Nhà khai thác bưu chính và di động bắt tay cung cấp bưu thiếp số

(ICTPress) - Những người yêu thích bưu thiếp Thái Lan bây giờ đã có không gian riêng của mình. Đó là gửi các bưu thiếp tự tạo với các bức ảnh nhờ điện thoại di động (ĐTDĐ).

Dịch vụ bưu thiếp thông minh này có tên là iPostcard, là sự hợp tác giữa Bưu chính Thái Lan và AIS, nhà khai thác thông tin di động hàng đầu Thái Lan, cho phép thuê bao di động của AIS sáng tác và thiết kế bưu thiếp riêng của họ và gửi các hình ảnh đó qua ĐTDĐ.

Sử dụng công nghệ điện thoại thông minh, các khách hàng sử dụng dụng dịch vụ này chỉ cấn ấn các phím *900*747# và gọi ra ngoài, hay ghé trang web Wap.mobilelife.co.th/smartposcard để tải về ứng dụng bưu thiếp thông minh trên máy cầm tay của họ.

Anusra Chittrapap, Chủ tịch Bưu chính Thái Lan, cho biết dịch vụ này hướng tới giới trẻ. Trong khi đó, phó chủ tịch tiếp thị của AIS Somchai Lertsutiwong cho biết bưu thiếp số sẽ giúp cho thay đổi phong cách sống của những người sử dụng ĐTDĐ.

Dịch vụ này sử dụng giấy tái sinh và Bưu chính Thái Lan dự đoán nó sẽ giảm khí thải nhà kính khoảng 26,33% so với mức tỏa ra từ in một bưu thiếp thông thường.

AIS sẽ cung cấp trên diện rộng các các chức năng của dịch vụ như trang trí ảnh như tán bột, pha mầu, các mẫu hàng hóa, các phác họa, báo và tạp chí, các bức ảnh địa danh và bưu gửi, các khách hàng được phép gửi tối đa 10 bưu thiếp cho một lần dịch vụ.

Giá dịch vụ là 30 baht/bưu thiếp gửi nội địa và 45 baht/bưu thiếp gửi quốc tế.

Ông Somchai cho biết thêm trong giai đoạn đầu dịch vụ có thể thực hiện qua iPhone 4.0 và hơn thế. AIS hiện có 3 triệu người trong tổng số 6 triệu người sử dụng điện thoại thông minh của cả Thái Lan.

Hãng nghiên cứu toàn cầu Strategy Analytic Inc. cho biết  mức tiêu thụ điện thoại thông minh ở Thái Lan có thể lên tới 3,4 triệu chiếc trong năm nay, tăng từ 1.6 triệu chiếc ở năm ngoái và có thể đạt 6 triệu chiếc vào năm 2013 và 10 triệu chiếc vào năm 2015.

                                                                             Thăng Long

 (Theo Bangkok Post)

Tin nổi bật