Giải pháp English Discoveries: đáp ứng đào tạo nhân lực thời hội nhập

(ICTPress) - Trong bối cảnh nền kinh tế đất nước đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực, dẫn đến thị trường lao động ngày càng cạnh tranh cần phải nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng được nhu cầu mới của thị trường lao động.

Để nâng cao chất lượng đào tạo, rất cần thiết phải có các giải pháp đào tạo chuẩn kết hợp với các công cụ đánh giá chính xác và nghiêm túc được quốc tế công nhận.

"Giải pháp đào tạo tiếng Anh kết hợp phần mềm English Discoveries (ED) của ETS và đưa chuẩn đánh giá quốc tế MOS vào đánh giá môn tin học sẽ là công cụ tốt giúp nâng cao trình độ tiếng Anh, chuẩn hóa kiến thức về công nghệ trong việc sử dụng máy tính và internet một cách có nền tảng, đáp ứng đúng mục tiêu mà chúng ta đang hướng tới, một nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng được các yêu cầu trong quá trình hội nhập và toàn cầu hóa để tiến tới việc công nhận lẫn nhau phục vụ cho việc dịch chuyển lao động giữa các quốc gia trong khu vực trong tương lai", ông Chử Xuân Dũng - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết tại Hội thảo quốc tế "Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Anh và Tin học cho khối trường THPT chuyên" do Hội các trường THPT chuyên Duyên hải - Đồng bằng Bắc Bộ vừa tổ chức Hà Nội.

Hội thảo thu hút sự tham gia của các chuyên gia quốc tế và các giáo viên các trường chuyên THPT chuyên khu vực Bắc Bộ.

English Discoveries (ED) là một chương trình học tiếng Anh trực tuyến do Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (Educational Testing Service- ETS) cung cấp. ED mang lại giải pháp học tiếng Anh toàn diện dựa trên công nghệ tiên tiến nhất, đáp ứng nhu cầu dạy và học đa dạng của các cá nhân, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp. Chương trình được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới, được Bộ Giáo dục nhiều nước trên thế giới sử dụng trong hệ thống giáo dục quốc dân.

ED đem đến mô hình học tích hợp (Blended Learning) và mô hình học từ xa (Distance Learning) - giải pháp hữu hiệu kết hợp các phương pháp sư phạm truyền thống với công nghệ học tập tương tác tiên tiến nhất, tạo cho học viên môi trường học tập lý tưởng.

Trên thế giới, ED đã được triển khai thành công ở hơn 30 quốc gia với hàng triệu người học. Tại Việt Nam,  nhiều Sở Giáo dục và Đào tạo (Sở GD & ĐT Đồng Nai, Sở GD & ĐT Tiền Giang, Sở GD & ĐT Vĩnh Long…), các trường Đại học, Cao đẳng, các trường quốc tế (ĐH Hà Nội, ĐH Kinh tế TP.HCM, ĐH Thái Nguyên, ĐH Hàng Hải, ĐH Thăng Long, Học viện An ninh Nhân dân) và doanh nghiệp lớn (Vietnam Airline, cục thuế TP.HCM…) đã tin tưởng lựa chọn ED là công cụ nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Anh.

Với thời lượng tổng cộng khoảng 1.000 giờ học chia thành 10 khóa học, tương ứng các trình độ từ cơ bản (Basic) tới nâng cao (Advanced), ED đáp ứng được phần lớn các đối tượng người học muốn nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh.

Bên cạnh đó, ETS đã phát triển thêm phiên bản EDO-M (English Discoveries Online- Mobile) - chương trình học chạy trên các thiết bị di động: máy tính bảng (tablet) và điện thoại thông minh (smartphone) qua hệ điều hành iOS hay Android.

Với nội dung học tập phong phú, đa dạng, chương trình học tập mang tính tương tác cao, ứng dụng công nghệ hiện đại, EDO-M hứa hẹn đem đến môi trường học tập lý tưởng, phù hợp xu thế hiện nay.

Ông Vũ Đức Thọ, Chủ tịch Hội các trường THPT Chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ chia sẻ: "Hội thảo giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo Tin học và Tiếng Anh dành cho khối trường THPT chuyên tạo điều kiện để lãnh đạo cũng như các thầy cô giáo phụ trách chuyên môn từ các trường được nghe giới thiệu về những giải pháp mang tính toàn diện, khả thi, phù hợp với điều kiện tại Việt Nam cũng như và đáp ứng chuẩn mực quốc tế và đào tạo kỹ năng Tin học và tiếng Anh tại Việt Nam."

Hiện nay trên cả nước, các trường thuộc khối các trường chuyên là những nguồn trường có lượng học sinh chất lượng cao của cả nước. Các đề tài được thảo luận trong Hội thảo quốc tế góp phần đưa ra các giải pháp, khuyến nghị và làm cơ sở tiền đề để đưa các chương trình chuẩn Tin học Quốc tế và tiếng Anh vào giảng dạy tại khối trường chuyên THPT nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trong nhà trường, giúp cho học sinh khối THPT chuyên tại Việt Nam đào tạo ra những nhân tài cho đất nước, nuôi dưỡng thế hệ tương lai. 

Trong sự kiện này, Hội các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải - Đồng bằng Bắc Bộ đã công bố quyết định kết nạp Tổ chức giáo dục IIG Việt Nam - đại diện chính thức và duy nhất của các tổ chức khảo thí và giáo dục uy tín trên toàn cầu như Viện khảo thí giáo dục Hoa Kỳ (ETS), Certiport...trở thành thành viên chính thức của hội - với 17 năm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đã có nhiều đóng góp tích cực đưa các sản phẩm giáo dục chuẩn quốc tế về Tin học và tiếng Anh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy trong nhà trường, đáp ứng được các yêu cầu quốc tế.

IIG Việt Nam được kết nạp thành viên chính thức của Hội

Được thành lập vào ngày 8/1/2008, sau 9 năm đi vào hoạt động, Hội ngày càng lớn mạnh về số lượng cũng như có sự thay đổi tích cực về chất lượng cũng như có sự thay đổi tích cực về chất lượng ngày càng khẳng định vị thế của mình trong ngành giáo dục của cả nước. Đến nay, không chỉ dừng lại ở 15 trường chuên khu cực Duyên hải - Đồng bằng Bắc Bộ mà Hội đã mở rộng sang các tỉnh miền núi phía Bắc và các tỉnh miền Trung, Nam với tổng 35 trường tham gia.

Nguyễn Dung

Tin nổi bật