho thấy sự nhạy cảm tuyệt vời. Câu chuyện của em đã làm say đắm cả tâm trí và trái tim người đọc, và chủ đề được minh họa sáng tạo và cá tính”.

Bức thư đạt giải Nhì của em Zou Canyan, Trung Quốc đã viết thư gửi nghệ sỹ dương cầm Lang Lang để về một nhạc sĩ nổi tiếng thế giới một câu chuyện trao cây đàn acmonica cho một người ăn xin chơi trên đường phố. “Lang Lang, chắc chắn, âm nhạc đơn giản của một người đàn ông già nua có thể không so sánh được với bản nhạc tuyệt vời của anh. Nhưng với tôi, cả hai, anh và người ăn xin đều có sức mạnh của việc chạm đến tâm hồn”, em Zou Canyan đã viết.

Ban giám khảo thích tính chân thực trong lá thư của Canyan: “Một câu chuyện chân thật và xúc cảm truyền tải không chỉ giá trị âm nhạc, mà còn giá trị trong mỗi con người thông qua sức mạnh của âm nhạc. Tác giả của bức thư đã diễn tả rõ ràng mối liên hệ giữa âm nhạc và con người”.

Bức thư đạt giải Ba của em Ashley Nicole Abalos, Philippines gửi tới một nhà soạn nhạc bị mù mà em được lắng nghe tại một buổi hòa nhà công chúng. “Âm nhạc không phải là âm nhạc cho tới khi nó được chia sẻ. Thông qua âm nhạc bạn có thể mở nhiều đôi mắt của nhiều người nếu bản thân bạn không thể nhìn thấy”.

Ban giám khảo cho biết bức thư của em đã thể hiện được sự kỳ diệu của âm nhạc: “Bài văn viết chân thành, đầy cảm xúc và phản ánh chân thực sự kỳ diệu của âm nhạc để kết nối mọi người”.

UPU cho biết sẽ trao các giải cao nhất cho các em vào ngày Bưu chính thế giới 9/10/2014.

Ban Tổ chức cuộc thi viết thư quốc tế UPU 2015 đã chọn chủ đề là “write a letter describing the world they want to grow up in” (Tạm dịch là: Hãy viết một bức thư nói về thế giới bạn muốn lớn lên trong đó”). Chủ đề này được chọn bởi năm 2015 là năm Liên hợp quốc chuẩn bị cho việc thông qua các mục tiêu phát triển mới nhằm thúc đẩy công tác được thực hiện thông qua các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ 2000 - 2015

Cuộc thi viết thư quốc tế được Liên minh Bưu chính Thế giới  (UPU) tổ chức thường niên bắt đầu từ năm 1972 nhằm mục đích góp phần phát triển khả năng viết văn và sự phong phú trong tư duy sáng tạo của các em thiếu nhi; tạo điều kiện thắt chặt tình hữu nghị giữa các dân tộc trong thế hệ trẻ; đồng thời giúp các em hiểu thêm về vai trò của ngành bưu chính trong cuộc sống và phát triển xã hội. Kể từ đó, mỗi năm có hàng triệu thiếu nhi trên toàn thế giới đã tham gia cuộc thi ở cấp quốc gia và quốc tế. Việt Nam tham gia cuộc thi lần đầu tiên vào năm 1987, đến nay đã 27 lần Việt Nam tham gia tranh tài thi viết thư quốc tế UPU.

Minh Anh

Tin nổi bật