Chủ đề thi viết thư UPU 45: “Hãy viết một bức thư cho chính mình năm 45 tuổi”

(ICTPress) - Chủ đề của cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 45 “Write a letter to your 45-year-old self” (Tiếng Việt: “Hãy viết một bức thư cho chính mình năm 45 tuổi”) vừa được Ban Tổ chức cuộc thi viết thư UPU lần thứ 45 cho biết.

Tại cuộc họp Ban Tổ chức, Ban giám khảo Việt Nam ngày 18/9 để chuẩn bị cho việc Phát động của thi viết thư quốc tế Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) lần thứ 45 tại Việt Nam cho biết chủ đề của cuộc thi năm nay gắn liền với cuộc thi được tổ chức bước vào năm thứ 45.

Đây là cuộc thi thường niên dành cho thanh thiếu niên đến 15 tuổi có thể tham gia cuộc thi. Mỗi nước thành viên sẽ tổ chức cuộc thi viết thư ở quốc gia mình.

Ban Tổ chức cuộc thi cho biết Việt Nam là nước thành viên UPU tích cực tham gia cuộc thi này và Việt Nam đóng góp số bài viết đến một nửa tổng số bài của các nước tham dự cuộc thi này.

Tại cuộc thi quốc tế được tổ chức năm 2014, Ban Tổ chức cũng đã thông báo em Trương Hải Nam, 13 tuổi (Việt Nam) đã đạt giải Khuyến khích quốc tế. Giải Nhất của cuộc thi được trao cho em Sara Jadid từ Lebanon, 13 tuổi. 

Ban Tổ chức cuộc thi năm nay gồm các đại diện từ Bộ TT&TT, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Báo Thiếu niên Tiền phong, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost)… Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng làm Trưởng Ban Tổ chức.

Ban Giám khảo của cuộc thi gồm nhà văn Nguyễn Trí Huân, Chủ tịch Ban giám khảo; nhà báo Nguyễn Đức Quang, Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong; nhà thơ Trần Đăng Khoa; nhà biên kịch Vũ Quang Vinh; nhà thơ Lê Phương Liên; nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn; nhà văn Tạ Duy Anh; nhà báo Đỗ Thị Thanh Bình; Thạc sỹ Trần Thị Kim Dung, Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo; nhà báo Hữu Việt; Tiến sỹ văn học Nguyễn Thị Hậu, Tiến sỹ giáo dục học Nguyễn Thụy Anh; nhà văn Phong Điệp, nhà báo Lưu Hà.

Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi viết thư UPU lần thứ 45

Nhà văn Nguyễn Trí Huân, Chủ tịch Ban Giám khảo cho biết những đề tài của cuộc thi viết thư UPU rất hay, có ý nghĩa xã hội, để các em đồng hành với các vấn đề của xã hội. Cuộc thi đã khẳng định chất lượng văn học, tác động đến việc dạy và học văn học ở nhà trường.

Bà Chu Thị Lan Hương, Phó Tổng giám đốc VNPost cho biết Bưu điện cam kết đồng hành với Bộ TT&TT, Báo Thiếu niên Tiền phong duy trì cuộc thi, để cuộc thi có ý nghĩa, tự nguyện và là niềm vui cho các em.

Bài dự thi đạt giải Nhất năm nay của Việt Nam sẽ được dịch sang cả tiếng Anh bên cạnh tiếng Pháp để gửi dự thi thi quốc tế.

Việt Nam đã tham gia cuộc thi này 26 năm và đã đạt 11 giải thưởng quốc tế, trong đó có 1 giải Nhất và các Giải Nhì, Ba và Khuyến khích.

Minh Anh

Tin nổi bật