Liên hoan phim Nhật Bản 2018 diễn ra tại 3 thành phố

Liên hoan phim Nhật Bản 2018 sẽ diễn ra từ ngày 2/11 đến 23/12 tại TP HCM, Đà Nẵng, Huế và Hà Nội. Sự kiện do Trung tâm Giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức.

Liên hoan sẽ trình chiếu 16 bộ phim đặc sắc của điện ảnh Nhật Bản (Phim có phụ đề tiếng Việt và tiếng Anh) với nhiều thể loại từ chính kịch, tình cảm, hài, hoạt hình, trinh thám… đến với công chúng.

Cụ thể, các phim được trình chiếu bao gồm “Đan khít”, “Truyền thuyết cây cừu”, “Chihayafuru” ba phần 1, 2 và 3, “Xóm lưu vong”, “Thế giới hoàn hảo”, “Câu lạc bộ bóng bàn”, “Mary và đóa hoa phù thủy”, “Quay trối chết”, “Cười dưới bầu trời u ám”, “Làm lại cuộc đời”, "Rudolf, chú mèo đi lạc"; "Sát nhân giấu mặt"; "Người phụ nữ nhân hậu"…   

Đây là tác phẩm của các đạo diễn danh tiếng Nhật Bản như Ogigami Naoko, Daihachi Yoshida, Nori Koizumi, Wui Shin Chong, Kenji Shibayama, Junichi Ishikawa, Hiromasa Yonebayashi, Shinichiro Ueda, Katsuyuki Motohiro, Takeshi Furasawa, Masaru Oura, Motonori Sakakibara, Kunihiko Yuyama…

Tại TP. Hồ Chí Minh, Liên hoan phim sẽ bắt đầu từ 2/11 – 18/11 tại Rạp CineStar, 135 Hai Bà Trưng, Q.1. Tại Đà Nẵng từ 16/11– 18/11 và từ 24/11– 25/11 tại rạp Lê Độ, 46 Trần Phú, Hải Châu. Tại Hà Nội từ 30/11 – 16/12 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia Việt Nam - 87 Láng Hạ, Ba Đình. Vé xem phim bán giá từ 30 đến 40.000 đồng tại các điểm chiếu.

Riêng tại Huế, chương trình chiếu phim đặc biệt sẽ phát vé miễn phí tại rạp từ ngày 10/11 và trình chiếu vào ngày 17/11–18/11, 24/11–25/11 và 8/12 - 9/12. Các bộ phim trong khuôn khổ Liên hoan Phim Nhật Bản 2018 sẽ khởi chiếu vào ngày 14/12– 16/12 và 22/12– 23/12 tại rạp BHD Star Huế - Vincom Huế, 50A Hùng Vương tổ 10, Phú Nhuận, Thừa Thiên Huế.

Minh Anh

Tin nổi bật