Bắc Mỹ và Đông Bắc Á đang dẫn đầu 5G

CEO Ericsson Börje Ekholm cho biết Đông Bắc Á và Bắc Mỹ đang dẫn  dắt sự phát triển 5G trên thế giới.

Phát biểu đầu tuần này, CEO Ericsson dung ngắn khi đang nói là châu Âu đã bị gạt sang một bên khi có rất ít thử nghiệm 5G tại châu lục này.

CEO Ericsson kêu gọi châu Âu quản lý ít chặt chẽ hơn, và mở rộng thời hạn giấy phép phổ tần.

Khi đề cập tới giấy phép phổ tần số dài bao lâu, CEO nửa đùa nửa thật: “Cần cho phép nhà mạng sử dụng lại phổ tần và đầu tư cho lâu dài".

Ông cho biết thêm thời hạn của giấy phép ở châu Âu trung bình từ 15 đến 17 năm, thật quá ngắn, cần kéo dài tối thiểu 25 năm, theo CEO Ericsson.

Nhìn về bức tranh lớn hơn, CEO Ericsson tin là các nhà mạng đã có nhiều lạc quan hơn. Nói về IoT, Internet công nghiệp, 5G, Ericsson dự báo tiềm năng doanh thu lên tới 600 tỷ USD cho các nhà cung cấp dịch vụ.

CEO Ericsson còn quả quyết 5G sẽ tỏa sáng, cho phép các nhà mạng đóng vai trò trung tâm trong thời đại số “với tốc độ tăng, độ trễ ít hơn và pin kéo dài hơn sẽ là những thành phần quan trọng của hệ sinh thái”.

                                                                                  Quế Lâm (Theo Mobile World)

Tin nổi bật