Nhiều học sinh đoạt giải viết thư UPU được vào thẳng lớp 10

(ICTPress) - Đó là thông tin được Nhà biên kịch Vũ Quang Vinh, Tổng Biên tập Báo thiếu niên Tiền phong, Phó trưởng Ban Tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi viết thư UPU 43 - năm 2013 và 44 - năm 2014 cho biết tại cuộc họp Ban Tổ chức cuộc thi năm 2015 hôm nay 9/9 tại Hà Nội cho biết.

Ông Vũ Quang Vinh cho biết các tỉnh, thành phố năm qua đã ra một quy chế rất đặc biệt tất cả các em học sinh được giải UPU đều được vào thẳng lớp 10. Các em đoạt giải cuộc thi ở gần trường nào tốt nhất được vào thẳng lớp 10 trường đó. Nhiều em đoạt giải cuộc thi UPU 43 đã được vào thẳng các trường THPT như Thăng Long, Kim Liên, Việt Đức (Hà Nội). Trong khi mọi năm các em đoạt giải chỉ được cộng 2 điểm khi chuyển vào lớp 10.

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU năm 2013 vừa kết thúc với giải Nhất quốc tế thuộc về em Nataša Miloševic, 13 tuổi từ Bosnia và Herzegovina; Giải Nhì thuộc về em Zou Canyan, Trung Quốc, 10 tuổi; Giải Ba thuộc về em Ashley Nicole Abalos, Phillipines, 11 tuổi.

Được biết đây là lần đầu tiên một học sinh của Bosnia và Herzegovina giành được giải thưởng quốc tế và là giải cao nhất tại cuộc thi viết thư quốc tế UPU.

Em Phạm Phương Thảo, Việt Nam, 13 tuổi đã giành giải Khuyến khích 1. Các giải khuyến khích 2, 3 và 4 thuộc về em Lucia Munoz, Tây Ban Nha, 14 tuổi; Alina Upadhyaya, Nepal, 14 tuổi; Gabriellla Reyna Ardisa Gunawan, Indonesia, 13 tuổi.

Các em học sinh đoạt giải cuộc thi viết thư UPU lần thứ 43

Ban Tổ chức cuộc thi viết thư quốc tế Liên minh Bưu chính thế giới UPU Việt Nam cũng cho biết sẽ tổng kết cuộc thi viết thư UPU 43, trao phần thưởng cho em Phạm Phương Thảo và phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 44 vào ngày 9/10/2014 - ngày Bưu chính thế giới tại trường THCS Chu Văn An, Hải Phòng, ngôi trường em Phạm Phương Thảo theo học.

Chủ đề của cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 44 là “Tell us about the world you want to grow up in” (Tạm dịch: Hãy viết một bức thư nói về thế giới bạn muốn lớn lên trong đó).

HM

Tin nổi bật