Thêm 8 tỉnh sẽ phủ sóng truyền hình số vào 31/12/2017

(ICTPress) - Theo kết luận của Trưởng Ban chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam tại Phiên họp lần thứ 13, 8 tỉnh sẽ ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất từ ngày 31/12/2017 bao gồm: Khánh Hòa (thuộc Nhóm II) và 7 tỉnh thuộc Nhóm III gồm Bình Phước, Tây Ninh, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang. 

Để chuẩn bị cho công tác ngày, ngày 29/11, tại Hà Nội, Tiểu ban giúp việc Ban chỉ đạo số hóa truyền hình Việt Nam đã có phiên họp rà soát tình hình triển khai phủ sóng truyền hình số mặt đất tại 8 tỉnh và các công tác liên quan. 

Thứ trưởng Bộ TTTT chủ trì phiên họp

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã triển khai máy phát sóng tại Khánh Hòa, Bình Phước, Tây Ninh, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang. Còn tại Cà Mau, Văn phòng Ban chỉ đạo đề nghị VTV cần sớm triển khai phát sóng DVB-T2. 

Trong khi đó, Công ty TNHH Truyền hình kỹ thuật số Miền Nam (SDTV) đã phát sóng DVB-T2 kênh 33 theo mạng đơn tần tại TP. HCM, Cần Thơ,An Giang, Long an, Bìa Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Tháp, Tiền Giang, Bình Thuận, Sóc Trăng; phát sóng DVB-T2 kênh 34 theo mạng đơn tần tại Vĩnh Long, Hậu Giang, Tiền Giang, Trà Vinh, An Giang, Đồng Tháp, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Long An, Cần Thơ, Bình Phước và Kiên Giang; phát kênh 35 ở huyện Côn Đảo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

SDTV cũng đã triển khai 2 máy phát phát sóng DVB-T2 tại Nha Trang, Cam Ranh (Khánh Hòa). Việc phát sóng DVB-T2 tại Cà Mau, Tây Ninh để đảm bảo tiến độ ngừng phát sóng truyền hình mặt đất tại các tỉnh này trước 31/12/2017 cần sớm được triển khai. 

Riêng đối với tỉnh Bình Phước, Văn phòng Ban chỉ đạo Đề án số hóa cho biết, Đài PTTH tỉnh Bình Phước và VTV đã tắt sóng analog. Tuy nhiên, trước đây, các máy phát sóng analog của VTV và Đài PTTH Bình Phước được phát sóng từ đỉnh núi Bà Rá nên vùng phủ sóng bao trùm toàn bộ tỉnh. Nay do tỉnh chủ trương phát triển dịch vụ văn hóa, du lịch tại Bà Rá nên VTV đang triển khai máy phát sóng DVB-T2 tại thị xã Đồng Xoài. Do vị trí phát sóng thay đổi, độ cao anten phát thấp hơn nên vùng phủ DVB-T2 nhỏ hơn vùng phủ sóng truyền hình analogue đặt tại núi Bà Rá. Khoảng 10 nghìn hộ nghèo, cận nghèo nằm trong vùng lõm sóng truyền hình mặt đất, theo số liệu của đại diện tỉnh Bình Phước. 

Đối với tỉnh Tây Ninh, VTV đang triển khai máy phát sóng DVB-T2 tại thành phố Tây Ninh, vùng phủ sóng DVB-T2 nhỏ hơn vùng phủ sóng analogue khi phát sóng tại núi Bà Đen. SDTV sẽ triển khai thêm hai trạm phát lại truyền hình số mặt đất tại Tân Hòa (Tây Ninh) và Bù Gia Mập (Bình Phước) bên cạnh hai trạm phát sóng chính tại Đồng Xoài và thành phố Tây Ninh để bù lõm vùng phủ sóng tại các tỉnh này. Còn VTV chưa có kế hoạch phủ sóng vùng lõm tại Bình Phước và Tây Ninh. 

Để đảm bảo tiến độ ngừng phát sóng truyền hình analog tại hai tỉnh này, Văn phòng Ban chỉ đạo đề xuất Tiểu ban giúp việc xem xét hai phương án: Đối với địa bàn thuộc vùng phủ sóng truyền hình số mặt đất của trạm phát sóng chính sẽ thực hiện hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện. Đối với các địa bàn còn lại, thực hiện thí điểm hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh cho các hộ nghèo, cận nghèo đủ điều kiện thuộc vùng phủ truyền hình analog trước đây.  

Chỉ đạo công tác triển khai phát sóng số tại 8 tỉnh, Thứ trưởng Phạm Hồng Hải nhấn mạnh các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt cho công tác ngừng phát sóng truyền hình analog tại 8 tỉnh từ ngày 31/12/2017. 

Thứ trưởng hoan nghênh SDTV đã triển khai tốt việc lắp đặt thêm 2 trạm phát lại truyền hình số mặt đất để bù lõm vùng phủ sóng tại tỉnh Bình Phước và Tây Ninh. 

Thứ trưởng cũng chỉ đạo VTV cần có kế hoạch phủ sóng truyền hình số mặt đất tại các tỉnh trước đây đã được phủ sóng truyền hình analog. Lẽ ra đối với các vùng lõm, VTV phải ở vị trí dẫn đầu. 

Đối với 8 tỉnh trong lần tắt sóng truyền hình analog vào ngày 31/12/2017, Thứ trưởng cho biết Tây Ninh cần cân nhắc quyết định sẽ tắt sóng analog giống Bình Phước hay tiếp tục phát sóng song cả analog và truyền hình số mặt đất. Tỉnh ra quyết định và chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương.

Theo Văn phòng Ban chỉ đạo số hóa  Truyền hình Việt Nam, 15/8/2017, công tác ngừng phát sóng truyền hình analog tại 15 tỉnh (Quảng Ninh, Thái Nguyên, Ninh Bình, Bắc Giang, Phú Thọ, Thái Bình, Nam Định, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Bến Tre, Long An, Bình Thuận, Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang) đã được hoàn thành tốt.

Cũng theo Văn phòng Ban Chỉ đạo cho biết các gia đình trên địa bàn nói trên đều phấn khởi khi thu xem được các kênh truyền hình thiết yếu của Trung ương và địa phương như VTV, VTC, AVG với độ phân giải cao.

HM

Tin nổi bật