Nói chuyện chuyên đề kinh tế Việt Nam 2011 từ góc nhìn báo chí

“Tôi không vẽ một bức tranh kinh tế Việt Nam ảm đạm mà tôi phân tích dựa trên những số liệu có thực và chỉ ra những cơ hội trong rủi ro…”, đây là một trong những nội dung TS. Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương trao đổi với các nhà báo thuộc Liên chi hội Nhà báo Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tại buổi nói chuyện chuyên đềKinh tế Việt Nam 2011 từ góc nhìn báo chíngày 19/7/2011.

Đây là một trong những buổi sinh hoạt nghiệp vụ được tổ chức định kỳ cho các hội viên thuộc Liên chi hội Nhà báo TT&TT do Chi hội nhà báo Báo điện tử VnMedia đã phối hợp với Liên chi hội tổ chức.

Tham dự buổi nói chuyện có Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo TT&TT, Nguyễn Huy Luận, Tổng biên tập Báo điện tử VnMedia Võ Quốc Trường, đại diện các chi hội nhà báo Báo Bưu điện Việt Nam, Tạp chí Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Tạp chí Xã hội Thông tin, Trung tâm Báo chí và Hợp tác Truyền thông Quốc tế, Tạp chí Tem Việt Nam, Cục Báo chí…

Kinh tế Việt Nam năm 2011 được đánh giá là một năm có nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh khó khăn chung của kinh tế thế giới, cũng như trong sự “dồn toa” của những chính sách điều hành vĩ mô chưa đạt hiệu quả cao.

Rủi ro của nền kinh tế vẫn còn tiềm ẩn khi nhìn nhận nền kinh tế trong nhiều năm qua, trong đó, lạm phát đi cùng chính sách tiền tệ vẫn là áp lực; căn bệnh trầm kha trong nhập siêu do chính cơ cấu sản xuất thiếu kỹ nghệ phụ trợ; những bất cập trong đầu tư công cũng là những tác động không nhỏ tới nền kinh tế; hệ số ICOR (Incremental Capital - Output Rate) luôn cao gắn liền với tỷ lệ đầu tư/GDP quá cao cùng mức tăng nhanh của nợ công là những điểm nổi bật của nền kinh tế trong suốt 5 năm qua.

Buổi nói chuyện chuyên đề “Kinh tế Việt Nam 2011 từ góc nhìn báo chí” có sự tham dự của diễn giả TS. Lê Đăng Doanh, đã phân tích, mổ xẻ những vấn đề nổi cộm nhất của nền kinh tế Việt Nam trong năm nay. Bên cạnh đó, diễn giả và các nhà báo đã có những trao đổi khá thẳng thắn về những vấn đề trong chính sách điều hành kinh tế vĩ mô, để hiểu rõ hơn, sâu hơn những rủi ro tiềm ẩn, những cơ hội và những thế mạnh cần phát huy của nền kinh tế Việt.

Trong buổi nói chuyện, TS. Lê Đăng Doanh đã nêu rõ quan điểm, Tôi không vẽ một bức tranh kinh tế Việt Nam ảm đảm mà tôi phân tích dựa trên những số liệu có thực và chỉ ra những cơ hội trong rủi ro, đặc biệt là cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam trong hoàn cảnh hiện nay.

Buổi nói chuyện chuyên đề đã giúp cho các nhà báo có góc nhìn toàn diện hơn về nền kinh tế VN đặt trong bối cảnh chung của nền kinh tế thế giới, giúp các nhà báo có tư duy rõ ràng, thể hiện được quan điểm cá nhân trong từng bài viết, với độ hiểu chuyên môn cao.

 Khổng Nhung

 

Tin nổi bật