Giải báo chí quốc gia 2014: số tác phẩm dự thi, số giải A cao kỷ lục

(ICTPress) -  Tại lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ VIII diễn ra tối 21/6, ông Thuận Hữu - Chủ tịch Hội đồng giải, Chủ tịch Hội Nhà báo VN cho biết, số lượng tác phẩm đoạt giải A cao nhất từ trước đến nay.

> Chùm ảnh: "Rưng rưng" tại Lễ trao giải báo chí Quốc gia lần thứ VIII

Đây là những tác phẩm được đánh giá là xuất sắc nhất trên các phương diện: vấn đề, chủ đề, nội dung phản ánh; kỹ thuật trình bày.

Giải báo chí quốc gia năm nay cũng nhận được 1665 tác phẩm dự thi - số lượng cao nhất kể từ mùa giải đầu tiên năm 2006 đến nay. Hội đồng Chung khảo đã tuyển chọn và đề nghị Hội đồng Giải báo chí quốc gia xem xét, quyết định trao giải cho 115 tác phẩm, gồm 8 giải A, 27 giải B, 41 giải C và 39 giải Khuyến khích thuộc 11 thể loại khác nhau.

Lễ trao giải và tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc nhất năm 2013 được tổ chức tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô, Hà Nội đúng vào ngày kỷ niệm 89 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, ngày truyền thống vẻ vang của những người làm báo cả nước.

Lễ trao giải nhận được sự quan tâm, tham dự của nhiều lãnh đạo Đảng và nhà nước: ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TW; Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Uông Chu Lưu, Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông; Thuận Hữu, Chủ tịch Hội đồng Giải báo chí quốc gia, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập báo Nhân dân; Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy Hà Nội; Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam; Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và các Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, lãnh đạo các Bộ ngành, đoàn thể, lãnh đạo các Ban báo chí và địa phương, các tác giả đạt giải và hàng trăm phóng viên, nhà báo.

Trưởng Ban Tuyên giáo TW Đinh Thế Huynh, và Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao giải cho tác giả, nhóm tác giả đạt giải A

Đánh giá về giải năm nay, ông Thuận Hữu - Chủ tịch Hội đồng giải Báo chí quốc gia, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: “Giải năm nay nổi lên nét mới là nhiều tác phẩm viết về điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các đề tài biển đảo; các nỗ lực chống tiêu cực, chống thói hư tật xấu, chống luận điệu sai trái, xuyên tạc, thù địch,… khá nổi trội trong giải. Nhiều tác phẩm có tính phát hiện vấn đề, được đầu tư công phu, cách thể hiện ngày càng chuyên nghiệp, hấp dẫn, thu hút, đưa được thành tựu mới vào hoạt động báo chí.”

Tuy nhiên, ông Thuận Hữu nhấn mạnh, giải năm nay vẫn chưa có những tác phẩm thật sự nổi trội về tính phát hiện, bình luận sắc sảo, điều tra chuyên sâu; thể loại tin, ảnh báo chí vẫn yếu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đinh Thế Huynh đánh giá, báo chí đã thông tin nhanh nhạy, toàn diện về mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa trong nước và quốc tế, là diễn đàn tin cậy của nhân dân. "Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn đánh giá cao vai trò, những đóng góp to lớn của báo chí đối với đất nước", ông Đinh Thế Huynh khẳng định.

Nguyễn Dung

Tin nổi bật