Nguy cơ ngừng phát sóng trực tiếp toàn bộ giải Ngoại hạng Anh

(ICTPress) - Nếu không xử lý được với đối tác bán bản quyền để thôi chạy quảng cáo cá độ bằng tiếng Việt, các đài truyền hình Việt Nam sẽ phải ngừng phát sóng trực tiếp những trận bóng trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh. 

Sự việc bắt đầu vào tối 11/9 khi biển quảng cáo trên các sân vận động tại Giải Ngoại hạng Anh bất ngờ xuất hiện những dòng quảng cáo của một hãng cá cược có tiếng, với nội dung khuyến khích người dân Việt Nam vi phạm pháp luật. Điều đáng nói là nội dung quảng cáo được sử dụng bằng tiếng Việt với chủ đích nhắm vào giới hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Được biết, đây là quảng cáo của một hãng cung cấp dịch vụ cá cược trực tuyến cho hơn 400 giải bóng đá trên toàn thế giới cũng như nhiều môn thể thao khác. Trụ sở của hãng đặt tại Anh, nơi hoạt động cá cược được xem là hợp pháp. Hãng này thâm chí còn hợp tác với các đội bóng lớn như Chelsea, Liverpool, Everton hay Bolton để quảng cáo thương hiệu trên trang phục thi đấu cũng như khai thác hình ảnh của các câu lạc bộ này.

Theo tìm hiểu của ICTPress, dịch vụ cá cược trực tuyến này cũng cung cấp cả giao diện bằng tiếng Việt và cho phép nạp tiền/rút tiền dễ dàng qua thẻ tín dụng hay chuyển khoản tại các ngân hàng Việt Nam. Với dịch vụ này, "giới cá độ" chỉ cần online tại nhà là có thể dễ dàng tham gia đặt cược hàng trăm trận đấu đang diễn ra trên khắp thế giới.

Theo số liệu của công ty thống kê Internet Alexa (Mỹ), trang Web của hãng cá cược này đang nằm trong khoảng 1.000 Website được truy cập nhiều nhất tại Việt Nam - một vị trí không hề thấp.

Với những động thái trên, không khó để nhận thấy hãng cá cược này đã nhìn ra tiềm năng của thị trường Việt Nam và đang nhắm trực tiếp tới số lượng tín đồ "túc cầu giáo" đông đảo trong nước. Tuy thế, tại Việt Nam, hành vi cá cược như vậy là phạm pháp và việc quảng cáo cho hoạt động kinh doanh cá cược cũng vi phạm Pháp lệnh quảng cáo.

Giao diện tiếng Việt của dịch vụ cá cược trực tuyến. Ảnh chụp màn hình.

Ngừng phát trực tiếp?

Ngay sau khi dư luận lên tiếng, Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông) đã yêu cầu Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) là đơn vị chịu trách nhiệm nội dung của các hệ thống truyền hình trả tiền VCTV, SCTV, VSTV phải làm rõ, và cho rằng đây là trách nhiệm của các đài truyền hình Việt Nam phát sóng các trận đấu thể hiện nội dung quảng cáo đó.

Theo phía cơ quan quản lý, khi biết mình đang phát sóng một chương trình trong đó có nội dung khuyến khích người dân đi ngược lại với luật pháp Việt Nam thì các đài truyền hình của Việt Nam cần xem xét việc dừng phát sóng hoặc can thiệp bằng các biện pháp kỹ thuật để nội dung thông tin sai lệch đó không thể hiện trên máy thu hình nữa.

"Nếu không, hành vi tuyên truyền những nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam này sẽ bị xử lý theo quy định của luật pháp", công văn của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử gửi VTV nêu rõ.

Một trận đấu trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh.

Trả lời về sự việc này, hôm qua (27/9), Đài Truyền hình Việt Nam cho biết đang chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát lại các hợp đồng mua bản quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh với những điều khoản để có thể xử lý sự việc trên. Mặt khác, VTV cũng liên hệ với bên bán bản quyền để đề nghị nhà sản xuất tín hiệu can thiệp với Ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh không chạy dòng chữ quảng cáo cá độ bằng tiếng Việt.

Tuy nhiên, phía VTV cho biết trong trường hợp không xử lý được thì sẽ phải xem xét tới phương án bố trí phát chậm các trận đấu để có thời gian cắt bỏ những đoạn hình ảnh được hiểu là mời người Việt chơi cá độ bóng đá.

Như vậy, người hâm mộ môn thể thao vua trong nước đang phải đối mặt với nguy cơ không còn tiếp tục được xem trực tiếp các trận đấu khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh. Và nếu tính huống này xảy ra, hoạt động kinh doanh của các đài truyền hình đã mua bản quyền phát sóng trực tiếp cũng bị ảnh hưởng không nhỏ do chắc chắn nhiều đối tác quảng cáo sẽ đòi rút khi chương trình không còn được phát trực tiếp.

Với phương án cuối cùng này, VTV cho rằng sẽ phức tạp, tốn kém, cần có thời gian và sẽ gây phản ứng từ công luận hâm mộ bóng đá.

Lê Nguyên

Tin nổi bật