Học viện BCVT - Đơn vị đào tạo duy nhất được vinh danh tại Vinh Quang VN 2014

(ICTPress) - Chương trình “Vinh quang Việt Nam” lần thứ XI với chủ đề “Đột phá - Thành công” do Tổng Liên đoàn Lao động (TLĐLĐ) Việt Nam, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương phối hợp với Báo Lao động, Đài truyền hình Việt Nam tổ chức vừa diễn ra cuối tuần qua.

Đây là một chương trình tôn vinh cấp nhà nước để giới thiệu và tôn vinh 19 cá nhân và 10 tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong các lĩnh vực đã góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Với những thành tích nổi bật trong công tác đào tạo, nghiên cứu trong lĩnh vực thông tin và truyền thông (TT&TT) (ICT), Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (BCVT) vinh dự là đơn vị đào tạo phát triển nguồn nhân lực tiêu biểu đại diện cho ngành TT&TT trở thành 1 trong 10 tập thể được tôn vinh tại Vinh quang Việt Nam 2014.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch TLĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng trao tặng kỷ niệm chương cho Học viện Công nghệ BCVT
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gặp gỡ các tập thể, cá nhân được vinh danh tại Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2014

Trong gần 17 năm qua, Học viện đã cung cấp cho xã hội và cho Ngành viễn thông và CNTT Việt Nam hàng chục ngàn kỹ sư, cử nhân về điện tử, viễn thông, CNTT, quản trị kinh doanh; gần 2.000 thạc sỹ và trên 70 tiến sỹ đã hoàn thành luận án từ các cơ sở đào tạo của Học viện, nhiều người trong số họ đã trở thành các cán bộ khoa học đầu ngành; các nhà quản lý, các kỹ sư giỏi, nhiều doanh nhân thành đạt, nhiều cán bộ lãnh đạo của các doanh nghiệp, các Bưu điện, Viễn thông tỉnh thành trong cả nước, trong các Bộ, Ban, Ngành…

Đi đầu gắn kết đào tạo và sản xuất kinh doanh

Học viện đã thực hiện thành công mô hình gắn kết hữu cơ giữa Đào tạo (trường Đại học) với NCKH (Các Viện nghiên cứu) và Sản xuất kinh doanh (nhu cầu của doanh nghiệp và của xã hội). Các Viện nghiên cứu thuộc Học viện đồng thời thực hiện đầy đủ chức năng của một Khoa (hoặc bộ môn) đào tạo đại học. Giảng viên và sinh viên các Khoa được tham gia nghiên cứu, chuyển giao công nghệ cùng với các Viện. Các kết quả nghiên cứu của các Viện vừa được áp dụng vào thực tiễn, vừa được kịp thời chuyển tải vào chương trình đào tạo, vào bài giảng, vào các luận văn tốt nghiệp.

Học viện đã giải quyết được vấn đề tồn tại lớn mà nhiều Trường đại học của Việt Nam đang gặp phải, đó là liên kết được các yếu tố: Cơ sở đào tạo-Viện nghiên cứu-Doanh nghiệp và xã hội-Cơ sở đào tạo/nghiên cứu khác, tiệm cận với mô hình của các trường Đại học nghiên cứu có uy tín trong khu vực và trên Thế giới hiện nay.

Vượt qua các khó khăn của mô hình thí điểm với hệ thống cơ chế chính sách chưa đồng bộ, đến nay Học viện đã trở thành đơn vị Nghiên cứu và Đào tạo công lập tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn bộ. Từ năm 2011, Học viện đã tự cân đối được toàn bộ mọi chi phí (bao gồm cả khấu hao và sửa chữa tài sản). Mọi hoạt động của Học viện hiện đều là đặt hàng, ký hợp đồng với doanh nghiệp và với xã hội theo định hướng “đào tạo và nghiên cứu phải thật sự đáp ứng theo nhu cầu xã hội” và 100%  kết quả nghiên cứu đều được áp dụng trực tiếp vào hoạt động SXKD trong thực tế nên vừa có tính khoa học, vừa có tính thực tiễn rất cao, nguồn thu từ hoạt động KHCN của Học viện hiện đạt gần 30% tổng nguồn thu (vượt chỉ tiêu NQ 14/2005/NQ-CP của Chính phủ cho các trường Đại học Việt Nam vào năm 2020 là 25%; đạt tương đương các trường Đại học trên thế giới hiện nay là 30-35%).

Tiên phong trong những ngành đào tạo mới

Học viện là đơn vị đi đầu, tiên phong mở các Ngành đào tạo mới lần đầu tiên đào tạo tại Việt nam nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cao cho hiện tại và trong tương lai, (ví dụ như ngành Công nghệ đa phương tiện – Multimedia năm 2011, ngành An toàn thông tin năm 2013). Mới đây, Học viện đã được lựa chọn là đơn vị tham gia thực hiện “Đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an ninh và an toàn thông tin quốc gia đến năm 2020”.

Các đơn vị tiền thân và Học viện hiện nay luôn giữ vị thế là trung tâm KHCN chủ lực, là chiếc nôi cung cấp phần lớn nguồn nhân lực và cung cấp cán bộ quản lý các cấp cho Ngành TT&TT Việt nam. Trong suốt thời gian qua, Học viện đã có những đóng góp không nhỏ vào sự phát triển vượt bậc của ngành TT&TT Việt Nam, đã tham gia rất có hiệu quả trong nhiều nhiệm vụ quan trọng với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng góp phần đảm bảo an ninh Quốc gia. Học viện cũng là đơn vị nòng cốt, chủ lực trong đào tạo cán bộ chủ chốt của Ngành TT&TT các nước bạn Lào, Campuchia, góp phần nâng cao ảnh hưởng và vị thế của Việt Nam đối với bạn. 

Tháng 1/2013, Học viện vinh dự được Chủ tịch nước ký Quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động, thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Chính phủ và xã hội với với những đóng góp, cống hiến của các thế hệ các bộ, giảng viên, nghiên cứu viên, học viên, sinh viên Học viện với sự nghiệp xây dựng và bảo về Tổ quốc nói chung, và với sự trưởng thành, lớn mạnh trong thời gian qua của Học viện nói riêng.

QA

Tin nổi bật