Sẽ phát hành tem bưu chính về nhà thơ Nguyễn Bính

(ICTPress) - Hội đồng Tư vấn quốc gia về tem Bưu chính vừa họp bàn góp ý cho các mẫu thiết kế của 4 bộ tem Bưu chính: nhà thơ Nguyễn Bính, Martin Luther King, Hoa ban và Thành nhà Hồ.

Ngày 26/4/2017, tại Hà Nội, Hội đồng Tư vấn Quốc gia về tem bưu chính đã họp bàn cho ý kiến về các thiết kế của 4 bộ tem bưu chính sẽ phát hành trong nửa đầu năm 2018.

Bộ tem thứ nhất là bộ tem "Kỷ niệm 100 năm sinh Nguyễn Bính (1918 - 1966)" gồm 1 mẫu tem. Nguyễn Bính là một nhà thơ lãng mạn nổi tiếng của Việt Nam. Ông được coi là nhà thơ của làng quê Việt Nam với những bài thơ mang sắc thái dân dã, mộc mạc.

Trong số 5 phương án đề xuất, các thành viên Hội đồng đều thống nhất lựa chọn phương án thể hiện chân dung nhà thơ với tông màu chủ đạo nâu trầm ấm, trên nền là phong cảnh dòng sông quê hương với những con thuyền neo đậu như chính những vần thơ của ông. Đồng thời xem xét phương án phát hành kèm cả blốc với mẫu tem. Bộ tem dự kiến phát hành vào tháng 2/2018.

Bộ tem thứ hai là bộ tem "Kỷ niệm 50 năm mất Martin Luther King (1929 - 1968)", gồm 1 mẫu tem. Martin Luther King là nhà hoạt động dân quyền người Mỹ gốc Phi, từng đoạt giải Nobel Hoà bình năm 1964. Ông là một trong những nhà lãnh đạo có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ cũng như lịch sử đương đại của phong trào bất bạo động. Trên bộ tem dự kiến sẽ có dòng chữ “I have a dream” (Tôi có một giấc mơ) là bài diễn văn nổi tiếng của ông. Dự kiến bộ tem sẽ được phát hành vào tháng 4/2018.

Các thiết kế của 4 bộ tem được trình Hội đồng xem xét

Bộ tem thứ ba là bộ tem "Hoa ban", gồm 2 mẫu tem khuôn khổ 43 x 32mm và 1 blốc kích thước 100 x 70mm. Hoa ban là một loài thực vật có hoa trong họ Đậu, có nguồn gốc ở miền Đông Nam châu Á, từ miền Nam Trung Quốc kéo dài về phía tây tới Ấn Độ. Hình ảnh chủ đạo của mẫu tem dự kiến là 2 loại hoa ban đỏ và hoa ban trắng. Bộ tem này cũng dự kiến phát hành trong tháng 3/2018.

Bộ tem thứ tư là bộ tem "Thành Nhà Hồ - Di sản văn hoá thế giới", gồm 3 mẫu và 1 blốc. Thành Nhà Hồ nằm trên hai xã Vĩnh Tiến và Vĩnh Long (huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá), được Hồ Quý Ly cho xây dựng vào năm 1397, là toà thành đá duy nhất còn lại ở Đông Nam Á, và là một trong rất ít toà thành đá còn lại trên thế giới. Ngày 27/6/2011, tại Paris, Pháp, trong kỳ họp lần thứ 35 của Uỷ ban Di sản thế giới, UNESCO đã công nhận Thành Nhà Hồ là di sản văn hoá thế giới. Bộ tem có logo Di sản văn hoá thế giới dự kiến sẽ được phát hành trong tháng 6/2018.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn tem Bưu chính quốc gia đề nghị Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cũng nên xem xét đề xuất các mẫu thiết kế đảm bảo chất lượng, nghệ thuật, chuẩn mực về di sản, sinh vật… để từ đó có thể làm đa dạng các sản phẩm tem chơi, đáp ứng các nhu cầu khác nhau của người xem.

Minh Anh

Tin nổi bật