Phấn đấu đạt giải thưởng báo chí quốc gia

Đó là ý kiến đề nghị và kế hoạch mà Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo Thông tin và Truyền thông và Tổng Biên tập Báo Bưu điện Việt Nam Võ Đăng Thiên phát biểu tại Đại hội Chi hội nhà báo Báo Bưu điện Việt Nam nhiệm kỳ IV (2011 – 2013).

Chủ tịch Nguyễn Huy Luận cho biết để đạt được điều này Báo Bưu điện nên có kế hoạch hướng tới các chuyên đề xã hội nóng bỏng, quan tâm tới các đại diện phóng viên ở miền Trung, miền Nam để có được những bài viết từ các vùng miền của cả nước.

Tổng Biên tập Báo Bưu điện Võ Đăng Thiên đã đề nghị Ban chấp hành Chi hội nhiệm kỳ tới xây dựng kế hoạch về chuyên đề nội dung bài viết và sẵn sàng đầu tư cho các phóng viên có được những bài viết chất lượng, mang tính xã hội để đạt giải thưởng Báo chí quốc gia. Đồng chí Võ Đăng Thiên đề nghị Ban thư ký mới lập kế hoạch hoạt động bài bản hơn, cùng đồng hành với chuyên môn để đưa Báo Bưu điện vượt qua thách thức hiện tại, xây dựng Báo Bưu điện Việt Nam trở thành một tòa soạn đa phương tiện.

Trong nhiệm kỳ 2008 – 2011, Chi hội Báo Bưu điện Triển khai tới các hội viên viết về đề tài: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, chống các thế lực thù địch, cuộc vận động người Việt dùng  hàng Việt, viết về 1000 năm Thăng Long Hà Nội, triển khai các chương trình truyền thông lớn của Bộ, của Nhà nước. Trong ba năm, Báo Bưu điện tham gia giải báo chí quốc gia, giải báo chí chuyên ngành thì có 1 tác phẩm được lọt vào vòng chung khảo báo chí quốc gia năm 2008, 1 hội viên đoạt giải khuyến khích giải báo chí CNTT – Viễn thông do Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh tổ chức và năm 2010 có 2 hội viên đoạt giải Ba và giải Nhì. Các công tác hội khác được thúc đẩy như có 8 phóng viên, biên tập viên đủ điều kiện được Hội Nhà báo phê chuẩn kết nạp; tham gia Hội báo Xuân Canh Dần 2010 và đoạt giải C trình bày bìa báo Tết và các hoạt động đào tạo nghiệp vụ, sinh hoạt hội thường kỳ.

Ngoài ra, Chi hội Báo Bưu điện đã tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng như ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, hộ nghèo. Tổng giá trị tiền quyên góp, triển khai các hoạt động xã hội khoảng 450 triệu đồng.

 Ban chấp hành nhiệm kỳ IV ra mắt

Đại hội nhiệm kỳ IV Chi hội Báo Bưu điện Việt Nam đã bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 3 nhà báo: Phạm Minh Quyên, Ngô Thanh Hùng và Đặng Đức Hiệp.

HL

 

Tin nổi bật