Lợi nhuận 4 tháng VNPT, VTC đạt 33% và 50%, VNPost ổn định

(ICTPress) - Tại Hội nghị giao ban quản lý nhà nước ngành Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tháng 4/2014, các doanh nghiệp của Bộ gồm VNPT, Tổng công ty Bưu điện và Tổng công ty VTC đã cho biết tình hình sản xuất kinh doanh (SXKD) 4 tháng qua của đơn vị mình.

Ảnh: vnptvietnam.com

Cụ thể, ông Trần Mạnh Hùng, Tổng giám đốc VNPT cho biết tổng lợi nhuận toàn bộ VNPT tăng 33% so với cùng kỳ, khối hạch toán phụ thuộc tăng 3,2%, VMS tăng 15%. Phát triển thuê bao băng rộng phát triển tốt với tốc độ tăng trưởng cao, thuê bao băng rộng cáp đồng Mega VNN tăng khoảng 2 lần, cáp quang tăng khoảng 3 lần so với cùng kỳ năm 2013.

VNPT cũng đang loại bỏ dần những thuê bao rác, không có thực trong cơ sở dữ liệu, số thuê bao được làm sạch khoảng 111.000 so với cùng kỳ, ông Trần Mạnh Hùng thông tin.

Về hoạt động SXKD của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (BĐVN – VNPost), Tổng giám đốc Phạm Anh Tuấn cho biết doanh thu của VNPost đạt 3% kế hoạch, tăng trưởng 11% so với cùng kỳ, lợi nhuận đạt theo đúng kế hoạch.

Trong tháng 5, Tổng công ty BĐVN sẽ tiếp tục quyết liệt đổi mới kinh doanh, đổi mới hoạt động, cố gắng đưa vào vận hành hoạt động công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện đã được Bộ TT&TT phê duyệt ngày 29/4, triển khai phương án thu gom hàng bưu chính quá giang qua lãnh lãnh thổ VN. Việc này cũng đã Bộ Tài chính đã chính thức cho phép ngày 29/4. Cố gắng tháng 6 có thể triển khai. BĐVN cũng đang đầu tư các dự án CNTT và trung tâm chia chọn, ông Phạm Anh Tuấn cho biết thêm.

Trong khi đó, ông Lưu Vũ Hải, Chủ tịch Hội đồng thành viên VTC cho biết VTC cũng xác định SXKD là một trong nhiệm vụ quan trọng nhất. Trong 4 tháng qua, VTC cũng tập trung duy trì SXKD, đến thời điểm này về doanh thu đạt 25%, lợi nhuận đạt 50% kế hoạch. Mục tiêu của VTC năm nay là tiết giảm chi phí, bảo toàn lực lượng, để vững bước có sự ổn định, không lấy bứt phá làm mục tiêu chính.

Thời điểm này là thời điểm hết sức khó khăn và phức tạp của VTC. VTC mong muốn có sự giúp đỡ của các đơn vị chức năng của Bộ và các doanh nghiệp lớn của Bộ như VNPT, VNPost, ông Lưu Vũ Hải cho biết.

HM

Tin nổi bật