Học sinh Việt Nam đạt giải Khuyến khích cuộc thi viết thư UPU 44

(ICTPress) - Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) vừa cho biết trên trang web của tổ chức này về các kết quả cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 44 với chủ đề “Hãy viết một bức thư nói về thế giới mà bạn muốn được lớn lên trong đó”.

Ảnh: insEyeDout

Em Sara Jadid từ Lebanon đã giành giải Nhất - Huy chương Vàng cuộc thi. Bức thư chân thành mong muốn về một thế giới không có chiến tranh của em đã thuyết phục, gây ấn tượng với Ban Giám khảo.

“Từ thế giới màu xám này, em muốn sống trong một thế giới tươi sáng, thậm chí có phải vượt qua khó khăn… Mỗi lần em nhắm mắt, em thường mơ về một thế giới nơi những chú bồ câu bé nhỏ có thể bay và những ánh sáng từ những ngôi làng bên dốc núi được thắp lên mỗi tối”, Sara Jadid từ thủ đô Tripoli, Lebanon đã viết trong bức thư của em.

Tổng thư ký UPU Bishar A. Hussein cho biết ông đã rất vui vui mừng khi các em vẫn viết thư tay trong thời đại số hiện nay. Ông thực sự vui mừng với những lá thư sống động và thu hút, lay động lòng người được các em học sinh viết ra.

Giải Nhất của Sara bao gồm một chuyến đi tới Thụy Sĩ để tham quan Văn phòng quốc tế của UPU đặt tại quốc gia này.

Ban giám khảo quốc tế của cuộc thi cũng đã trao giải Nhì – Huy chương Bạc cho em Miriam Campos Acin, một nữ sinh 11 tuổi đến từ Tây Ban Nha và giải Ba - Huy chương Đồng cho em Silva Brito Leonardo, nam sinh 15 tuổi đến từ Brazil.

Miriam đã viết thư: thầy giáo của lớp đã giao cho chúng mình một môn khoa học về thế giới, do đó mình quyết định thực hiện một chuyến đi viễn tưởng vòng quanh thế giới, dừng lại những nơi mà chúng tôi có thể lắng nghe các vấn đề tin tức hàng ngày trên thế giới”.

Bức thư của Silva được viết từ quan điểm của một người tình nguyện hình thành một dịch vụ bưu chính ở châu Phi hạ Sahara.

Trong khi đó, Silva Brito Leonardo đã viết, mình đã nhận thấy các giấc mơ và các kế hoạch của chúng ta không có nghĩa gì nếu chúng ta không có cố gắng để đấu tranh đạt được, thậm chí có gặp phải những rủi ro trong cuộc sống”.

Giải khuyến khích đã được trao cho các em: Tatev Barseghyan, 14 tuổi (Armenia); Jacqueline Doriane Dandjinou 14 tuổi (Benin); Josep Gil Sander, 13 tuổi (Haiti); Zvezdana Gojkovi?, 13 tuổi (Montenegro); Prabidhik K.C., 14 tuổi (Nepal); Maria Coutinho, 13 tuổi (Bồ Đào Nha); Fedir Nahornyi, 12 tuổi (Ukraine); Aliaa Ajil Mohammad Khamis Balsoub Al-Ketbi, 11 tuổi (Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất); và Trương Hải Nam, 13 tuổi (Việt Nam). 

Tại cuộc thi viết thư UPU 43 năm 2014, em Phạm Phương Thảo, học sinh Hải Phòng cũng đã được trao giải Khuyến khích quốc tế. Việt Nam đã tham gia cuộc thi viết thư quốc tế này 25 năm qua. Tại cuộc thi lần thứ 39 năm 2010, bức thư gửi đạo diễn Trương Nghệ Mưu của em Hồ Thị Hiếu Hiền, học sinh lớp 6/9 đã xuất sắc đoạt giải Nhất quốc gia và giải Nhất quốc tế.

Một trong những giám khảo của cuộc thi năm nay là Caroline Naddeo, một giám đốc ngân hàng có trụ sở tại Pháp, người đã giải giải Nhất cuộc thi viết thư UPU năm 1989. Cô cho biết “các bức thư các em học sinh viết cho thấy các em rất quan tâm về tương lai của hành tinh chúng ta và các điều kiện cuộc sống của bạn bè trên khắc thế giới.

Dimitri Fatouros, Giám đốc Truyền thông cho Hy Lạp và Síp tại Trung tâm Thông tin khu vực của Liên hợp quốc tại in Brussels, Bỉ cũng là một thành viên ban giám khảo cho biết “Mặc dù mỗi câu chuyện rất khác nhau, mô tả tính cách của từng em viết thư tham gia cuộc thi, đọc các bức thư của các em làm cho tôi nhận thấy những mong muốn, suy nghĩ băn khoăn của các em khá tương đồng dù các em ở các quốc gia khác nhau”.

Năm nay, cuộc thi thu hút sự tham gia của 65 quốc gia. Khoảng 1,5 triệu lá thư đã tham gia vào các cuộc thi ở cấp quốc gia.

Minh Anh

Tin nổi bật