Yahoo chính thức kiện Facebook - vụ kiện lớn nhất về truyền thông xã hội

(ICTPress) - Yahoo đã chính thức kiện Facebook về xâm phạm 10 sáng chế trong đó có các phương thức và hệ thống để quảng cáo trên Web, mở ra cuộc chiến pháp lý lớn đầu tiên giữa các công ty công nghệ về truyền thông xã hội.

Vụ kiện đã được nộp đơn tại một tòa án liên bang ở San Jose, California ngày hôm qua 12/3, đánh dấu một sự leo thang về kiện tụng xâm phạm sáng chế đang nổi lên trong lĩnh vực điện thoại di động thông minh (smartphone) và máy tính bảng và các “đại gia” công nghệ cao như Apple, Microsoft và Motorola Mobility.

Yahoo thực hiện vụ kiện tụng này sau khi Facebook thông báo kế hoạch phát hành cổ phiếu ra công chúng (IPO) mà giá trị của Facebook sẽ đạt ngưỡng 100 tỷ USD.

Phát ngôn viên của Facebook Jonathan Thaw cho biết, Facebook biết về vụ kiện này qua truyền thông. “Chúng tôi thất vọng bởi Yahoo, một đối tác kinh doanh lâu dài của Facebook và là một công ty có lợi nhuận đáng kể từ việc hợp tác với Facebook quyết định sử dụng đến kiện tụng”.

Trong một thông báo bằng thư điện tử, Yahoo cho biết Yahoo tự tin sẽ thắng.

Không may mắn là vấn đề với Facebook vẫn không được giải quyết và chúng tôi bắt buộc phải tìm kiếm sự công bằng ở tòa án liên bang”, Yahoo cho biết trong một thông báo.

Yahoo, một trong những công ty tiên phong về Web, nhưng doanh thu giảm trong những năm gần đây khi các đối thủ như Facebook và Google đang phát triển nhanh chóng. Đầu năm Yahoo đã bổ nhiệm cựu chủ tịch của PayPal Scott Thompson làm CEO mới, thay Carol Bartz, người bị sa thải hồi tháng 9/2011.

Yahoo cho biết vào cuối tháng trước là nỗ lực đòi các phí cấp phép từ Facebook về sáng chế và các công ty khác cũng đã đồng ý với các thỏa thuận cấp phép.

Colleen Chien, giáo sư ở hãng luật Santa Clara cho biết các công ty sẽ dễ bị nguy cơ nhiều hơn để theo đuổi các vụ kiện bằng sáng chế khi họ đang trong quá trình IPO. “Một vấn đề cần làm ngay nói chung khi một công ty chuẩn bị IPO là phải giải quyết để rút ngay khỏi các vụ kiện. Nhưng có thể Facebook mong muốn giải quyết theo hướng khác với Yahoo”.

Yahoo đã từng sử dụng thời điểm nhạy cảm tương tự cho lợi thế của mình trước đây. Google đã nhất trí phát hành cổ phiếu cho Yahoo 9 ngày trước khi Google phát hành ra công chúng vào năm 2004 để trao đổi một giấy phép về bằng sáng chế với Yahoo. Google sau đó thực hiện trả 210 triệu USD không phải bằng tiền mặt liên quan đến thương vụ này.

Để kiện Facebook, Yahoo cũng thuê cùng một công ty luật, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, mà Google và các nhà sản xuất khác cũng thuê trong nhiều vụ kiện về sáng chế điện thoại thông minh liên quan đến Android. Google cũng đã tham gia vào truyền thông xã hội với dịch vụ Google+.

Quinn Emanuel cũng đang chịu trách nhiệm với công ty dịch vụ game xã hội Zynga, theo trang web của công ty này.

Yahoo không nói là sẽ kiện các công ty mạng xã hội khác và một phát ngôn viên của Google từ chối bình luận việc tham gia của Quinn Emanuel. Zynga cũng từ chối bình luận.

Trong vụ kiện này, Yahoo cho biết Facebook đã được xem như là “một trong những trang thực hiện quảng cáo tồi nhất” trước khi thay đổi theo các ý tưởng của Yahoo. Người thành lập và CEO của Facebook Mark Zuckerberg đã từng thừa nhận thiết kế của Facebook không phải là mới lạ và được dựa trên các ý tưởng của người khác.

Chỉ 2 trong số 10 sáng chế trực tiếp liên quan đến công nghệ mạng xã hội. Phần lớn sáng chế còn lại là tập trung vào quảng cáo, trong đó có các phương thực ngăn chặn “gian lận click”, cũng như sự riêng tư và công nghệ để tùy biến thông tin mà người sử dụng thấy trên một trang web.

Nếu những gì Yahoo đang phát ngôn là thực, thì có vẻ có nhiều công ty có trách nhiệm về pháp lý. Nhiều điều phụ thuộc vào phiên tòa xác định bằng sáng chế trên diện rộng hay hẹp”, Shubha Ghosh, giáo sư chuyên về sở hữu trí tuệ tại trường luật Wisconsin, Shubha Ghosh, cho biết.

Đã có nhiều công ty mạng xã hội trong đó có Facebook, đã bị dính vào các vụ kiện bằng sáng chế chống lại họ khi họ chuẩn bị tiến hành IPO.

Tuy nhiên phần lớn các vụ kiện tụng kiểu này đã được sắp xếp bởi những người gom nhặt bằng sáng chế đã mua đứt sở hữu trí tuệ để kiếm giá trị từ việc này thông qua các thỏa thuận cấp phép nhưng chưa có một công ty công nghệ lớn nào như Yahoo.

Vụ kiện này là một thay đổi đối với Yahoo bởi vì công ty này chưa bao giờ phát động một vụ kiện về bản quyền tấn công đến như vậy với một đối tác thương mại lớn.

Một cách bảo vệ truyền thống đối với các công ty là nhắm tới đòi một số tiền về bằng sáng chế để đe dọa đối tác sử dụng sáng chế của mình. Nhưng Yahoo sở hữu nhiều sáng chế hơn Facebook. Theo cơ sở dữ liệu của chính phủ Mỹ, Yahoo có hơn 3.300 sáng chế và đã công bố, trong khi Facebook có 160.

 HY

Theo Reuters,CNN

Tin nổi bật