Việt Nam làm chủ nhà cuộc thi an ninh mạng toàn cầu với giải nhất trên 200 triệu đồng

(ICTPress) - Ban tổ chức cuộc thi An ninh mạng Whitehat Grand Prix sáng nay vừa công bố sẽ mở rộng quy mô cuộc thi ra toàn cầu với giải Nhất lên tới 225 triệu đồng (tương đương 10.000 USD).

Hai giải Nhì và Ba có giá trị lần lượt là 45 triệu đồng (tương đương 2.000 USD) và 22,5 triệu đồng (tương đường 1.000 USD).

Đây là cuộc thi thường niên do Tập đoàn công nghệ Bkav tổ chức. Từ năm 2014, Whitehat Grand Prix đã được tổ chức ở cấp quốc gia, và đến tháng 7/2015, Bkav đã thử nghiệm mở rộng cuộc thi an ninh mạng hàng quý ra phạm vi toàn cầu, thu hút sự tham gia của gần 200 đội thi đến từ Mỹ, Nga, Nhật Bản,...

WhiteHat Grand Prix – Global challenge 2015 được tổ chức với chủ đề "Hello, Vietnam!" là cơ hội để các chuyên gia an ninh mạng trên toàn thế giới đua tài, thể hiện trình độ, năng lực đồng thời hiểu thêm về đất nước, con người Việt Nam.

Ông Ngô Tuấn Anh - Phó chủ tịch phụ trách An ninh mạng của Bkav cho biết "đây cũng là cơ hội để mở rộng hoạt động an ninh mạng của Việt Nam ra toàn thế giới".

Theo Ban tổ chức cuộc thi, vòng đấu loại sẽ diễn ra liên tục trong 24 giờ, từ ngày 24 đến ngày 25/10, với nội dung phản ánh chân thực công việc hàng ngày của các chuyên viên an ninh mạng như: Web Exploit (lỗ hổng web), Reverse (dịch ngược), Pwnable (khai thác lỗ hổng phần mềm), Forensics (điều tra số) và Crypto (phá mã).

Vòng chung kết sẽ được tổ chức vào ngày 19/12 tại Hà Nội, với 10 đội đứng đầu vòng loại đến từ tất cả các quốc gia trên thế giới dự thi kéo dài 8 giờ liên tục, theo hình thức tấn công/phòng thủ.

Cuộc thi bắt đầu nhận đăng ký từ ngày hôm nay cho đến trước ngày 19/10, tại địa chỉ whitehatvn.com.

Minh Anh

Tin nổi bật