Apple công khai danh sách các quốc gia Mỹ yêu cầu thu thập thông tin

(ICTPress) - Một số trang báo mạng của Mỹ sáng nay 6/11 đã thông tin Apple đã xuất bản báo cáo minh bạch đầu tiên, chi tiết số lần công ty này được yêu cầu về dữ liệu của người sử dụng và khách hàng từ chính phủ Mỹ trên toàn thế giới.

Apple đã công bố báo cáo của công ty này về các yêu cầu thông tin của chính phủ bằng tệp .PDF sáng sớm nay 6/11. Cũng giống như Google, Microsoft, Facebook và Yahoo, Apple không được phép xuất bản các thông tin chi tiết về các yêu cầu liên quan đến an ninh quốc gia do một lệnh không cho phát biểu. Mặc dù vậy, công ty này cho biết dữ liệu mà công ty này công bố là “tất cả những thông tin chúng tôi được phép chia sẻ hợp pháp”.

Các dữ liệu được xuất bản cho thấy các yêu cầu của chính phủ Mỹ từ tháng 1/2013 đến 306/2013. Apple đã chia các yêu cầu thành 2 tiêu chí: những thông tin về các tài khoản có các thông tin cá nhân và các thông tin về các thiết bị, sẽ cần thiết trong các trường hợp các iPhone hay iPad bị lấy trộm.

Theo tiêu chí đầu tiên, Apple cho thấy chính phủ Mỹ đã yêu cầu thông tin của khoảng 2000 - 3000 tài khoản người sử dụng. Đối với các yêu cầu này, một lệnh yêu cầu không tiết lộ dữ liệu liên quan tới an ninh quốc gia đã ngăn Apple không được cụ thể số lần công ty này công bố thông tin, Thay vào đó, Apple đã sử dụng khoảng dữ liệu; công ty này cho biết đã công bố các dữ liệu khoảng từ 0 đến 1000 tài khoản.

Thậm chí chỉ công bố khoảng dữ liệu, thì số lần yêu cầu của Mỹ cũng cao hơn số lần yêu cầu của bất cứ công ty nào khác. Chỉ có Tây Ban Nha và Vương quốc Anh đã được cầu thông tin trên khoảng 100 tài khoản.

Bảng 1: Các yêu cầu thông tin tài khoản

Việc thi hành luật ở Mỹ đã yêu cầu thông tin đối với 8.605 thiết bị. Brazil và Đức tiếp theo với 5.027 và 4.928 yêu cầu.

Bảng 2: Các yêu cầu thông tin thiết bị

Trong báo cáo này, Apple cũng đã vượt một số đối thủ, đáng kể là về thu thập dữ liệu người sử dụng không phải là phần của mô hình kinh doanh của các công ty này. (Chúng tôi có thể dự báo cũng có thể với Google).

 “Việc kinh doanh của chúng tôi không phụ thuộc vào thu thập dữ liệu cá nhân. Chúng tôi không quan tâm tới việc tập hợp thông tin cá nhân về khách hàng của chúng tôi. Không giống như nhiều công ty khác thực hiện các yêu cầu về dữ liệu khách hàng từ các cơ quan chính phủ, việc chính của Apple không phải là thu thập dữ thông tin”, báo cáo này cho biết.

Đáng kể là Apple cũng cụ thể là công ty này chưa bao giờ nhận được yêu cầu cái gọi là kinh doanh, loại yêu cầu được chính phủ Mỹ cho phép An ninh Mỹ (NSA) thu thập tất cả các thông tin điện thoại của Mỹ.

“Apple chưa bao giờ nhận được một yêu cầu theo Điều khoản 215 của Luật Ái quốc của Mỹ. Chúng tôi đã trông đợi để chính thức phản đối một yêu cầu nếu áp đặt cho chúng tôi”, báo cáo cho biết.

HY

Tin nổi bật