41 Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa từ 2013 - 2015

(ICTPress) - Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 9 điểm đảo, huyện đảo và 02 đơn vị lực lượng vũ trang trên cả nước trong giai đoạn 2013 - 2015.

Bộ TT&TT là đơn vị tổ chức Triển lãm này đã cho biết thông tin trên tại Lễ tổng kết Triển lãm sáng nay 30/10 tại Hà Nội. Lễ tổng kết có sự tham dự đại biểu tham dự có đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, Lãnh đạo UBND các tỉnh Cần Thơ, Hòa Bình, Hậu Giang, Cà Mau, Ninh Thuận, Quảng Ngãi, Quân chủng Hải quân; Tổng Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TT&TT cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích đóng góp tổ chức Triển lãm

Thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược biển Việt  Nam đến năm 2020 và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác sưu tầm, thẩm định, công bố, sử dụng các tài liệu, bản đồ, ấn phẩm liên quan đến chủ quyền biển, đảo Việt Nam, trong giai đoạn 2013 - 2015, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức thành công Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại các địa phương từ năm 2013 - 2015.

Triển lãm đã diễn ra tại 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 9 điểm đảo, huyện đảo và 02 đơn vị lực lượng vũ trang, cụ thể: tỉnh Hà Tĩnh (tháng 6/2013); Thủ đô Hà Nội (tháng 7/2014), TP. Hồ Chí Minh (tháng 8/2013); tỉnh Thái Nguyên (Tháng 10/2013), tỉnh Đắk Lắk (Tháng 1/2014); TP. Đà Nẵng (tháng 1/2014), tỉnh Phú Yên (tháng 3/2014); 4 điểm thuộc huyện đảo Trường Sa, Trường Sa Lớn, Nam Yết, Sinh Tồn (tháng 4/2014) và Song Tử Tây (tháng 4/2015); tỉnh Quảng Ngãi (Tháng 7/2014) tại hai điểm là thành phố Quảng Ngãi và huyện đảo Lý Sơn; tỉnh Bắc Ninh (tháng 8/2014), tỉnh Cà Mau (tháng 9/2014); tỉnh Cao Bằng (tháng 12/2014), tỉnh Kiên Giang tại TP. Rạch Giá và huyện Phú Quốc (tháng 12/2014); tỉnh Bình Thuận tại TP. Phan Thiết (tháng 1/2015) và đảo Phú Quý (tháng 4/2015); TP. Cần Thơ (tháng 3/2015); tỉnh Bến Tre (tháng 4/2015); Bộ Tư lệnh Quân khu 3 (tháng 4/2015); Tỉnh Ninh Bình (tháng 4/2015); tỉnh Thanh Hóa (tháng 5/2015); Tỉnh Nghệ An (tháng 5/2015); tỉnh Quảng Trị (Tháng 6/2015); Tỉnh Nam Định (Tháng 6/2015); tỉnh Khánh Hòa (tháng 7/2015); tỉnh Long An (tháng 7/2015); tỉnh Ninh Thuận (tháng 8/2015), tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tại 2 điểm TP. Vũng Tàu và huyện Côn Đảo (tháng 8/2015); tỉnh Hậu Giang (tháng 9/2015); tỉnh Lâm Đồng (tháng 9/2015); Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 (tháng 9/2015); tỉnh Hòa Bình (tháng 10/2015); tỉnh Điện Biên (tháng 10/2015).

Triển lãm trưng bày nhiều tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm và gần 100 bản đồ là tập hợp các nguồn tư liệu đã được công bố từ trước đến nay của các nhà nghiên cứu, học giả ở trong nước và quốc tế, qua đó khẳng định bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý chứng minh chủ quyền Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa trên Biển Đông. 

Đặc biệt, những tư liệu, bản đồ được soạn vẽ, xuất bản từ thế kỷ 16 đến nay ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới, như các văn bản Hán Nôm, Việt ngữ và Pháp ngữ do triều đình phong kiến Việt Nam và chính quyền Pháp ở Đông Dương, thay mặt nhà nước Việt Nam đương thời, ban hành từ thế kỷ 17 đến đầu thế kỷ 20; 65 bản đồ do Việt Nam, Phương Tây công bố từ thế kỷ 17 đến nay… đều khẳng định quá trình xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Các tập Atlas và 30 bản đồ do các nhà nước Trung Quốc xuất bản và phát hành chính thức qua các thời kỳ lịch sử cho thấy, cương giới cực Nam của Trung Quốc chỉ giới hạn đến đảo Hải Nam. 

Theo số liệu của Ban Tổ chức Triển lãm, qua 41 cuộc triển lãm tại các địa phương, điểm đảo, các đơn vị trên toàn quốc đã có hơn 300 ngàn lượt người người đến xem và nghiên cứu trực tiếp, phục vụ truyền thông, nghiên cứu và học tập. Một số địa phương sai Triển lãm lại tiếp tục tổ chức lưu động tại các địa điểm trong tỉnh. 2 năm tới triển lãm tiếp tục được tổ chức sẽ đạt tới con số tiếp cận hơn 1 triệu lượt người dân trực tiếp tiếp cận tư liệu từ Triển lãm.

Ông Đoàn Công Huynh, Vụ trưởng Vụ Thông tin cơ sở, Bộ TT&TT tại Lễ Tổng kết đã đánh giá đã tổng kết các bài học thành công của Triển lãm như: Triển lãm đã thực hiện được một chiến dịch truyền thông sâu rộng nhất từ trước đến nay về chủ quyền biển đảo, hướng đến mục tiêu công khai, công luận và phương pháp, công khai bằng chứng sự thật lịch sử để dành sự ủng hộ của công luận nói lên tiếng nói chính nghĩa của Việt Nam với người dân và bạn bè thế giới, góp phần chuẩn bị hồ sơ pháp lý phù hợp với công tác quốc tế để phục vụ đấu tranh pháp lý lâu dài và khởi kiện ra tòa quốc tế khi điều kiện và thời cơ chín muồi; khởi động câu chuyện pháp lý khá mạch lạc và có hệ thống xung quanh chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông; Trưng bày lòng yêu nước, tinh thần bất khuất, trách nhiệm và bổn phận của lãnh đạo và công dân đối với biển đảo thiêng liêng, gây được cảm xúc về lòng yêu nước, tình cảm dân tộc, gia tăng sức mạnh đoàn kết, đồng thuận trong nhân dân và giữa người dân với Đảng và Nhà nước, xây dựng lòng tin trong nhân dân…

Cũng tại buổi Lễ, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo đã khẳng định “Biển, đảo là một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc. Trong lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc, biển, đảo có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng đối với quá trình dựng nước và giữ nước. Ông cha chúng ta đã đổ biết bao mồ hôi và xương máu để xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền đối với những vùng biển, đảo của Tổ quốc. Ngày nay và mãi mãi về sau, các thế hệ người Việt Nam chúng ta có trách nhiệm phải giữ gìn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của tổ tiên để lại, như lời Bác Hồ đã căn dặn: “Các vua Hùng đã có công dựng nước. Bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước”; đồng thời phải tổ chức, quản lý việc khai thác, sử dụng tài nguyên biển một cách hiệu quả, bền vững để xây dựng, phát triển đất nước”.

Việc tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có ý nghĩa hết sức quan trọng, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Triển lãm có tác dụng giáo dục sâu sắc truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc cho các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ; nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đã nhấn mạnh tại Lễ Tổng kết.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn tặng Bằng khen cho ông Trần Thắng

Tại Lễ tổng kết, 34 tập thể và 36 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TT&TT về thành tích xuất sắc trong công tác đóng góp thực hiện Triển lãm từ 2013 – 2015. Bộ TT&TT cũng đã trao Bằng khen cho ông Trần Thắng, kỹ sư Hàng không, Việt kiều Mỹ vì đã dày công sưu tầm những bản đồ lịch sử, góp phần khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, đóng góp cho việc trưng bày của Triển lãm.

Ban Tổ chức triển lãm cho từ nay đến năm 2017 theo Quyết định số 616/QĐ-TTg ngày 11/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, Triển lãm sẽ tiếp tục được tổ chức, trong đó có 4 Triển lãm tại nước ngoài là Cộng hòa Pháp, Nga, Mỹ và Cộng hòa Séc.

HM

Tin nổi bật