Báo chí Ngành đã rất kịp thời đưa tin về Biển Đông

(ICTPress) - Nhân dịp 89 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, hôm nay (18/6) Liên chi hội nhà báo Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã gặp mặt các hội viên nhà báo và trao giải báo chí lần thứ X.

Chủ tịch Liên chi hội nhà báo TT&TT Nguyễn Huy Luận đã ôn lại truyền thống báo chí cách mạng Việt Nam và các hoạt động sôi nổi của các báo trong Ngành trong thời gian qua.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã cho biết vừa qua báo chí đã làm rất tốt chức năng là tiếng nói của Đảng và Nhà nước, diễn đàn của nhân dân. Báo chí Ngành không chỉ làm tốt tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ của Ngành ta, mà còn góp phần tuyên truyền đưa đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Thứ trưởng Bộ TT&TT phát biểu chúc mừng các nhà báo Ngành nhân Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6

Đối với Ngành TT&TT năm 2014 chúng ta có nhiều nhiệm vụ hết sức quan trọng, trong đó có thực hiện việc tái cơ cấu VNPT, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đánh giá báo chí Ngành đã có những thông tin kịp thời, và có những định hướng rất cụ thể như Vietnamnet, Đài Truyền hình Kỹ thuật số, VTC News đã thường xuyên thông tin đến cho cán bộ, đảng viên Ngành ta. Các nhiệm vụ chung báo chí đã phản ánh đầy đủ các Nghị quyết của Đảng, trong thời gian tới tập trung vào tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng và chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết đổi mới về giáo dục và đào tạo. Bên cạnh đó, chúng ta thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 9 mà Trung ương vừa ban hành vừa rồi. Đối với thực hiện Chỉ thị 03 về tiếp tục học tập làm theo tấm gương Hồ Chí Minh, báo chí Ngành ta cũng đã phản ánh đầy đủ. Thời gian vừa qua, báo chí Ngành cũng đã đưa được rất nhiều tin bài, phản ánh về tấm gương học tập và làm theo Bác.

Hơn 1 tháng qua, tình hình Biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp, Báo chí Ngành chúng ta đã thông tin rất kịp thời, đã cử phóng viên ra hiện trường, những nơi gian khổ nhất. Có thể nói ở đâu gian khổ, ở đó có báo chí của chúng ta đồng hành cùng với cảnh sát biển, kiểm ngư và ngư dân ta bám biển. Trong khoảng nửa tháng lại đây biển động rất dữ dội, nhưng anh em báo chí vẫn lăn lộn để kịp thời đưa thông tin, hình ảnh mới nhất về các vụ Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD 981 trái phép ở khu vực Hoàng Sa, làm cho nhân dân ta trong nước, cũng như kiều bào ta ở nước ngoài, cũng như bạn bè quốc tế hiểu tính chính nghĩa của Việt Nam và tính phi nghĩa của Trung Quốc trong việc hạ đặt giàn khoan trái phép, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn khẳng định.

Thứ trưởng Trương Minh Tuấn chúc các nhà báo lão thành, đồng nghiệp sức khỏe, hạnh phúc, bút sắc lòng trong, là những người nhà báo có tâm có tầm và có tài xứng đáng là chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa.

Nhân dịp Ngày báo chí 21/6, Liên chi hội cũng đã trao các Giải thưởng báo chí Liên chi hội lần thứ X năm 2013 gồm 2 giải A, 3 giải B, 6 giải C và 23 giải khuyến khích.

Chủ tịch Liên chi hội nhà báo TT&TT Nguyễn Huy Luận trao các giải báo chí cho các hội viên nhà báo

Đánh giá về giải Phó Chủ tịch Liên chi hội, Trưởng Ban Giám khảo Giảm báo chí Liên chi hội, nhà báo Nguyễn Đoàn cho biết các chi hội trong Liên chi đã tham gia tích cực các thể loại báo chí. Chất lượng bài năm nay cao hơn năm trước - cả về báo in, báo điện tử, ảnh báo chí và truyền hình. Điều nổi bật là năm nay nhiều có nhiều cụm bài của các báo điện tử tham gia, chứng tỏ năng lực phóng viên trong tác nghiệp, đã bắt nắm và theo kịp với trào lưu phát triển chung trong nước của loại hình báo điện tử với đặc trưng cập nhật sự kiện nhanh và liên tục.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã trao giải cho các tập thể đã có thành tích đóng góp cho Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã trao giải cho các tập thể đã có thành tích đóng góp cho Giải báo chí Liên chi hội: Báo Bưu điện Việt Nam, Báo điện tử VietnamNet, Tạp chí Xã hội Thông tin, Báo điện tử VNMedia, Tạp chí CNTT&TT.

Bà Hà Thị Hồng Dương, Phó trưởng Ban Công tác hội Nhà báo Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương Hội nhà báo VN và các bằng khen cho tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và công tác hội năm 2013

Liên chi hội đã tổ chức trao bằng khen của Hội nhà báo Việt Nam 7  hội viên nhà báo và chi hội nhà báo Vietnamnet đã có thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và xây dựng Hội trong năm 2013 gồm các hội viên nhà báo: Tổng Biên Tập Tạp chí Xã hội Thông tin, Phó Chủ tịch Liên chi hội Bùi Quốc Việt; Nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Tem Vũ Văn Tỵ; Phó Tổng biên tập Báo điện tử VNMedia, Ủy viên BCH Liên chi hội Nguyễn Tất Hồng Dương; Phó Giám đốc Trung tâm Hợp tác Báo chí và Truyền thông quốc tế Trần Bình Tám; Nguyễn Lan Phương, Tạp chí CNTT&TT, Chánh Văn phòng Liên chi hội nhà báo TT&TT; Trưởng Ban Bạn đọc Báo điện tử VietnamNet Nguyễn Đăng Tấn; Nguyễn Đức Liên, Chi hội Nhà báo TT&TT tại TP. HCM.

Liên chi hội cũng đã tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam cho hội viên nhà báo Khổng Nhung, Phó Ban thư ký Báo điện tử VNMedia và trao các phù hiệu Hội nhà báo Việt Nam cho các hội viên.

A Method of Side-peak Mitigation applied to Binary Offset Carrier Modulated GNSS Signals Tracking

Danh sách các tác phẩm đạt giải thưởng Giải Báo chí Liên chi hội TT&TT 2013:

Giải A:

1. Tuyến bài “Hành lang ma túy đường 8A”, nhóm tác giả: Võ Trường Giang (Bút danh Trường Minh), Nguyễn Duy Tuấn, Báo điện tử Vietnamnet;

2. Phim tài liệu “Cây lúa Việt Nam”, tác giả: Trần Bình Tám, Nguyễn Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Mai, Trần Bách, Trung tâm Báo chí Hợp tác và Truyền thông quốc tế.

Giải B:

1. Tuyến bài về môi trường, tác giả Nguyễn Kiên Trung, Báo điện tử VietnamNet;

2. Tuyến bài: “Tuyến bài về Thương mại Việt Trung”, tác giả: Duy Chiến, Báo điện tử VietnamNet.

3. Phóng sự nhiều kỳ về bãi vàng, tác giả: Hoàng Sang, Báo điện tử Vietnamnet.

Giải C:

1.  Tuyến bài về cầu Cần Thơ, tác giả: Quốc Huy, Báo điện tử VietnamNet;

2. Chùm bài “Thăm Trường Sa mùa bão tố”, tác giả Nguyễn Văn Cường (bút danh Hồng Chuyên), Báo Bưu điện Việt Nam.

3. Loạt bài về “Sai phạm đất đai tại huyện Hoài Đức”, tác giả: Chu Hữu Thọ (Bút danh: Quỳnh Trang), Báo điện tử VNMedia

4. Loạt bài “Hành trình tìm công lý”, tác giả Nguyễn Đăng Tấn, Báo điện tử Vietnamnet.

5. Loạt bài về “Sai phạm luật lao động tại công ty Doojung”, tác giả: Khổng Nhung, Báo điện tử VNMedia.

6. Loạt bài: “Thị trường game Việt Nam”, tác giả: Lê Thế Mỹ, Báo Bưu điện Việt Nam.

Giải Khuyến khích:

1. Phóng sự ảnh: “Độc đáo nơi học trò vác mái chèo đi học”, Tác giả: Lê Anh Dũng, Báo điện tử Vietnamnet.

2. Loạt bài: Dấu ấn về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tác giả Xuân Linh, Kim Dung, Báo điện tử Vietnamnet.

3. Loạt bài “2013 và cuộc đấu Tiến bộ - Bảo thủ” và “Tinh thần Võ Nguyên Giáp và đòi hỏi chính đáng của dân”, tác giả: Bùi Đức Lại, Báo điện tử Vietnanet;

4. Tin phóng sự: “VNPT Quảng Bình giữ vững thông tin liên lạc trong bão lũ”, Nhóm truyền hình VNPT Online, Tạp chí Xã hội Thông tin;

5. Tin phóng sự “Viễn thông Đà Nẵng và Trung tâm Vinaphone 3 chủ động phòng chống bão Haiyan”, Nhóm truyền hình VNPT Online, Tạp chí Xã hội Thông tin;

6. Bài “2013: Phép thử nhân sự giữa nhiệm kỳ”, tác giả: Đinh Duy Hòa, Báo điện tử Vietnamnet.

7. Tuyến bài về Đàn Xã tắc, Nhóm tác giả: Nguyễn Hoàng, Hạnh Phương, Báo điện tử Vietnamnet.

8.  Loạt bài “Đại chiến diện tích căn hộ”, tác giả: Nguyễn Lê, Nguyễn Văn Dũng, Báo Bưu điện Việt Nam;

9.  Loạt bài “Phong tục hay hủ tục”, tác giả Nguyễn Bá Quỳnh Anh, Báo Bưu điện Việt Nam

10.     Loạt bài về chống vi phạm bản quyền tác phẩm truyền hình, Phạm Thị Quyên, bút danh: Minh Quyên, Báo Bưu điện Việt Nam

11.  Loạt bài về nhân lực phần mềm, tác giả Phạm Bình Minh, bút danh: Ngọc Mai, Báo Bưu điện

12. Loạt bài về thị trường ĐTDĐ thương hiệu Việt tìm đường sống, tác giả Đặng Đức Hiệp, Báo Bưu điện Việt Nam.

13. Loạt bài: “Tái cơ cấu VNPT”, tác giả: Nguyễn Thái Khang, Báo Bưu điện Việt Nam.

14.  Bài: “Đừng hắt hủi lao động nghèo” và “Kinh tế vỉa hè”, tác giả: Lương Tân Hương, Báo Bưu điện Việt Nam

15.  Loạt bài Bưu chính tham gia mảng dịch vụ thương mại điện tử, tác giả Trần Thị Ngọc Minh, bút danh: Vân Anh, Báo Bưu điện Việt Nam.

16.  Loạt bài “Dân phòng đánh người”, nhóm tác giả: Đặng Vỹ, Thúy Ngà, Nguyễn Quốc Cường, Báo Bưu điện Việt Nam.

17.  Tác phẩm ảnh “Nụ cười gặp vợ người lính già”, tác giả: Nguyễn Văn Cường, Báo Bưu điện Việt Nam.

18. Bài: “Tem Tết - Mùa Xuân nho nhỏ”, tác giả: Lan Phương, Tạp chí CNTT&TT

19. Bài “Về nguồn với tư lệnh thông tin truyền thông”, tác giả: Lê Phan Thủy Nguyên, Báo điện tử VNMedia.

20.  Loạt bài về Nghị định 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ và thông tin trên mạng, tác giả: Lương Tân Hương, Báo Bưu điện.

21. Tin truyền hình: “Thấy việc có khả năng giải quyết thì bắt tay vào làm”, Nhóm truyền hình VNPT Online, Tạp chí Xã hội Thông tin;

22. Bài “Người dùng lo cước 3G tăng, chất lượng không tăng”, tác giả: Hoàng Hải, Tạp chí Xã hội thông tin;

23. Bài “Văn hóa Tem trong lòng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, tác giả: Vũ Văn Tỵ, Tạp chí Tem Việt Nam.

LP

Tin nổi bật