Sinh viên ngành CNTT Học viện công nghệ BCVT có việc làm đạt 94,5%

(ICTPress) - Học viện công nghệ BCVT đang gấp rút chuẩn bị các công tác tuyển sinh năm 2017.

Để chuẩn bị cho công tác tuyển sinh, mới đây, Học viện đã tiến khảo sát trực tuyến về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2015. Đợt khảo sát được triển khai trong 2 tháng 10 - 11/2016.

Từ các phiếu khảo sát được gửi về, Học viện đã tiến hành phân loại theo từng phiếu, theo chuyên ngành được đào tạo, theo đối tượng được khảo sát… Kết quả khảo sát những mảng nội dung liên quan đến cuộc sống và hoạt động của sinh viên sau khi tốt nghiệp với  tỷ lệ sinh viên có việc làm chiếm 89,5%, trong đó ngành CNTT chiếm 94,5%; Ngành Điện tử - Truyền thông 86,2%; Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử chiếm 88,8%; Ngành công nghệ đa phương tiện chiếm 83,3%; Ngành Kế toán chiếm 85,1%; Ngành Quản trị kinh doanh chiếm 91,6%.

Theo khảo sát, số lượng sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp chiếm tỷ lệ lớn với 68,3% và kế đến là sinh viên có việc làm trong khoảng thời gian 3 – 6 tháng sau khi tốt nghiệp chiếm 24,4%. Khảo sát đánh giá sinh viên Học viện rất chủ động trong việc tìm kiếm và định hướng nghề nghiệp của mình ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp Học viện có việc làm ngay theo thời gian

Hầu hết sinh viên tốt nghiệp đều làm những công việc liên quan tới ngành đào tạo và phù hợp với ngành đào  tạo, sử dụng những kiến thức đã được đào tạo từ Học viện (chiếm 85,4%), còn lại số lượng rất ít không liên quan gì tới kiến thức được đào tạo là 14,6%.

Tỷ lệ sinh viên làm việc tại doanh nghiệp chiếm tỷ lệ cao nhất với 44%, sau đó là cơ quan nhà nước 36,5%. Do Học viện là trường đào tạo chính về khối ngành kỹ thuật (CNTT, điện điện tử, viễn thông…) nên số lượng sinh viên làm việc tại doanh nghiệp và tư nhân chiếm tỷ lệ nhiều hơn là hợp lý.

Đa phần sinh viên tốt nghiệp ra trường làm việc đều có mức trung bình từ 5.000.000 đồng - 10.000.000 đồng chiếm tỷ lệ 68,3%; tỷ lệ sinh viên có mức lương từ 10.000.000 đồng trở lên chiếm 19,5%. 

Theo ông Vũ Văn San, Giám đốc Học viện công nghệ BCVT tiến hành khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp nhằm đổi mới quản lý và công tác nâng cao chất lượng đào tạo, nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn, xã hội.

Hiện tại Học viện đã hoàn thành quy chế tuyển sinh 2017. Năm nay, công tác tuyển sinh có một số điểm khác so với năm trước. Thí sinh sẽ được xét theo ngành và không giới hạn về nguyện vọng. Năm học 2017 – 2018, Học viện có chỉ tiêu tuyển sinh chính quy đại học là 3.050. Các thí sinh có kết quả 3 môn thi THPT quốc gia năm 2017 đạt từ 27 điểm trở lên ngoài việc được tuyển thẳng, còn được Học viện sẽ miễn học phí trong năm học đầu tiên. Từ 25 - 26,5 điểm được miễn 50% học phí, ông San cho hay.

Cũng mới đây, Webometrics đã công bố kết quả xếp hạng thường niên đợt 1 năm 2017. Theo đó, Học viện Công nghệ BCVT nằm trong bảng xếp hạng top 20 trường Đại học Việt Nam.

Xếp hạng của Webometrics (http://www.webometrics.info/en/Asia/vietnam)

Webometrics là một bảng xếp hạng học thuật các trường Đại học lớn nhất thế giới được thực hiện bởi Hội đồng nghiên cứu quốc gia Tây Ban Nha từ năm 2004. Mỗi năm 2 lần, Webometrics đưa ra kết quả xếp hạng cho các trường Đại học trên khắp thế giới dựa trên dung lượng thông tin cung cấp trên website của trường cũng như mức độ ảnh hưởng của website này đối với các đối tác bên ngoài.

Tuy nhiên, hiện nay Webometrics không phải là bảng xếp hạng đánh giá thông thường về website của các trường đại học nữa mà dựa trên nhiều tiêu chí, trong đó chú trọng các tiêu chí nghiêng về học thuật như tính chỉ số trích dẫn trên hệ thống dữ liệu Scopus hay mới đây là dữ liệu từ Google Scholar.

Theo Webometrics đánh giá và xếp hạng, Học viện đã xếp ở vị trí thứ 16 trong top 20 trường hàng đầu tại Việt Nam. Trước đó, năm 2016, Học viện xếp thứ 19 trong bảng xếp hạng. Kết quả trên thể hiện mức độ đóng góp và ảnh hưởng của Học viện đối với xã hội. Các thông tin của Học viện, đặc biệt là các công bố khoa học (các bài báo, luận văn luận án, các ấn phẩm khoa học,…) đã được người dùng quan tâm và đón nhận.

QA

Tin nổi bật