Ý tưởng “điên rồ” của Apple để nút Home iPhone tiện ích hơn nhiều

(ICTPress) - Nút Home của iPhone đã là một phần quan trọng của trải nghiệm - bên cạnh việc sử dụng nút Home khi muốn thoát khỏi ứng dụng, bộ cảm biến vân tay trong iPhone mới hơn cho phép bạn mở điện thoại và xác thực nhân dạng.

Business Insider cho biết gần đây một hồ sơ sáng chế của Apple được xuất bản đã tiết lộ cho thấy nút Home không thể biến mất mà còn mạnh mẽ và hữu ích hơn.

Hồ sơ ứng dụng, được xuất bản ngày 14/5 mô tả cho biết một hệ thống mà bạn có thể sử dụng bộ cảm biến vân tay của iPhone để thực sự điều khiển điện thoại của bạn.

Apple gửi kèm hồ sơ một số vỏ được sử dụng cho mục đích này trong các hình ảnh. Ý tưởng này sẽ mở rộng chức năng của nút Home kết hợp với Touch ID vào trong các vỏ sử dụng dựa trên xác thực và mở khóa điện thoại.

Ví dụ, khi nhấp hoặc giữ nút Home có thể làm xuất hiện tính năng tìm kiếm từ màn hình Home. Và đồng thời, bộ cảm biến ở nút Home có thể được kết hợp vào trong các game.

Tưởng tượng bạn đang chơi game mà trò chơi này yêu cầu bạn phải bấm. Thay cho việc bấm và trượt trên màn hình, bạn có thể chuyển động ngón tay cái của bạn trên nút Home để điều chỉnh việc bấm của bạn, mà bạn không phải nhìn những gì bạn đang nhìn thấy trên màn hình.

Ảnh: USTPO.gov

Apple cũng đề cập tớ ý tưởng khóa iPhone của bạn bằng phương thức chân dung hay phong cảnh phụ thuộc vào vân tay nào bạn chạm vào.

Ảnh: USTPO.gov

Trên iPhone, bạn hiện nay đang bấm nút Home để kích hoạt Siri, với hai lần bấm để xem ứng dụng nào sẽ mở ra trên điện thoại của bạn, nhấn nút Home để quay lại màn hình chính, hay giữ ngón tay bạn để xác thực việc mua sắm iTunes. Apple rõ ràng đã mở rộng chức năng Home dựa trên mục tiêu cơ bản của tính năng này, nhưng hồ sơ sáng chế mới mô tả công nghệ mà có thể đọc được các chuyển động phức tạp của ngón tay bạn - không chỉ cách bạn nhấn nút Home.

Đó chỉ là hồ sơ sáng chế, có nghĩa là chưa được đảm bảo trở thành một phần trong các sản phẩm của Apple. Nhưng đã đến lúc Apple đã và đang thử nghiệm các cách thức tương tác mới với các thiết bị. Apple Watch và MacBook mới đều đã có công nghệ này mà Apple gọi là Force Touch có thể cho bạn biết bạn đã bấm mạnh như thế nào chứ không chỉ bạn đang nhấn ở đâu. Trên Apple Watch, công nghệ này được tích hợp vào màn hình và trên MacBook mới là ở trackpad.

Điều đó cho thấy, Apple đã lấy bằng sáng chế tất các loại ý tưởng “điên rồ” gắn liền vào nút Home của iPhone mà có thể không trở thành thực tế. Đầu năm nay, một sáng chế của Apple đã mô tả nút Home có thể xuất hiện giống như một cần điều khiển được sử dụng với các game di động.

QM

Tin nổi bật