Chiêu lừa gạ gẫm đánh đề qua điện thoại

Gần đây, những cuộc điện thoại mạo danh cán bộ công ty xổ số và “tặng” lô đề cho người nhận cuộc gọi lại tiếp tục diễn ra tại Hà Nội với nhiều thủ đoạn tinh vi, kín đáo.

Khoảng 20h ngày 28/6/2012, sau bữa cơm tối, bà Đặng Thị N (Võng Thị - Tây Hồ - Hà Nội) nhận được điện thoại từ số máy  01254186XXX của một người tự xưng tên là Phương, trước đây là nhân viên bưu điện đã từng đến nhà bà lắp điện thoại. Phương thổ lộ có ông chú làm trong công ty xổ số đang kết hợp với chính phủ thực hiện chuyên án triệt phá các tụ điểm lô đề nên được giao cho việc chọn lựa các thành viên được cung cấp số chơi để “thắng hết tiền của chủ đề”. Phương còn khẳng định: “Chị chỉ ghi hộ còn em sẽ chuyển tiền cho chị chơi, trúng thì chị 70% em 30%”. Nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường nên bà N đã thẳng thừng từ chối.

Cảnh giác và nói không với tệ nạn để không bị sập bẫy lừa đảo

Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng đủ “tỉnh táo” như bà N. Cách đây không lâu, báo chí cũng đã từng đưa tin vụ ông Nguyễn Thành T, 61 tuổi (Thái Nguyên) đã bị  bị lừa gần 50 triệu đồng cũng với chiêu thức trên. Theo ông T, đối tượng tên Dũng  đã giả danh người quen và thuyết phục ông ghi con đề 54. May mắn, kết quả đề cũng về số 54. Ông T tin tưởng “nướng tiếp” 20 triệu đồng theo các số Dũng “chỉ dẫn” đồng thời chuyển 20 triệu phí “cổ đông” tham gia tổ chức vào tài khoản số 6460205… mang tên Trần Thị Hồng Ngân - Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Lẽ dĩ nhiên, các kết quả đều trượt và số tiền chuyển khoản cũng “bốc hơi”.

Nhận diện về thủ đoạn lừa đảo này, theo thông tin từ Công an TP  Hà Nội, chiêu thức khá phổ biến mà các đối tượng này sử dụng là: tra cứu số điện thoại cố định qua danh bạ hoặc trên một số website rồi chia nhau ra gọi điện cho 100 người và cho số đánh lô, đề với lời hứa sẽ có người mang tiền để cho đánh. Đối tượng này sẽ gọi cho 100 số điện thoại và cung cấp từ số 00 - 99, nội dung cuộc gọi đều được ghi chép lại.

Sau khi có kết quả xổ số, các đối tượng này sẽ đối chiếu ghi chép xem những số điện thoại nào trúng (trong 100 số chắc chắn sẽ có 01 người trúng số đề và 26 người trúng lô) để gọi xin %. Chưa dừng lại ở đây, các đối tượng này sau khi tạo được lòng tin của những người trúng đã “ngọt nhạt” đề nghị họ mua số cho ngày tiếp theo hình thức “phí hoạt động” hoặc trắng trợn lừa đảo nạn nhân tham gia vào “tổ chức” trên với mức phí “cổ đông” lên đến vài chục triệu đồng. Các đối tượng trên cũng cung cấp tên tuổi, số tài khoản ngân hàng và thuyết phục nạn nhân “nếu lừa đảo công an có thể tìm ra ngay” để chiếm lòng tin của nạn nhân.

Qua công tác điều tra, Công an TP. Hà Nội cho biết, hầu hết những người bị hại đều là các đối tượng có khả năng về kinh tế, cả tin, nhàn rỗi và có sẵn trong người máu mê cờ bạc. Nhiều người bị lừa tiền do xấu hổ vì ảnh hưởng đến danh dự, hoặc sợ xử lý trước pháp luật nên thường… ngậm bồ hòn làm ngọt, không dám tố cáo.

Như Trang

Phụ nữ Thủ đô

Tin nổi bật