Việt Nam lần thứ 4 trúng cử Hội đồng Điều hành Liên minh Bưu chính thế giới

(ICTPress) - Việt Nam đã lần thứ 4 trúng cử thành viên Hội đồng Điều hành của UPU nhiệm kỳ 2017-2020.

Trong khuôn khổ Đại hội Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) lần thứ 26 đang diễn ra tại thành phố Istalbul - Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 5/10, Đại hội đã tiến hành bầu các vị trí Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc Văn phòng Quốc tế UPU, các thành viên Hội đồng Điều hành (CA) và thành viên Hội đồng Khai thác Bưu chính (POC) nhiệm kỳ 2017-2020.

Đoàn công tác Bộ Thông tin và Truyền thông do Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng dẫn đầu tham dự Đại hội. 

Sau phiên bỏ phiếu công bố kết quả, Việt Nam đã lần thứ 4 trúng cử thành viên Hội đồng Điều hành của UPU nhiệm kỳ 2017-2020.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng và đoàn công tác Việt Nam tại Đại hội UPU lần thứ 26

Hội đồng Điều hành (Administrative Council - CA) có 41 thành viên đại diện cho các quốc gia thành viên được đại hội bầu theo nguyên tắc phân vùng địa lý. Là cơ quan quyền lực thứ hai sau Đại hội, điều khiển công việc giữa hai kỳ Đại hội.  

Ông Bishar A. Hussein – Quốc tịch Kenya đã tái đắc cử vị trí Tổng giám đốc và ông Pascal Clivaz – Quốc tịch Thụy Sỹ cũng tái đắc cử vị trí Phó Tổng giám đốc Văn phòng Quốc tế UPU.

Tổng giám đốc UPU Bishar A. Hussein (trái) và Phó Tổng giám đốc Pascal Clivaz (phải) tái đắc cử cùng Chủ tịch Đại hội Kenan Bozgeyik (giữa) (Ảnh: Ugur Cobanoglu)

Đại hội cũng đã bầu ra 40 thành viên Hội đồng Điều hành (CA) và 40 thành viên Hội đồng Khai thác Bưu chính (POC). 

Đại hội Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) lần thứ 26 diễn ra từ ngày 20/9 - 7/10/2016 tại Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ.

Tại Đại hội lần này, Tổng giám đốc UPU sẽ trao giải Nhất cuộc thi viết thư UPU lần thứ 45 cho em Nguyễn Thị Thu Trang học sinh lớp 9B, trường THCS Nguyễn Trãi tại huyện Nam Sách, Hải Dương (năm học 2015 - 2016) đã xuất sắc vượt qua hàng trăm bức thư của các thí sinh đến từ nhiều quốc gia trên thế giới để giành giải Nhất quốc tế cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 45.

Minh Anh

Tin nổi bật