Yahoo đã không lỗ trong quý đầu Mayer nắm quyền CEO

(ICTPress) - CEO Yahoo Marissa Mayer hiện đã nắm quyền được 3 tháng - và công ty vẫn đang vật lộn nhưng các kết quả của quý thứ 3 đã tốt hơn mong đợi.

Yahoo đã không thua lỗ trong quý đầu Mayer nắm quyền

Trong thông báo, Mayer cho biết một quý “không thua lỗ”, nhờ sự ổn định của Yahoo trong tìm kiếm và doanh thu quảng cáo.

Doanh thu của quý thứ 3 của Yahoo đã tăng 66% trong cả năm lên 35 cent/cổ phiếu, thay đổi so với dự báo của các nhà phân tích do Thomson Reuters thăm dò. Không tính phần trăm doanh thu Yahoo chia sẻ với các đối tác, doanh thu đạt 1,09 tỷ USD, cao hơn dự báo đôi chút.

Doanh thu tìm kiếm đã tăng 11% so với cả năm lên 414 triệu USD, trong khi doanh thu quảng cáo không giảm với doanh thu 452 triệu USD - đôi chút thành công khi có những sụt giảm đáng kể trong lĩnh vực này.

Cổ phiếu đã nhích hơn 4% sau nhiều giờ giao dịch.

Tại cuộc họp thông báo về doanh thu, một nhà phân tích đã hỏi Mayer lựa chọn giữa tìm kiếm hay quảng cáo. Mayer đã cho biết sẽ tập trung vào cả hai, nhưng cơ hội quảng cáo là cực kỳ thách thức. Mayer cũng cho biết doanh thu hợp tác tìm kiếm của Yahoo với Bing của Microsoft đáng “thất vọng” trong quý này, nhưng Mayer chưa cho biết bất cứ kế hoạch nào để thay đổi trên trận tuyến này.

Mayer đã trình bày khá lâu về không gian di động, cho biết Yahoo “vẫn chưa tận dụng cơ hội di động”. Mayer cho biết “ưu tiên hàng đầu là một chiến lược di động tập trung, rõ ràng” của công ty.

Trên phương diện nghề nghiệp và cá nhân, quý vừa qua là quý bận rộn đối với Mayer. Mayer nắm quyền CEO Yahoo vào tháng 7, một ngày trước khi Yahoo công bố các kết quả kinh doanh của quý thứ 2 không thay đổi. Mayer đã nhanh chóng đi sâu nghiên cứu chiếc lược kinh doanh của Yahoo, các kết quả của việc này là Mayer kêu gọi một cuộc họp toàn thể nhân viên vào tháng 9.

Những thông tin về cuộc họp nội bộ này cho biết Mayer muốn Yahoo tập trung vào cá thể hóa trang web cho người sử dụng. Mayer cũng nỗ lực vực dậy văn hóa công ty, kêu gọi Yahoo chuyển động nhanh chóng và tương tác với Web theo cách những người sử dụng của công ty đang làm. Cuối cùng, Mayer đã bỏ qua vấn đề của công ty BlackBerry để ủng hộ những chiếc điện thoại mới của Apple, Google và Microsoft.

Mayer đã sinh một bé trai vào ngày 30/9 và trở lại làm việc trong tháng này sau 2 tuần nghỉ sinh.

Trong khi đó, nhiều vị trí cấp cao của Yahoo như nhân sự, kinh doanh dưới thời Mayer. Đáng kể nhất là việc Yahoo đã thông báo hồi cuối tháng 9 là giám đốc tài chính Tim Morse ra đi. Người thay thế tim Morse nguyên là người của Fortinet, ông Ken Goldman, người đã bắt đầu vị trí mới vào hôm thứ 2.

Mayer cũng đã nỗ lực ngăn chặn việc thu lỗ do người tiền nhiệm Scott Thompson để lại sau vụ scandal về bằng giả. Hồi tháng 9, Yahoo đã cho biết sẽ trả lại 3 tỷ USD cho các cổ đông sau khi bán lại phần cổ phiếu của mình ở công ty Trung Quốc Alibaba để có được 7,1 tỷ USD. Thương vụ này đã chính thức khép lại một tuần sau khi Thompson rời Yahoo.

Thách thức mới của Yahoo là sẽ làm cho số tiền này hoạt động khi Mayer nỗ lực di chuyển Yahoo - một công ty tiên phong Internet đã bị bỏ lại đằng sau các công ty được thành lập sau như Google và Facebook để trở lại vai trò là công ty sáng tạo Internet.

HY

Theo Reuters/CNN

Tin nổi bật