Thứ trưởng Trương Minh Tuấn: "Cấp thẻ nhà báo đúng đối tượng"

“Cục Báo chí, Cục Thông tin đối ngoại, Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Vụ Thông tin cơ sở phải nêu cao hơn nữa vai trò trách nhiệm và khả năng của mình để tăng cường vai trò quản lý nhà nước trên lĩnh vực được giao”, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã chỉ đạo tại Hội nghị triển khai công tác năm 2016 của 4 đơn vị.

Chiều 28/12/2015, tại Hà Nội, 4 đơn vị gồm Cục Báo chí, Cục Thông tin đối ngoại (TTĐN), Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (PTTH&TTĐT), Vụ Thông tin cơ sở (TTCS) cùng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai kế hoạch công tác năm 2016.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đã đề nghị Cục Báo chí năm 2016 tập trung các nhiệm vụ quan trọng: Hoàn thiện Luật Báo chí sửa đổi để kỳ họp cuối cùng của Quốc sắp tới thông qua; Tiếp tục thực hiện quy hoạch báo chí theo đề án phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025. Đây là việc cực kỳ khó khăn, bởi Quy hoạch sẽ tác động đến nhiều cơ quan báo chí, người làm báo và cả gia đình những người làm, phải làm thận trọng, chắc chắn, tránh xáo trộn lớn, giải quyết có tình có lý.

Về cấp thẻ nhà báo giai đoạn 2016 - 2020, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đề nghị Cục cấp đúng đối tượng.

Thứ trưởng cũng đề nghị Cục Báo chí, Cục PTTH&TTĐT năm 2016 tập trung cho công tác tuyên truyền Đại hội Đảng lần thứ XII, các Nghị quyết của Đảng, đưa các Nghị quyết vào cuộc sống.

Đối với công tác TTĐN, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đề nghị Cục TTĐN đẩy mạnh hoạt động TTĐN ra bên ngoài, thực hiện phương châm “Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy” với các nước, các dân tộc trên thế giới, chú trọng tuyên truyền hình ảnh đất nước, con người VN.

Đối với công tác TTCS, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đề nghị "phải thực sự hướng đến người dân, phải tăng cường đến vùng sâu vùng xa, phải làm sao để người dân nắm được nội dung cốt lõi nhất của chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước".

Tại Hội nghị, các đơn vị đã thông tin các kết quả nổi bật các đơn vị đã đạt được trong công tác 2015. Ông Lê Văn Nghiêm Cục trưởng Cục TTĐN cho cho biết Ngày 7/9/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định 72/2015/NĐ-CP qui định về hoạt động thông tin đối ngoại. Đây là văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất của Nhà nước nhằm thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, trực tiếp là Kết luận 16-KL/TW ngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển TTĐN giai đoạn 2011-2020. Cục sẽ tiếp tục tham mưu, dự thảo tốt để Chính phủ ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2015 - 2017 tạo cơ sở hành lang pháp lý định hướng cho TTĐN 3 năm tới.

Trong năm qua, Cục TTĐN cũng đã tham gia 5 phiên đối thoại nhân quyền với Chính phủ các nước, tuyên truyền về biển đảo, xây dựng đề án tuyên truyền biển đảo trong tình hình mới, Quản lý đề án truyền hình đối ngoại đa phương tiện, khai trương hoạt động cổng thông tin ASEAN.

Về công tác TTCS, ông Đoàn Công Huynh, Vụ trưởng Vụ TTCS cho biết năm 2015, là năm đầu tiên Vụ hoạt động sau khi được thành lập. Các văn bản quy phạm pháp luật về TTCS tiếp tục được hoàn thiện. Vụ luôn bám sát, tích cực và nghiêm túc triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, lãnh đạo Bộ TT&TT. Vụ đã xây dựng, tham mưu 2 văn bản quan trọng: Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác TTCS thời kỳ mới và đã trình Quyết định của Thủ tướng ban hành Quy chế quản lý hoạt động TTCS.

Trong năm 2015, Vụ TTCS đã phối hợp xây dựng các dự án thành phần trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, đề xuất bổ sung thêm “đài truyền thanh cơ sở”. Triển khai kế hoạch triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền chính trị tại cơ sở: Biên soạn 4 cuốn tài liệu. 70.000 cuốn sách in, 53.500 đĩa CD. Tài liệu tuyên truyền đã được gửi đến 713 phòng văn hóa thông tin huyện, thị xã, thành phố, 8.117 điểm bưu điện văn hóa xã, 11.432 xã, phường, thị trấn, 63 sở TT&TT...

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn trao Huân chương Lao động hạng III cho Cục Báo chí và ông Hoàng Hữu Lượng, Cục trưởng Cục Báo chí về những thành tích xuất sắc trong công tác

Thông tin một số công tác nổi bật của Cục Báo chí năm 2015, ông Hoàng Hữu Lượng, Cục trưởng cho biết năm 2015 Cục đã phối hợp xây dựng Luật Báo chí sửa đổi; Xây dựng văn bản hướng dẫn các đề án, dự án, tham gia xây dựng văn bản pháp luật các bộ ngành, đề án cấp thẻ nhà báo giai đoạn 2016 - 2020; Tổ chức nhiều sự kiện lớn như chủ trì báo cáo hội nghị báo chí toàn quốc, hội nghị báo chí văn nghệ toàn quốc, hội báo xuân toàn quốc... xây dựng và tổ chức hoạt động các trung tâm báo chí phục vụ các sự kiện lớn (như Trung tâm Báo chí phục vụ Quốc khánh 2/9, Đại hội Thi đua toàn quốc, 2 kỳ họp quốc hội)…

Trong quản lý nhà nước về lĩnh vực PTTH và TTĐT, ông Hoàng Vĩnh Bảo, Cục trưởng cho biết Cục đã tổ chức định kỳ 1 năm 2 cuộc giao ban với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội, trang TTĐT và hàng tuần thông tin cho các trang mạnh xã hội, TTĐT lớn.

Về công tác xây dựng chính sách, chiến lược, quy hoạch, Cục phối hợp chặt với Cục Báo chí xây dựng quy hoạch báo chí đến 2025; tham mưu Bộ làm việc với cơ quan báo chí lớn để làm quy hoạch PTTH; Tham gia phối hợp với Cục báo chí xây dựng Luật Báo chí sửa đổi. Ngoài văn bản luật, định hướng lớn, trong năm 2015 Cục đã xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng tình hình mới như hoàn thành xây dựng Nghị định về dịch vụ PTTH theo hướng đơn giản hóa các thủ tục hành chính…

Với những nỗ lực và kết quả công tác trên lĩnh vực thông tin - báo chí năm 2015, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đã đề nghị thời gian tới 4 đơn vị cần nỗ lực phấn đấu để phát huy kết quả đạt được 2015, khắc phục hạn chế yếu kém, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ 2016, cùng ngành TT&TT có đóng góp lớn hơn vào sự phát triển kinh tế xã hội, ổn định an ninh chính trị và phát huy bản sắc văn hóa con người Việt Nam.

HM

Tin nổi bật