Sẽ đưa kênh truyền hình giáo dục VTV7 hợp tác với Hàn Quốc lên Internet

(ICTPress) - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Bắc Son tại buổi làm việc với Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc (KCC), trưởng đoàn công tác của Ủy ban Sung-joon Choi đã đồng ý với đề xuất này của Chủ tịch KCC hôm nay 24/7 tại Hà Nội.

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son cho biết Bộ TT&TT ủng hộ Đài truyền hình Việt Nam VTV, đài truyền hình giáo dục Hàn Quốc EBS và Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) thiết lập kênh truyền hình giáo dục VTV7 trên sóng truyền hình của VTV và đưa lên mạng Internet.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho biết không chỉ  phát sóng các chương trình giáo dục trên truyền hình, mà các chương trình còn có thể đưa lên mạng  Internet để người dân ở thành phố cũng như vùng sâu vùng xa đều được tiếp cận với các chương trình giáo dục này.

“Giáo dục trên Internet để mọi người có thể học mọi lúc mọi nơi là điều Việt Nam đang hướng tới”, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khẳng định.

Ngày 25/4 vừa qua, tại Seoul, Hàn Quốc, Đài Truyền hình Việt Nam và Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) đã ký kết hợp tác với Đài Truyền hình Giáo dục lớn nhất Châu Á - EBS. ​EBS là Đài truyền hình và phát thanh giáo dục lớn nhất tại Hàn Quốc và khu vực. Thành lập từ năm 1980, EBS được đánh giá có vai trò quan trọng trong chiến lược bổ sung giáo dục trường học và thúc đẩy giáo dục suốt đời cho tất cả mọi người tại Hàn Quốc. EBS cũng có một kho cơ sở dữ liệu quan trọng trong đó có các giáo viên hàng đầu của Thế giới dạy cho học sinh, sinh viên các bài học của chương trình giáo dục phổ thông và đại học.

Dự kiến kênh Truyền hình Giáo dục VTV7 hợp tác với Đài EBS sẽ bắt đầu phát sóng tháng 9/2014.

Về hợp tác giữa Bộ TT&TT và KCC, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Chủ tịch KCC đều nhất trí bổ sung thêm một số nội dung mới vào Thỏa thuận hợp tác (MoU) giữa Bộ TT&TT và Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc đã ký từ năm 2009 để tiến tới ký Thỏa thuận hợp tác mới trong thời gian gần nhất.

Chủ tịch KCC Sung-joon Choi cho biết Hàn Quốc sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Việt Nam trong tiến trình số hóa truyền hình. Đồng thời, Hàn Quốc và Việt Nam sẽ cùng nhau trao đổi kinh nghiệm về những vấn đề hai bên cùng quan tâm như: an ninh bảo mật trên Internet, quản lý nội dung xấu trên Internet và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng… Hàn Quốc ủng hộ Việt Nam tham gia Ủy ban Tần số vô tuyến của Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU Radiocommunication).

 Minh Anh

Tin nổi bật