Trung Quốc triển khai luật an ninh mạng cứng rắn từ 1/6

(ICTPress) - Trung Quốc đã thông qua luật an ninh mạng đã gây nhiều tranh cãi. Luật thực hiện theo dõi dữ liệu và lưu trữ đối với các hãng đang hoạt động tại nước này, theo Tân hoa xã.

Luật này đã được Quốc hội Trung Quốc thông qua hồi tháng 11/2016, cấm các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến thu thập và bán các thông tin cá nhân của người sử dụng, và cho phép người sử dụng có quyền được xóa dữ liệu, trong trường hợp bị lạm dụng.

Những người vi phạm các quy định và xâm phạm các thông tin cá nhân sẽ phải đối mặt với các hình phạt nặng, hãng tin này cho biết ngày 29/5.

Bên cạnh các quy định về di chuyển dữ liệu trọng lục địa, các quy định trong luật còn có một quy trình đánh giá an ninh toàn diện hơn đối với phần cứng và phần mềm quan trọng được triển khai tại Trung Quốc và có yêu cầu hỗ trợ các cơ quan quản lý tiến hành điều tra an ninh.

Một quy định khác yêu cầu các dịch vụ và phần cứng CNTT phải được kiểm duyệt và xác thực là “an toàn và có thể kiểm soát” trước khi các công ty có thể triển khai tại Trung Quốc.

Các hãng nước ngoài đã quan ngại luật mới sẽ buộc các công ty này chia sẻ các dữ liệu nhạy cảm với các cơ quan và bảo hộ các công ty công nghệ trong nước.

Reuters cho biết trong tháng này các công ty kinh doanh nước ngoài đã đang thúc đẩy các nhà làm luật Trung Quốc hoãn triển khai luật vì cho rằng các quy định sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động.

Hiện tại, ngành dữ liệu Trung Quốc chưa có khung bảo vệ dữ liệu tổng thể, mà hiện được quản lý bởi các quy định còn lỏng lẻo.

Tuy nhiên, có quan ngại từ ngoài Trung Quốc cho rằng luật mới này sẽ có nguy cơ buộc các công ty công nghệ nước ngoài có thể phải đóng cửa và các yêu cầu khắt khe về đánh giá an ninh và dữ liệu lưu ở các server Trung Quốc.

QM (Theo Reuters, smcp)

Tin nổi bật