Việt Nam trong top 10 thế giới về kết nối

Ảnh minh họa: bangaloreinc

(ICTPress) - Sáu thị trường di động lớn nhất trong Top 10 thế giới sẽ là ở châu Á - Thái Bình Dương, đó là Trung Quốc (số 1), Ấn Độ (số 2), Indonesia (số 4), Việt Nam (số 7), Nhật Bản (số 8) và Pakistan (số 9).

Tổng kết nôi di động toàn cầu sẽ vượt qua mốc 6 tỷ vào cuối năm nay, theo dự báo mới nhất của Wireless Intelligence. Điều này có nghĩa là công nghiệp di động đã có thêm 1 tỷ kết nối mới này trong vòng 16 tháng. Wireless Intelligence xác định mốc 6 tỷ sẽ đạt được vào cuối tháng 11 và tổng kết nối di động toàn cầu vào cuối năm nay sẽ là 6,07 tỷ.

Cơ quan Điều tra Dân số thế giới vừa đưa ra dự báo mới nhất là dân số thế giới sẽ còn đạt mốc chính sớm, vượt qua 7 tỷ người trên toàn thế giới vào tháng 10/2011. Điều này có nghĩa là mật độ di động toàn cầu là 86%.

Những dự báo của Wireless Intelligence cho quý IV/2011 gồm cả một số mốc khác. Sự tăng trưởng toàn cầu được dẫn dắt bởi khu vực châu Á - Thái Bình Dương chiếm 50% kết nối vào cuối năm nay. Trong đó đến 2/3 tổng số kết nối của châu Á - Thái Bình Dương thuộc về Trung Quốc và Ấn Độ - hai thị trường di động lớn nhất thế giới, cả hai đều sẽ đạt 1 tỷ kết nối vào đầu năm tới.

Sáu thị trường di động lớn nhất trong Top 10 thế giới sẽ là ở châu Á - Thái Bình Dương, đó là Trung Quốc (số 1), Ấn Độ (số 2), Indonesia (số 4), Việt Nam (số 7), Nhật Bản (số 8) và Pakistan (số 9).

Còn nữa, trong quý 4, châu Phi sẽ vượt Mỹ trở thành thị trường khu vực lớn thứ 2 thế giới với 648 triệu kết nối di động, chiếm 11% tổng kết nối di động toàn cầu.

Mốc 5 tỷ kết nối đã đạt được vào tháng 7/2010 và sau 18 tháng khi mốc 4 tỷ được ghi nhận vào cuôi năm 2008. Mật độ di động đạt 74% với mốc 5 tỷ và 60% ở mốc 4 tỷ.

Về mặt công nghệ, thì GSM được dự đoán sẽ chiếm 73% kết nối di động toàn cầu vào quý 4 năm nay, tiếp theo sau là WCDMA/HSPA (16%) và CDMA (9%) - các công nghệ khác kể cả LTE - chỉ chiếm 2% còn lại.

Thăng Long

                                                       (Theo Mobile Business 09/2011)

Tin nổi bật