Chùm ảnh: "Rưng rưng" tại Lễ trao giải báo chí Quốc gia lần thứ VIII

(ICTPress) - Giải báo chí Quốc gia là cuộc hội ngộ được chờ đợi nhất của những người làm báo, những tác phẩm báo chí xuất sắc nhất hàng năm.

Dưới đây là những hình ảnh đẹp, với những khoảnh khắc "rưng rưng" vì tình cảm, khả năng tạo động lực cuộc sống và tính lan tỏa của một tác phẩm báo chí tại Lễ trao giải báo chí Quốc gia lần thứ VIII.

> Giải báo chí quốc gia 2014: số tác phẩm dự thi, số giải A cao kỷ lục

Tới dự lễ trao giải có các đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TW; Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông; Thuận Hữu, Chủ tịch Hội đồng Giải báo chí quốc gia, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập báo Nhân dân; Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy Hà Nội; Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam; Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và các Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, lãnh đạo các Bộ ngành đoàn thể, lãnh đạo các Ban báo chí và địa phương, các tác giả đạt giải và hàng trăm phóng viên, nhà báo.
Màn trình diễn đặc biệt của các phóng viên, nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam
Đồng chí Thuận Hữu, Chủ tịch Hội đồng Giải báo chí quốc gia, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân phát biểu khai mạc Lễ trao giải.
Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TW phát biểu tại Lễ trao giải
Đồng chí Hà Minh Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải C
Cuộc "hội ngộ" xúc động khiến tất cả mọi người có mặt tại Lễ trao phải đều "rưng rưng" giữa tác giả đạt giải C Phạm Trung Thành - "Chuyện của tôi" với anh Sơn (cán bộ doanh nghiệp Mạnh Dũng) qua 20 năm làm việc, gắn bó chia sẻ với nhau. Qua cuộc hội ngộ, gặp gỡ giữa tác giả và nhân vật trong tác phẩm của mình, ta có thể thấy được tình cảm giữa nhân vật và nhà báo sâu nặng như thế nào. Sau câu chuyện ý nghĩa này, chúng ta có thể thấy sứ mệnh của những người làm báo, đó là chia sẻ động lực cho những nhân vật của mình, từ động lực và câu chuyện của họ sẽ lan tỏa về nghiệp sống đến những người xung quanh, những người được theo dõi và nghe câu chuyện đó.
Đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả giải B
Các tác giả, nhóm tác giả đạt giải B
Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TW trao giải cho tác giả, nhóm tác giả giải A
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ trao giải các các tác giả, nhóm tác giả giải A
Các tác giả, nhóm tác giả giải A
Các tiết mục văn nghệ kết thúc Lễ trao giải Báo chí quốc giả lần thứ VIII

 Nguyễn Dung

Ảnh: Trần Hải, Nguyễn Dung

Tin nổi bật