Bưu điện đã chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH 61/63 tỉnh, thành phố

(ICTPress) - Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH qua Bưu điện, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (BHXH) và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Bưu điện Việt Nam - BĐVN) đã phối hợp triển khai công tác quản lý người hưởng, tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua hệ thống Bưu điện.

Ông Dương Hữu Quyếtthôn 7, xã Lĩnh Sơn, Nghệ An đang xếp sổ chờ đến lượt lĩnh lương (Ảnh: vnpt.com)

Tháng 10/2013, BĐVN đã mở rộng địa bàn triển khai dịch vụ quản lý người hưởng và tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng tại 8 tỉnh, thành phố là: Cao Bằng, Lai Châu, Quảng Bình, Bình Phước, Kon Tum, Lào Cai, Sơn La và Hải Phòng, nâng tổng số địa phương thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH qua hệ thống Bưu điện lên 61/63 tỉnh, thành phố trong cả nước và thu được những kết quả bước đầu rất đáng khích lệ.

Trong kỳ chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 10/2013 vừa qua, tại 61/63 Bưu điện tỉnh, thành phố đã tổ chức chi trả cho 1.431.497 người hưởng chế độ BHXH hàng tháng, đạt tỷ lệ 98,2% so với số người hưởng, với tổng số tiền 4.148 tỷ đồng, đạt tỷ lệ  99,12% tổng giá trị tiền chi trả.

Như vậy, tính từ đầu năm 2013 đến nay, BĐVN đã thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho hơn 5,15 triệu lượt người với tổng số tiền trên 14.852 tỷ đồng.

Trong tổng số 61 tỉnh, thành phố đã triển khai chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, đã có 53 tỉnh, thành phố thực hiện công tác chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH trên phạm vi toàn tỉnh và hiện còn lại 9 tỉnh sẽ hoàn thành việc triển khai trên địa bàn toàn tỉnh trong 2 tháng cuối năm là: Nam Định, Thanh  Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Sơn La, Lào Cai và Hải Phòng.

Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội được xác định là 2 địa phương có số lượng người hưởng lớn nhất, số tiền chi trả nhiều nhất và có tính chất khá đặc thù, BHXH và BĐVN thống nhất: kế hoạch triển khai phải cụ thể, chi tiết; quá trình triển khai phải tiến hành từng bước, bảo đảm mức độ ổn định cao nhất cho người hưởng và với các cấp chính quyền.

Kết quả đạt được trong quá trình triển khai vừa qua là công tác chi trả được tiến hành an toàn, thuận tiện, đáp ứng được yêu cầu của người hưởng. BHXH Việt Nam và BĐVN từng bước hoàn thiện quy trình và nâng cao chất lượng chi trả. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa BĐVN với BHXH và Ngân hàng trong việc bảo đảm cung ứng kịp thời lượng tiền chi trả tại tất cả các điểm chi trả; người dân và công luận xã hội bước đầu hài lòng với cách làm mới mà BHXH và BĐVN đang phối hợp triển khai, coi đó là kết quả cụ thể của quá trình cải thiện an sinh xã hội và góp phần vào chương trình cải cách hành chính.  

Minh Anh

Tin nổi bật