Hội nhà báo VN khen thưởng VietnamNet và 7 hội viên nhà báo

(ICTPress) - Hôm nay 18/4 tại Hội nghị Toàn quốc triển khai công tác Hội Nhà báo Việt Nam năm 2014 đang diễn ra trong 2 ngày 18 và 19/4 tại Quảng Ninh, Hội nhà báo Việt Nam đã tổ chức tặng thưởng cờ, bằng khen cho các cấp hội và hội viên nhà báo đã có thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và xây dựng Hội trong năm 2013.

Theo đó, đã có 25 đơn vị được tặng Cờ, 40 đơn vị và 182 cá nhân được tặng Bằng khen. Chi hội nhà báo Báo điện tử VietnamNet và 7 hội viên nhà báo thuộc Liên chi hội nhà báo TT&TT đã được tặng Bằng khen của Hội nhà báo Việt Nam gồm: Tổng Biên Tập Tạp chí Xã hội Thông tin, Phó Chủ tịch Liên chi hội Bùi Quốc Việt; Nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Tem Vũ Văn Tỵ; Phó Tổng biên tập Báo điện tử VNMedia, Ủy viên BCH Liên chi hội Nguyễn Tất Hồng Dương; Phó Giám đốc Trung tâm Hợp tác Báo chí và Truyền thông quốc tế Trần Bình Tám; Nguyễn Lan Phương, Tạp chí CNTT&TT, Chánh Văn phòng Liên chi hội nhà báo TT&TT; Trưởng Ban Bạn đọc Báo điện tử VietnamNet Nguyễn Đăng Tấn; Nguyễn Đức Liên, Chi hội Nhà báo TT&TT tại TP. HCM.

Ông Hà Minh Huệ, Phó Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam phát biểu về công tác thi đua khen thưởng năm 2013 cho biết 51/63 Hội nhà báo tỉnh, thành phố 10/19 Liên chi hội và cấp Chi hội có tổng kết thi đua khen thưởng tập thể.

Đánh giá công tác thi đua khen thưởng, ông Hà Minh Huệ cho biết trong năm qua các cấp hội đã có những thành tựu về công tác hội, bồi dưỡng nghiệp vụ. Một số Hội làm rất tốt công tác từ thiện, đã quên góp khoảng 100 tỷ đồng. Các cơ quan báo chí, Hội nhà báo làm tốt chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thể hiện bằng việc sáng tạo tác phẩm về đề tài này và cuộc thi do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Hà Minh Huệ cho biết công tác thi đua vẫn tồn tại hạn chế, vẫn còn một số đơn vị chưa quan tâm đến công tác này, việc triển khai hoạt động thi đua còn chậm, phong trào thi đua chưa cụ thể, chưa sát với nhiệm vụ. Trong thi đua, việc tổ chức công tác hội vẫn còn yếu kém như tổ chức hoạt động chưa tương xứng với quy mô của tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp thể hiện ở việc các cơ quan báo chí buông lỏng quản lý nội dung tuyên truyền, tình trạng vi phạm đạo đức xảy ra, lãnh đạo một số tổ chức Hội làm kiêm nhiệm chưa thực sự thúc đẩy công tác Hội.

Tiêu chí cao nhất xét khen thưởng được Phó Chủ tịch Hà Minh Huệ cho biết bao gồm nhiều tiêu chí như chất lượng hoạt động hội, công tác nghiệp vụ, tham gia vào hoạt động chung của Hội như tham gia giải báo chí quốc gia, thực hiện kinh phí hỗ trợ kinh phí sáng tạo tác phẩm chất lượng cao, đóng hội phí.

Hội nhà báo Việt Nam cũng cho biết đã hiệp y xin khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể và 5 cá nhân hội viên nhà báo trên toàn quốc, trong đó có nhà báo Phạm Thị Quyên, Chi hội nhà báo Báo Bưu điện Việt Nam, Liên chi hội nhà báo TT&TT.

LP

Tin nổi bật