Tổng hợp mọi mặt về iWatch trước ngày công bố

(ICTPress) - Apple cho biết sẽ tung ra thiết bị “đeo” mới vào 9/9 này. Đây có thể là một sản phẩm mới, chính đầu tiên của Apple trong một tiêu chí sản phẩm mới hoàn toàn kể từ khi tung ra iPad vào năm 2010. 4 năm kể từ khi iPad được tung ra, đã có nhiều thay đổi đối với Apple.

Kể từ khi Steve Jobs mất, thiết bị mới này sẽ là cơ hội đầu tiên cho thấy Apple phát triển mà không có người sáng lập nhìn xa trông rộng. Như Ken Segal, cựu nhân viên phụ trách quảng cáo của Apple cho biết việc tung ra sản phẩm mới này sẽ là cơ hội để CEO Tim Cook ghi danh tên tuổi vào lịch sử.

Tất nhiên, mặt tiêu cực là có thể có thất bại, nhưng những người hoài nghi về Apple sẽ không còn lời ra đoán vào khi nói công ty không có Jobs không phát triển.

Nhiều công ty đã cố gắng giới thiệu đồng hồ thông minh gần đây như Samsung, Motorola, LG và vẫn chưa có bất cứ sự đáng chú ý nào.

Apple có khác biệt? Hay đây sẽ là bước tiến lớn của Apple kể từ khi Jobs trở lại công ty vào những năm cuối 1990?

Trước công bố của Apple sắp tới, dưới đây là những tổng hợp thông tin từ trước tới nay chúng ta biết về kế hoạch của Apple cho sản phẩm này:

Sản phẩm này sẽ được gọi như thế nào? Mọi người đều nói là “iWatch”. Apple đã được cấp tên thương mại “iWatch” ở 5 quốc gia. Cũng có đồn đại sản phẩm này được gọi là “iBand”. Cái tên này cũng có ý nghĩa nếu chỉ là thiết bị “đeo” chuyên về sức khỏe.

Chúng ta trông đợi chạy trên một phiên bản iOS cập nhật.

CEO Tim Cook giới thiệu iOS 8 (Ảnh: AP)

Sản phẩm này sẽ có màn hình chữ nhật 2,5 inch hoặc có thể tròn.

Ảnh: SET Solution

Cho đến nay cho có câu trả lời chính thức về màn hình iWatch sẽ như thế nào. Reuters cho biết “Apple sẽ giới thiệu một chiếc đồng hồ thông minh với một màn hình 2,5 inch và hình chữ nhật”. Nhưng Brian Blair của Rosenblatt Securities ở châu Á cho biết là nó sẽ là hình tròn.

Thông tin nào tin cậy? Nhìn chung chúng ta nghiêng về Reuters, từng có nhiều thông tin chính xác. Nhưng một màn hình 2,5 inch có vẻ to. Một màn hình tròn có ý nghĩa vì Apple đã bắt đầu sản xuất nhiều biểu tượng tròn hơn về sản phẩm iOS.

Apple cho biết sẽ sản xuất nhiều model iWatch, cho cả nam và nữ. Đồng hồ thông minh gần đây là một kiểu cho nhiều người, và có xu hướng mỏng manh trên cổ tay.

Ảnh: Todd Hamilton

Sản phẩm này chính xác có chức năng gì? iWatch có xu hướng là thiết bị dành cho sức khỏe, theo dõi các bước đi, mức hydrat, mồ hôi và nhịp tim. Sản phẩm này có thể ràng buộc chặt chẽ với iPhone gửi các thông báo và cập nhật.

Ảnh chụp màn hình

Một thông tin gần đây cho biết nó có thể thực hiện thanh toán, do đó bạn có thể mua hàng hóa với việc vẫy tay.

Ảnh: Shutterstock

Với các bộ cảm biến sản phẩm có thể theo dõi cử động của bạn. Tạp chí Wall Street cho biết iWatch “sẽ gồm hơn 10 bộ cảm biến trong đó có những bộ cảm biến theo dõi sức khỏe và tập luyện”.

Ảnh: Sourcebits

Apple cho biết đã có những động viên như Kobe Bryant dùng thử iWatch cho các mục tiêu tập luyện.

Ảnh: Jeff Gross/GettyImages

Apple đã thuê một số người nổi tiếng về thời trang và sản phẩm cao cấp cho iWatch để mang phong cách thời trang như đã tuyển dụng Patrick Pruniaux, Phó Tổng giám đốc bán hàng ở Tag Heuer, phụ trách tiếp thị iWatch; Angela Ahrendts, cựu CEO của Burberry để lãnh đạo các hoạt động bán lẻ của Apple; Paul Deneve, CEO nhà mốt của Yves Saint Laurent ở Paris; Ben Shaffer làm việc cho Nike, phụ trách thiết kế và đã làm việc về Fuel Band.

Paul Deneve (Ảnh: AP)

Và đang tuyển dụng nhiều chuyên gia y tế như Roy J.E.M. Raymann, chuyên gia nghiên cứu giấc ngủ; Ueyn Block, đến từ C8 MediSensors; Todd Whitehurst, giám đốc phấn cứng tại Senseonics; Michael O'Reilly, nguyên giám đốc y tế tại công ty Masino, phát triển phần cứng tương thích với iPhone để đo nhịp tim...

 

Ảnh: Business Insider

iWatch sẽ có giá bao nhiêu? Apple đã khởi động mức khoảng 400 USD cho một trong các mẫu, mặc dù có thể có nhiều điểm giá phụ thuộc vào loại thiết bị bạn muốn mua.

Ảnh: Sourcebits

Apple sẽ bán ra bao nhiêu sản phẩm? Apple cho biết ban đâu có thể sản xuất 3 - 5 triệu chiếc/tháng.

Apple sẽ công bố iWatch vào 9/9 nhưng không bán ra cho đến đầu năm 2015.

Ảnh: Leanne Vorrias/Shutterstock

Apple có thể đã cho nhiều người sử dụng thử. Đây là một thông tin đăng trên Twitter của một số người ở Cupertino, nơi Apple đóng trụ sở.

Ảnh chụp màn hình

QM

Tin nổi bật