“Quốc gia khởi nghiệp” hay câu chuyện thần kỳ về nền kinh tế Israel

(ICTPress) - Công ty Sách Alpha (Alpha Books) và Đại sứ quán Israel hôm nay 5/6 vừa tổ chức ra mắt cuốn sách “Quốc gia khởi nghiệp”.

Cuốn sách "Quốc gia khởi nghiệp" là câu chuyện về sự phát triển thần kỳ của nền kinh tế Israel từ lúc lập quốc cho đến khi trở thành quốc gia có nền công nghệ hàng đầu thế giới.

Đại sứ Nhà nước Israel tại Việt Nam Meirav Eilon Shahar và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Alpha Books Nguyễn Cảnh Bình giới thiệu cuốn sách đến đông đảo bạn đọc

Cuốn sách cũng trả lời cho những thắc mắc làm thế nào một đất nước nhỏ bé, nằm ở vị trí địa lý khó khăn, chỉ với 8 triệu người, thành lập năm 1948 vẫn tạo ra sự sáng tạo vượt bậc trong các lĩnh vực công nghệ, quân sự và dân sự.

Cuốn sách cũng cho bạn đọc biết Israel luôn luôn đi đầu trong việc đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D) và lý do tại sao Israel lại có nhiều kỹ sư đến thế và lĩnh vực này phát triển không hề thua kém Thung lũng Silicon của Hoa Kỳ. Số lượng các công ty được thành lập ở Israel cũng nhiều hơn so với hầu hết các nước trên thế giới, chỉ đứng sau Hoa Kỳ. Ngoài ra, cuốn sách còn nói về những đóng góp của người nhập cư và quân đội cho ngành công nghiệp công nghệ cao, cho các cơ sở ươm mầm tài năng và đóng góp của chính phủ.

Mặc dù phải đối mặt với môi trường kinh tế toàn cầu ngày càng thách thức, ngành công nghệ cao của Israel đã chứng minh khả năng phục hồi và tiếp tục là một trong những nguồn chính thúc đẩy các chương trình sáng kiến công nghệ trên thế giới.

Vai trò quan trọng của Israel trong các ngành công nghệ toàn cầu được thể hiện ở sự gia tăng số lượng và giá trị cổ phần mà nhà đầu tư quốc tế nắm giữ, cũng như cấp độ gia tăng vốn đầu tư mạo hiểm nước ngoài. Ngoài ra, các hãng lớn như Apple và Facebook mới đây đã cùng với Intel, Microsoft, Cisco, IBM lập ra trung tâm R&D tại Israel.

Công nghệ cao chính là động cơ cho tăng trưởng của Israel. 10,2% lực lượng lao động đang làm việc trong lĩnh vực này và chiếm 41% các sản phẩm xuất khẩu.

Giải thích cho câu chuyện thần kỳ này có thể nói đến cá tính quyết liệt, dám thách thức và sáng tạo không ngừng của những con người Do Thái lưu vong, chạy trốn và sống sót sau những cuộc thảm sát trong Chiến tranh thế giới thứ II, đã cùng với những người theo Chủ nghĩa Phục quốc Do Thái không cam chịu cuộc sống nghèo khó, gây dựng và bảo vệ đất nước Israel bằng chính sức lực của mình và khiến cả thế giới phải kinh ngạc.

Cuốn sách "Quốc gia khởi nghiệp" ra mắt bản tiếng Việt

Cuốn sách không chỉ là những bài học kinh nghiệm từ Israel cho Việt Nam, mà còn cho từng cá nhân trong việc tìm kiếm các cơ hội để phát triển tổ chức của mình.

Tác giả cuốn sách là Dan Senor và Saul Singer. Dan Senor là trợ giảng cao cấp cho các nghiên cứu về Trung Đông trong Hội đồng Quan hệ đối ngoại, tập trung vào các chính sách, chính trị và kinh doanh ở khu vực. Ông từng phục vụ tại Iraq, là cố vấn chính sách cấp cao nước ngoài của chính phủ Mỹ và được trao Huân chương dân sự cao nhất của Lầu Năm Góc. Dan Senor cũng đầu tư vào các công ty khởi nghiệp của Israel và Mỹ và ngày nay là quỹ đầu tư toàn cầu ở New York. Các bài phân tích của ông cũng thường xuyên xuất hiện trên các báo New York Times, Washington PostTimes. Saul Singer là phóng viên, tác giả người Mỹ gốc Israel, trước đây là biên tập viên của tờ The Jerusalem Post.

Khi ra mắt cuốn sách năm 2009, đúng thời điểm kinh tế thế giới bắt đầu rơi vào suy thoái, hai tác giả nhận định, Mỹ và thế giới phải học nhiều từ Israel để không những phục hồi được kinh tế mà còn có thể duy trì sự phát triển bền vững.

Đại sứ nhà nước Israel tại Việt Nam, bà Meirav Eilon Shahar phát biểu tại Lễ ra mắt cuốn sách cho biết năm nay Israel và Việt Nam kỷ niệm 20 năm quan hệ ngoại giao. Chúng tôi tích cực hợp tác trong nông nghiệp, kinh tế, khoa học, công nghệ, giáo dục và rất nhiều lĩnh vực khác. Cuốn sách sẽ giúp bạn đọc Việt Nam hiểu thêm về đất nước và xã hội Israel. Cuốn sách cũng giúp hiểu rõ hơn về tính cách của người Israel và điều gì thôi thúc họ.

Cuốn sách được xuất bản với hợp tác giữa Alpha Books, Đại sứ quán Israel, Tập đoàn Orca, Tập đoàn Trung Nguyên và Công ty CP Dịch vụ trực tuyến Vinapo và sẽ được giới thiệu tại tất cả các nhà sách trong cả nước.

Minh Anh

Tin nổi bật