Các đại sứ VN cam kết hỗ trợ doanh nghiệp BCVT, CNTT tối đa

(ICTPress) - "Cố gắng hỗ trợ tối đa các doanh nghiệp BCVT, CNTT đứng vững trên thị trường quốc tế" là cam kết của ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng Đoàn đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và đại diện cho 19 đại sứ và tổng lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài cho biết tại cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) với các Trưởng cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài chiều nay 20/3 tại Hà Nội.

Unitel - liên doanh giữa Viettel và Lao Asia Telecom (Ảnh minh họa)

Đại diện Bộ Ngoại giao cho biết Chủ tịch nước vừa ký quyết định bổ nhiệm 13 đại sứ và 6 tổng lãnh sự Việt Nam nhiệm kỳ 2012 - 2015 tại các nước Lào, Bulgary, Liên bang Myanmar, Belarus, Đan Mạch, Thổ Nhĩ Kỳ, Israel, Kazakhstan, Angola, Ai Cập, Rumani, Bangladesh, Venezuela, Italia, Panama, Vancouver - Canada, Fukuoka - Nhật Bản, Perth - Australia và Israel.

Thông tin cho các đại sứ và Tổng lãnh sự Việt Nam tại các nước về ngành TT&TT, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng cho biết Bộ TT&TT đang đẩy mạnh thông tin Việt Nam ra nước ngoài và mời các đoàn nhà báo, nhà báo Việt kiều để tuyên truyền hình ảnh đất nước con người Việt Nam ra nước ngoài. Ngành Viễn thông trong thời gian qua đạt tăng trưởng 20%. So với mặt bằng chung thì ngành có sự phát triển nhanh. Lĩnh vực TT&TT ra nước ngoài, Việt Nam không có khoảng cách và có thể nói đạt trình độ tiên tiến.

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng cho biết ngành có 2 tập đoàn mạnh là VNPT và Viettel đã và đang tìm cách đầu tư ra nước ngoài. Các doanh nghiệp BCVT, CNTT và đặc biệt hai tập đoàn này mong sự hỗ trợ của các đại sứ trong nhiệm kỳ công tác tới đây để phát triển tại nước ngoài. Đặc biệt, Thứ trưởng mong muốn đại sứ Việt Nam tại Israel quan tâm tới khả năng hợp tác song phương trong lĩnh vực CNTT, Viễn thông, đặc biệt là lĩnh vực bảo mật mà Israel có kinh nghiệm, công nghệ…

Thị trường Viễn thông ở các nước nhỏ và mới nổi, khả năng xâm nhập của các doanh nghiệp Việt Nam sẽ cao hơn, việc cung cấp thông tin thị trường viễn thông, CNTT, môi trường pháp lý, thói quen, phong tục… để các doanh nghiệp BCVT, CNTT trong đó có Viettel, VNPT tìm kiếm, khai phá cơ hội hợp tác là rất cần thiết, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đề nghị các đại sứ tạo điều kiện.

Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ TT&TT Quản Duy Ngân Hà cho biết hiện cả VNPT và Viettel đã khảo sát thị trường Myanmar nhưng hiện nay vẫn còn khó khăn về giấy phép và đề nghị đại sứ Việt Nam tại Myanmar quan tâm hỗ trợ.

Về mở rộng kinh doanh chuyển phát bưu chính quốc tế, Phó Vụ trưởng Vụ Bưu chính Nguyễn Vũ Hồng Thanh cho biết, các doanh nghiệp chuyển phát trong nước đều là những doanh nghiệp tư nhân nhỏ, chưa có đủ khả năng về mạng lưới, vốn, rất cần thông tin từ các đại sứ để tìm các đối tác có năng lực, hoàn chỉnh giấy tờ để hợp thức hóa hoạt động tại nước ngoài.

Nói về một số thành công của doanh nghiệp CNTT tại riêng tỉnh Fukuoka, Nhật Bản, nơi ông Nguyễn Mạnh Hùng vừa trở về, cho biết FPT đã từng có 80 kỹ sư rất giỏi ở riêng tỉnh này. Sau một thời gian gián đoạn, hiện nay FPT đang quay trở lại và chiếm lĩnh thị trường. Rồi phần mềm BKAV cũng khá nổi tiếng. Viettel đang mở rộng ở nhiều nước. Đại sứ rất tự hào về các doanh nghiệp Việt.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, đại diện cho các đại sứ và tổng lãnh sự trong đoàn hứa là các đại sứ sẽ làm 2 mảng thấy rất cần: Thu hút nguồn lực nước ngoài để khai thác triệt để nguồn vốn ở nước ngoài, liên lạc với các đối tác để hỗ trợ, giúp đỡ cho Bộ, hình thức đầu tư trực tiếp là FDI, ODA đầu tư vào các ngành công nghệ, tin học đặc biệt là vào các vùng nông thôn vì nước ngoài quan tâm đặc biệt đến các vùng này và Đẩy mạnh hợp tác quốc tế phục vụ phát triển: cung cấp thông tin lĩnh vực này để nâng cao vị thế, quyền lợi của Việt Nam trên trường quốc tế và chủ động trong lộ trình hội nhập quốc tế qua 4 mảng: Vốn đầu tư, Công nghệ, Kỹ thuật, Đào tạo đội ngũ.

Được biết trước thời gian các đại sứ, tổng lãnh sự đi nhận nhiệm vụ tại các nước, Bộ TT&TT dự định sắp xếp kịp một cuộc gặp mặt giữa các đại sứ và doanh nghiệp, trong đó có VNPT, Viettel.

HM

Tin nổi bật