Walkman kỷ niệm 35 năm ra đời

(ICTPress) - 35 năm trước Sony, chứ không phải Apple đã cách mạng cách chúng ta nghe âm nhạc.

Walkman, một chiếc máy nghe nhạc cassette xách tay lần đầu tiên giúp chúng ta mang theo âm nhạc bên mình mà không làm ảnh hưởng đến người bên cạnh, xuất hiện trên thị trường vào ngày 1/7/1979.

Ngày nay, thời đại thuộc về iPod của Apple. Nhưng vào thời hoàng kim, Walkman đồng nghĩa với các máy nghe nhạc xách tay như Kleenex trở nên mỏng như giấy và Xerox đã sao chép những chiếc máy.

Bị khuất phục trước thực tiễn số, Sony đã cho Walkman nghỉ hưu năm 2010.

Dưới đây là tập hợp những model Walkman đình đám trong nhiều năm của CNN và bạn nhớ đến model nào nhất.

Được tung ra năm 1979, TPS-L2 là model đầu tiên của Walkman mà Sony tung ra. Model này không phải là máy cassette xách tay đầu tiên được thiết kế cho phép người sử dụng vừa đi vừa nghe. Nhưng sản phẩm sớm hơn có tên là Stereobelt, được xem là quá to, xấu và giá cao và không tồn tại lâu.
"Walkman" là một thương hiệu lớn hiện nay. Nhưng hồi đầu, Sony đã e ngại các khách hàng nói tiếng Anh sẽ thấy cái tên này kỳ quặc và đã xuất hàng sang Mỹ và các nước khác dưới cái tên "Soundabout" (Âm thanh quanh đây). Sony nhanh chóng nhận ra lỗi này và trả lại tên ban đầu cho sản phẩm.
Hai năm sau, năm 1981, Walkman II được tung ra, nhỏ hơn phiên bản đầu và to hơn một chiếc băng cassette. Sony đã bán được khoảng 1,5 triệu chiếc. Walkman II ban đầu chỉ có màu bạc nhưng sau đó model đỏ và đen đã được bổ sung.
Walkman là một sản phẩm công nghệ chuyên dụng có thể mang theo bên mình, và bạn phải chú ý khi mang theo. Sau đó là đến phiên bản "Sports Walkman," WM-F5, năm 1984, với một chiếc vỏ nhựa dày chống thấm nước và bền hơn.
Dòng Walkman đã lu mờ trước thời đại iPod. Nhưng giống như phần còn lại của thế giới công nghệ, Sony đã đi vào thời đại số với một sản phẩm điển hình. Các máy nghe nhạc Walkman mp3 gần đây nhất có NWZ-W273 năm ngoái. Nhỏ hơn nhiều tai nghe, chiếc máy này thậm chí còn giúp bạn đeo vào khi ở dưới bể bơi.

HY

Tin nổi bật