Tháng 12 diễn ra Triển lãm Bưu chính quốc gia 2015 với nhiều điều thú vị

(ICTPress) - Triển lãm Bưu chính Quốc gia năm 2015 - VietStampex 2015 sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô Hà Nội trong 3 ngày từ 11 - 13/12/2015.

VietStampex 2015 được tổ chức tại Trung tâm ICE Hà Nội - Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô

Sự kiện quốc gia

VietStampex 2015 lần này không đơn thuần là một sự kiện của những người sưu tập tem, của ngành Bưu chính mà nó còn được gắn liền với các sự kiện lớn của đất nước năm 2015: Chào mừng 85 năm thành lập Đảng CSVN, 40 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, 125 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm Quốc khánh...

Hơn nữa, VietStampex 2015 còn nằm trong “Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền và quảng bá ASEAN” và “Chào mừng sự ra đời của Cộng đồng ASEAN” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2013. Triển lãm do Bộ Thông tin Truyền thông chủ trì và Bộ Ngoại giao và các Bộ Ngành có liên quan cùng phối hợp tổ chức.

VietStampex 2015 là một triển lãm quốc gia 5 năm mới tổ chức một lần. Riêng lần này còn được diễn ra đồng thời với 2 sự kiện văn hóa lớn của cộng đồng những người yêu thích con tem và sưu tập tem tại  Việt Nam là “Lễ Kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Hội Tem Việt Nam” và “ Đại hội Hội Tem Việt Nam nhiệm kỳ V”.

Nơi hội tụ tất cả những tinh túy của giới sưu tập tem VN

Tại Vietstampex lần này sẽ có hơn 500 khung trưng bày tem, trong đó có các bộ sưu tập đã từng được giải cao tại các triển lãm quốc tế. Bên cạnh Triển lãm, còn các cuộc hội thảo quan trọng quanh các vấn đề của sinh hoạt phong trào tem chơi và Hội...

Nơi tụ hội bạn bè khắp mọi miền đất nước

Tới đây bạn có thể gặp lại những người bạn cố tri, cũng có thể là những người bạn mà mới chỉ gặp trên mạng hoặc những nhà sưu tập mà bạn mới nghe danh nhưng mang lòng ngưỡng mộ...  Các bạn cũng có thể gặp những họa sỹ đã từng vẽ nên những con tem mà bạn yêu thích... Cả một chuỗi các nhà hàng cà phê sành điệu nhưng giá cả bình dân lấp ló trong khu vườn các ngôi biệt thự rêu phong của Hà Nội trên 2 dãy phố Nguyễn Du và Nguyễn Thượng Hiền ngay cửa triển lãm là những nơi gặp gỡ bạn bè lý tưởng. Các bạn trẻ cũng có thể tìm được các vũ trường.

Đến VietStampex 2015 là một dịp để bạn có thể mua bán trao đổi tem tại nhiều quầy hàng từ các địa phương đăng ký, lấy dấu kỷ niệm và tìm kiếm các kỷ vật khác mà không dễ khi nào cũng có. Bạn còn có thể dự buổi giao lưu liên hoan văn nghệ sôi động trong tối bế mạc triển lãm. 

Một không gian thơ của Hà Nội cuối thu

Sau giờ triển lãm, chỉ ba bước chân bạn có thể thong thả tản bộ quanh Hồ Thiền Quang để ngắm những “cây cơm nguội  vàng, cây bàng lá đỏ”, để đắm mình trong không gian ngan ngát mùi “hoa sữa về” như Trịnh Công Sơn một lần gặp mà đã nhớ về “mùa Thu Hà Nội”… Dạo thêm ít bước bạn còn có thể vào công viên Thống Nhất yên tĩnh để nghỉ ngơi, suy tưởng và thả hồn trên mặt Hồ Bảy mẫu trầm tư ...

Đến VietStampex 2015 là đã đến với cả Hà Nội

Cửa phía đông triển lãm hướng ra phố Trần Bình Trọng, một con phố dài hơn 590m mà chỉ có hơn 30 số nhà nhưng có 3 ngôi chùa ven hồ nổi tiếng là Thiền Quang, Quang Hoa, Pháp Hoa. Cả 3 ngôi đều từ nơi khác chuyển về đây hồi đầu thế kỷ XX khi Pháp bắt đầu xây dựng khu vực này. Ngoài ra còn một ngôi đền: Đền Ngọc Liên, nơi thờ 3 anh em Tản Viên, Cao Sơn, Quý Minh và 2 bà mẹ của họ, điều mà ngay người Hà Nội không phải ai cũng biết.

Qua cửa phía tây bạn có thể ra phố Yết Kiêu qua ngôi nhà của cố nhạc sỹ Văn Cao; hoặc qua ngã tư Khâm Thiên tới đài tưởng niệm các nạn nhân trong trận ném bom rải thảm năm 1972. Bạn có thể thăm chùa Quán Sứ cách đó vài bước chân, đi lên khu Hoàn Kiếm, Khu Ba Đình thăm Lăng Bác, Bảo tàng Quân đội, Hổ Tây thơ mộng ... đều hết sức thuận tiện và nhanh chóng. Bạn cũng có thể tham gia Hanoi citytour thăm quan những địa danh như đền Ngọc Sơn - Phố cổ - Lăng Bác - Ngôi chùa đã có lịch sử 1500 năm (chùa Trấn Quốc) - Văn miếu...

… và tham quan các di tích gần thủ đô

Khu nhà nghỉ mà Ban Tổ chức dự kiến là Khách Sạn Công Đoàn, nhà khách Công Đoàn cũng là địa chỉ có tín nhiệm của khách du lịch Hà Nội. Từ Ga Hà Nội về tới khu nhà nghỉ chưa đầy 200m. Bao quanh khu triển lãm là 3 trạm xe buýt với trên một chục tuyến chính có thể dẫn bạn đi khắp Hà Nội, sang khu làng gốm Bát Tràng và nhiều điểm du lịch, nghỉ dưỡng quanh Hà Nội như khu nước nóng Thanh Thủy, v.v... Từ đây bạn cũng có thể kết hợp về thăm quê hương, gia đình bạn bè ở các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Khu Du lịch Tràng An... trong ngày.

M. C 

Tin nổi bật