Việt Nam sẽ tổ chức cuộc thi an ninh mạng quy mô toàn cầu

(ICTPress) - Tại vòng thi Chung kết cuộc thi an ninh mạng WhiteHat Grand Prix 2014 diễn ra hôm qua (25/10), Ông Ngô Tuấn Anh, Phó chủ tịch phụ trách an ninh mạng của Bkav cho biết sẽ mở rộng quy mô cuộc thi này ra toàn cầu, với sự tham gia của các đội thi đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Các đội thi WhiteHat Grand Prix 2014 có trình độ cao, có thành viên từng đoạt giải tại các cuộc thi an ninh mạng quốc tế.

Ông Tuấn Anh chia sẻ: “Chúng tôi thật sự hài lòng về kết quả thu được sau WhiteHat Grand Prix năm nay. Nhiều tên tuổi từng giành thứ hạng cao tại các cuộc thi CTF trong nước và trên thế giới đã cùng tham gia tranh tài. Đây là tiền đề để tập hợp lực lượng chuyên gia an ninh mạng trong nước, đồng thời là động lực để chúng tôi mở rộng quy mô của cuộc thi ra toàn cầu vào các năm sau”.

Theo Ban tổ chức WhiteHat Grand Prix 2014, ngay sau khi công bố cuộc thi đã thu hút 100 đội đăng ký dự thi. Các đội thi có trình độ cao, nhiều thành viên các đội thi từng đoạt giải tại các cuộc thi an ninh mạng quốc tế và đứng trong top 10 thế giới trên bảng xếp hạng CTFTime 2013.

Cuộc thi WhiteHat Grand Prix 2014 được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu về an ninh an toàn thông tin, tăng cường nguồn lực an ninh mạng cho quốc gia. Đây là lần đầu tiên một cuộc thi về bảo mật tại Việt Nam áp dụng loại hình thi đối kháng trực tiếp theo hình thức Attack and Defense (tấn công và phòng thủ).

Tại vòng Chung kết tổ chức ngày hôm qua (25/10), sau 5 tiếng tranh tài, đội __BAMBOO__ đã đoạt giải Nhất trị giá 100 triệu đồng, chính thức trở thành quán quân của WhiteHat Grand Prix 2014. 

Nguyễn Quyên

Tin nổi bật